Công Phượng lên đường sang Hàn Quốc, Quang Hải có thể đối đầu Fellaini

13/02/2019 09:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng lên đường sang Hàn Quốc, Quang Hải sắp đối đầu Fellaini là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 13/2.

HLV Park Hang Seo tham dự lễ ra mắt của Công Phượng tại Hàn Quốc

HLV Park Hang Seo tham dự lễ ra mắt của Công Phượng tại Hàn Quốc

HLV Park Hang Seo sẽ tham dự lễ ra mắt của Công Phượng tại Hàn Quốc, Đình Trọng vắng mặt vòng loại U23 châu Á là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 12/2.

Công Phượng lên đường sang Hàn Quốc

Hôm nay (13/2), tiền đạo Nguyễn Công Phượng sẽ lên đường sang Hàn Quốc. Theo thông tin từ CLB HAGL, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã hoàn tất thủ tục visa để sang Hàn Quốc. Ngay hôm nay 13/2, Công Phượng sẽ đáp chuyến bay tới xứ kim chi để kiểm tra y tế trước khi đặt bút ký hợp đồng với CLB Incheon United.

Nếu như cuộc kiểm tra y tế diễn ra tốt đẹp, Công Phượng sẽ trở thành cầu thủ Việt Nam thứ 4 sau Xuân Trường, Anh Tài và Hữu Khôi thi đấu tại Hàn Quốc. Incheon United cũng chính là đội bóng mà Trường "híp" từng thi đấu vào năm 2016.

BLĐ Incheon United mới đây đã ấn định thời gian ra mắt bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm với Công Phượng vào ngày 14/2 tới. Dự kiến, BLĐ CLB Incheon United đã gửi lời mời đến HLV Park Hang Seo dự lễ ra mắt của Công Phượng.

Chú thích ảnh
Công Phượng sẽ lên đường sang Hàn Quốc vào ngày hôm nay 13/2

U22 Việt Nam chưa có lực lượng mạnh nhất

HLV trưởng U22 Việt Nam Nguyễn Quốc Tuấn cho hay: "Mỗi đội bóng, mỗi HLV có triết lý khác nhau và con người khác nhau khi xây dựng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có những điều cần học hỏi từ HLV Park Hang Seo nhưng chưa thể nói ra ở đây."

Đối đầu với đại diện V-League, cũng là đội bóng đàn anh CLB bóng đá Sài Gòn vào ngày hôm qua, U22 Việt Nam đã bị thủng lưới trước ngay phút 13. Tuy nhiên, đến phút 70, Lê Minh Bình gỡ hòa 1-1 cho thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

“Tôi chưa thể nói hài lòng với lực lượng này, một là mặt bằng cầu thủ không đồng đều, hai là nhiều bạn chưa hòa nhập kịp. Một số khác được CLB gọi về cho mùa giải mới. Dẫu vậy, mục tiêu vẫn là trận chung kết”, HLV Quốc Tuấn nói.

Ở giải đấu sắp tới, U22 Việt Nam sẽ đá trận mở màn gặp Philippines, rồi đến Timor Leste và cuối cùng là Thái Lan. Trước khi di chuyển đi Campuchia vào chiều 15/2 tới đây, U22 Việt Nam sẽ loại 2 cầu thủ trong số 27 cái tên tập trung hiện tại.

Hà Nội FC tranh vé dự Champions League 2019 với Shangdong Luneng

Bàn thắng trên chấm 11m của Văn Quyết ở phút 88 đã giúp Hà Nội FC vượt qua Bangkok United, qua đó tiếp tục đi tiếp vào vòng play-off tranh vé dự AFC Champions League với Shandong Luneng (Trung Quốc), đội bóng của cựu ngôi sao của Man Utd Fellaini ngày 19/2. Nếu chiến thắng, đội quân của HLV Chu Đình Nghiêm sẽ giành vé vào thẳng vòng bảng AFC Champions League 2019.

Trước đó ở trận đấu giữa Hà Nội FC và Shandong Luneng , đội bóng Thủ đô đã thể hiện quyết tâm chiến thắng khi tung ra sân đội hình mạnh nhất với nhiều ngôi sao vừa khoác áo ĐTQG như Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Đức Huy, Hùng Dũng, Văn Quyết và 3 ngoại binh Mc Donald, Omar và Oseni

Đội bóng Thủ đô liên tục có những tình huống dàn xếp tấn công đẹp mắt về phía khung thành của Bangkok United. Nếu may mắn, chính xác hơn trong các pha dứt điểm, Hà Nội đã có thể khai thông thế bế tắc ngay từ hiệp 1.

Sang hiệp 2, thế trận trở nên cân bằng hơn khi hai đội chơi “ăn miếng trả miếng”. Bước ngoặt của trận đấu đã đến từ pha phạm lỗi của hậu vệ Everton với Oseni trong vòng cấm ở phút 88, giúp đội khách được hưởng quả penalty. Trên chấm 11m, Văn Quyết đã dứt điểm chính xác giúp Hà Nội FC vượt lên dẫn trước 1-0.

Hà Nội FC được hưởng quả 11m quá dễ dàng

Chia sẻ với báo giới sau trận, HLV trưởng Bangkok United Alexandre Polking tập trung nói về tình huống Ganiyu Oseni bị phạm lỗi dẫn tới quả phạt đền của Văn Quyết: “Chúng tôi không thể chỉ trích trọng tài. Đó không phải lý do Bangkok thua trận. Chúng tôi cũng xứng đáng có quả phạt 11 m trong tình huống Vander Luis bị phạm lỗi ở đầu trận. Trong pha bóng tương tự, trọng tài lại thổi phạt 11 m cho Hà Nội quá dễ dàng, qua đó trao cho họ lợi thế ở thời điểm trận đấu đã gần kết thúc”.

HLV Alexandre Polking này khẳng định: “Thất bại này là nỗi đau quá lớn. Chúng tôi đã chuẩn bị cho trận đấu này suốt một thời gian dài. Kỳ vọng của mọi người dành cho cuộc đối đầu này là rất lớn. Tất cả cầu thủ đã chiến đấu với mọi thứ có thể. Nếu ai đó xem đủ 90 phút, họ sẽ thấy chúng tôi chơi khá chậm trong hiệp một.

Đối thủ khởi đầu trận tốt hơn. Nhưng sau đó, Bangkok dần lấy lại thế trận. Nhưng chúng tôi không thể ghi bàn. Khi trận đấu gần khép lại, CLB Hà Nội có một bàn thắng từ quả phạt 11 m. Bóng đá là vậy đấy”, cựu trợ lý tuyển Thái Lan giai đoạn 2012 - 2013 chán nản.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm