Với khoảng cách 9 điểm so với đội xếp sau Bắc Ninh khi mùa giải hạng nhất chỉ còn 6 vòng, CLB Trường Tươi Đồng Nai của Minh Vương, Xuân Trường, Công Phượng đang tiến rất gần tấm vé lên V-League 2026/27.
Trong mục tiêu lên hạng của CLB miền Đông Nam Bộ, những cái tên quen thuộc như Minh Vương, Xuân Trường không chỉ là biểu tượng hoài niệm mà còn là điểm tựa chuyên môn đưa đội nhà đến sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam.

Minh Vương cùng đồng đội Đồng Nai có chiến thắng mang tính bước ngoặt vé lên hạng trên sân Quy Nhơn tối 25/4. Ảnh: VPF
Khoảng cách 9 điểm ở giai đoạn nước rút không phải là tuyệt đối, nhưng đủ để tạo ra lợi thế tâm lý cực lớn.
Khi đối thủ bám đuổi như Bắc Ninh còn đá ít hơn một trận (gặp Phú Thọ vòng 16 vào chiều nay) thì mọi thứ vẫn có thể thay đổi.

Xuân Trường cùng đồng đội đang đến gần V-League. Ảnh: TTĐN
Tuy nhiên, điều khiến Đồng Nai khác biệt không chỉ nằm ở điểm số, mà còn ở sự ổn định và bản lĩnh hơn, thứ thầy trò HLV Việt Thắng đã duy trì suốt 16 vòng đấu với thành tích bất bại và hàng thủ chắc chắn nhất giải. Đó là nền tảng để tin rằng cánh cửa V-League đang mở ra rất rõ ràng.

Cái duyên của HLV Nguyễn Việt Thắng lại được thể hiện với CLB hạng Nhất. Ảnh: TTĐN
Trong chiến thắng trước Quy Nhơn chiều 25/4, Minh Vương trực tiếp góp dấu giày vào hai bàn thắng, cho thấy đẳng cấp của một tiền đạo từng chinh chiến đỉnh cao V-League. Khi Công Phượng gần như không đóng góp cho CLB mùa này vì chấn thương, may mắn HLV ViệtThắng còn có Minh Vương, Tự Nhân, Sandro trên hàng công.
Bộ đôi Sandro và Minh Vương đã ghi 12 bàn ở giải hạng Nhất năm nay trong tổng số 33 pha lập công của Đồng Nai sau vòng 16. Đây là cặp tiền đạo tốt nhất sân sau V-League hiện tại.
HLV Nguyễn Việt Thắng dường như rất có "duyên" đặc biệt với những chiến dịch thăng hạng. Sau khi từng giúp Ninh Bình lên chơi V-League, ông thầy có biệt danh Thắng "bế" tiếp tục cho thấy khả năng xây dựng tập thể vững chắc tại Đồng Nai.
Đội bóng này không chỉ mạnh ở cá nhân mà có sức trẻ và kinh nghiệm, điều mà nhiều đối thủ ở giải hạng nhất không có được.
Thực tế, so với mùa giải trước, việc đua tranh lên hạng mùa này không sánh bằng. Năm ngoái, cuộc đua có những CLB mạnh như PVF CAND hay Ninh Bình có ý chí và chuyên môn cao môn. Do đó, hành trình của Đồng Nai năm nay "dễ thở" hơn.
Quan trọng nhất, CLB của HLV Việt Thắng vẫn kiên nhẫn đầu tư và gặt hái thành tựu cũng là dễ hiểu. Đồng Nai đã tranh thủ cơ hội để bứt lên. Với 33 bàn thắng và chỉ 11 bàn thua, Đồng Nai đang sở hữu cả hàng công lẫn hàng thủ tốt nhất giải và đó là những con số biết nói cho tham vọng thăng hạng.
Dẫu vậy, 6 vòng cuối vẫn là chặng đường không thể chủ quan. HLV Việt Thắng biết phải làm gì để giữ các học trò tiếp tục bất bại. Với phong độ hiện tại của Minh Vương, sự hỗ trợ của các ngoại binh như Sandro và kinh nghiệm của những cái tên từng chinh chiến đỉnh cao, Đồng Nai có quyền tự quyết số phận.
Nếu tấm vé lên V-League thành hiện thực, đó không chỉ là thành công của một CLB, mà còn là sự trở lại của những biểu tượng quen thuộc. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang chờ đợi ngày thấy Công Phượng, Minh Vương, Xuân Trường tung hoành ở sân chơi lớn nhất một lần nữa.
V-League nếu có thêm Đồng Nai và những cái tên ấy, chắc chắn sẽ thu hút CĐV hơn rất nhiều.