Công Phượng và thân phận ‘khôn nhà dại chợ’

02/06/2019 10:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ở HAGL và tuyển Việt Nam, Công Phượng đóng vai trò quan trọng của một cầu thủ ngôi sao. Tuy nhiên, mỗi lần sang môi trường nước ngoài thi đấu, tiền đạo người Nghệ An lại sống chung với tình cảnh mài đũng quần trên băng ghế dự bị.

Fan vui mừng và ủng hộ Công Phượng chia tay Incheon United

Fan vui mừng và ủng hộ Công Phượng chia tay Incheon United

Trước thông tin Công Phượng chủ động chia tay Incheon United, rất nhiều CĐV Viêt Nam ủng hộ quyết định của tiền đạo tuyển Việt Nam.

1.Còn nhớ năm 2016, Công Phượng đã có lần đầu tiên xuất ngoại sáng Nhật Bản thi đấu. Công Phượng khoác áo Mito Hollyhock theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm. Mito Hollyhock mượn Công Phượng với mức phí 100.000 USD (khoảng 2,2 tỷ đồng).

Tuy nhiên, chấn thương gãy bả vai tại vòng chung kết U23 châu Á trước ngày lên đường khiến Công Phượng không có nhiều cơ hội để xuất hiện tại J-League 2. Trong gần 1 năm tại Nhật Bản, Công Phượng có tổng cộng 5 lần ra sân ở giải đấu này cùng 2 trận đấu được đá chính thuộc cúp Hoàng đế Nhật Bản.

Công Phượng chỉ để lại dấu ấn tại đội bóng Nhật Bản bằng những yếu tố mang tính chất thương mại. Hình ảnh khiến nhiều người vẫn còn nhớ trong lần Công Phượng sang Nhật thi đấu cho CLB Mito Hollyhock ở J.League 2 là việc anh đi phát tờ rơi trên phố.

Ngoài ra, với tư cách là Đại sứ giao lưu của tỉnh Ibaraki, Công Phượng còn làm cầu nối về các lĩnh vực kinh tế, du lịch giữa hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản.

Chú thích ảnh
Công Phượng phát tờ rơi khi còn thi đấu cho Mito Hollyhock

2.Không thành công trong lần xuất ngoại đầu tiên, nhiều người hy vọng Công Phượng sẽ đạt được những thành công khi sang đầu quân cho CLB Incheon, đội bóng chơi ở hạng cao nhất tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, một lần nữa, Incheon United không phải là mảnh đất lành với Công Phượng.

Tính đến trước vòng 15 K League, Công Phượng đã được ra sân tổng cộng 8 lần tính riêng tại 14 trận đấu của đấu trường K League, tuy nhiên tất cả những gì cầu thủ người Nghệ An làm được là con số 0 tròn trĩnh, 0 bàn thắng, 0 kiến tạo.

Không ít lần, Công Phượng không được đăng ký vào danh sách thi đấu của Incheon United. Cũng phải nói thêm rằng, không may cho Công Phượng khi anh cập bến Incheon United đúng vào thời điểm đội bóng rơi vào cơn khủng hoảng trên băng ghế HLV.

Kể từ đầu mùa, Incheon đã có 3 lần thay tướng và đây được xem là một phần nguyên nhân khiến Công Phượng khó thích nghi với môi trường bóng đá tại Incheon.

Chú thích ảnh
Công Phượng không được ra sân thường xuyên tại Incheon

“Tôi đã xem và theo dõi Công Phượng thi đấu tại Incheon. Do không được thường xuyên thi đấu nên Công Phượng không đạt được phong độ cao”, đó là những gì mà HLV Park Hang Seo nhận xét về cậu học trò Công Phượng.

Trong khi đó, HLV Incheon Yoo Sang Chul đã chỉ ra điểm yếu của tiền đạo tuyển Việt Nam: "Công Phượng hướng nội. Đáng lẽ cầu thủ nước ngoài phải cố gắng thích ứng nhiều hơn. Về mặt đó, cậu ấy hơi đáng tiếc. Tiếng Anh của Công Phượng không được tốt, mà cầu thủ của chúng tôi cũng không nói được tiếng Việt".

VIDEO: Cựu HLV Incheon United Lim Joong Yong dành lời khuyên cho Công Phượng.

Fan vui mừng và ủng hộ Công Phượng chia tay Incheon United

Fan vui mừng và ủng hộ Công Phượng chia tay Incheon United

Trước thông tin Công Phượng chủ động chia tay Incheon United, rất nhiều CĐV Viêt Nam ủng hộ quyết định của tiền đạo tuyển Việt Nam.

Được biết, sau khi chia tay CLB Hàn Quốc, Công Phượng sẽ tiếp tục hành trình phiêu lưu thi đấu tại nước ngoài khi sẽ thử việc tại CLB tại nước Pháp trong thời gian tới. Người hâm mộ Công Phượng đang rất kỳ vọng, tiền đạo xứ Nghệ sẽ thoát kiếp dự bị ở môi trường bóng đá châu Âu.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm