15/09/2025 17:57 GMT+7 | Bóng đá Việt
Trường Tươi Đồng Nai đã khởi đầu mùa giải 2025/26 đầy ấn tượng với chiến thắng 3-1 trước Becamex TP.HCM tại Cúp Quốc gia, trong một ngày họ không cần đến sự góp mặt của Công Phượng. Sự vắng mặt này không còn là nỗi lo, vì lúc này HLV Nguyễn Việt Thắng đang có trong tay những nhân tố đủ sức khỏa lấp khoảng trống, thậm chí còn mang đến sức bật mới cho đội bóng là Minh Vương.
Bộ đôi Minh Vương – Xuân Trường, những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm V-League vừa gia nhập đội cùng sự chèo lái khôn ngoan của chiến lược gia mang biệt danh Thắng "bế" đang giúp Đồng Nai tạo ra khác biệt ngay trận mở màn của CLB này.
Minh Vương ghi siêu phẩm vào lưới Becamex TPHCM. Ảnh: TTDN
Đây là điều không khó để dự đoán trước giờ bóng lăn. Bởi lẽ, nhìn vào sự chuẩn bị, có thể thấy HLV Nguyễn Việt Thắng đã làm tốt công việc của ông tại Đồng Nai khi đưa về hàng loạt cựu sao V-League để làm dày đội hình.
Cựu sao HAGL hòa nhập nhanh với CLB mới. Ảnh: VPF
Công Phượng là cái tên quá quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam, nhưng ở thời điểm hiện tại, anh không còn ở giai đoạn sung mãn nhất. Chấn thương, tuổi tác và phong độ thất thường khiến tiền đạo quê Nghệ An khó duy trì hiệu suất như trước.
Đó cũng là lý do ban lãnh đạo Đồng Nai và HLV Nguyễn Việt Thắng đã có những toan tính dài hơi, chiêu mộ thêm những gương mặt chất lượng để đội bóng không phụ thuộc vào một cá nhân nào.
HLV Nguyễn Việt Thắng đang giúp Đồng Nai vận hành khá trơn tru. Ảnh: TTDN
Thực tế chứng minh rằng quyết định ấy hoàn toàn đúng đắn. Ngay trận ra mắt, Minh Vương đã tỏa sáng với một bàn thắng và một kiến tạo, trực tiếp nhấn chìm Becamex TP.HCM. Đại diện V-League dày dạn kinh nghiệm đã bị loại dưới tay "đại gia" giải hạng Nhất được chèo lái bởi HLV dày dạn trận mạc.
Sự xuất hiện của Minh Vương không chỉ bổ sung sức sáng tạo, khả năng sút xa và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, mà còn đem đến nguồn cảm hứng cho các đồng đội. Trong khi đó, Xuân Trường với nhãn quan chiến thuật và khả năng điều tiết bóng ở khu trung tuyến, giúp lối chơi của Đồng Nai trở nên cân bằng và mạch lạc hơn.
Bộ đôi này, kết hợp cùng những chân sút như Tự Nhân – vua phá lưới hạng Nhất 2024/25, Sỹ Giáp hay Thanh Bình và đặc biệt là tiền đạo Sandro tạo thành một hàng công đáng gờm, đủ sức gánh vác trọng trách ghi bàn mà không cần chờ đợi vào Công Phượng.
Nếu để ý thực tế, năng lực của Minh Vương nhiều năm qua vượt trội so với Công Phượng. Đội trưởng của HAGL chơi ở hạng đấu cao hơn, và đều đặn ghi dấu ấn ở đấu trường V-League so với Công Phượng không thể giúp Đồng Nai đua tranh với Ninh Bình mùa trước.
Đó là lý do khi xuống hạng Nhất chơi bóng, ngay trận đầu tiên, Minh Vương đã tỏa sáng rực rỡ. Trên khán đài, Công Phượng không cần lo lắng khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của người đồng đội.
Người tạo dựng và gắn kết tất cả các mảnh ghép ấy chính là HLV Nguyễn Việt Thắng. Sau khi đưa Ninh Bình lên V-League mùa trước, ông tiếp tục chứng minh cái duyên cùng sự mát tay trong việc dẫn dắt các CLB hạng Nhất.
Giới chuyên môn đang đùa vui, HLV Việt Thắng đang gặp thời. Ông thầy từng là tiền đạo có tiếng trên tuyển quốc gia kinh qua nhiều vai trò trợ lý của các CLB V-League, trợ lý HLV đội tuyển Việt Nam và đưa Ninh Bình lên V-League mùa giải vừa qua đang đi trên con đường nhiều hoa hồng.
HLV Việt Thắng đang dần hoàn thiện mình lẫn CLB. Ông biết cách động viên học trò và trao niềm tin để tất cả phát huy khả năng tốt nhất. Đồng Nai có nhiều ngôi sao, nhưng HLV Việt Thắng căn dặn các học trò phải chơi đa dạng và thi đấu với tinh thần "không phụ thuộc vào ngôi sao".
Chính điều đó cho phép HLV Việt Thắng hoàn toàn yên tâm nếu Công Phượng cần thời gian nghỉ dài để hồi phục thể lực và tìm lại cảm hứng chơi bóng. So với mùa trước, thời điểm HLV Nguyễn Anh Đức từ chức giữa chừng ở CLB thì mùa này, lãnh đạo CLB Đồng Nai cho thấy sự chắc chắn hơn khi đưa về HLV Việt Thắng.
Đây là phương án khả thi để dẫn dắt CLB lên thẳng V-League mà không lâm vào tình cảnh "dở khóc, dở cười", dẫn tới việc mất suất dự V-League chính thức như mùa trước.
Đồng Nai có thể đường hoàng lên V-League với những thay đổi mạnh mẽ từ tính toán của HLV Nguyễn Việt Thắng. Công Phượng không còn là trung tâm, nhưng đó lại là sự sắp xếp hợp lý trong hành trình xây dựng một Đồng Nai mới, dựa trên sức mạnh đồng đều thay vì cá nhân. Vị trí của Công Phượng ở CLB không còn bất khả xâm phạm, và về lâu dài nó tốt cho Đồng Nai.
Nếu mọi thứ đi đúng lộ trình, HLV Việt Thắng sẽ đi vào lịch sử với tư cách HLV hai năm liên tiếp đưa CLB lên hạng. Đây mới là cái đích mà lãnh đạo CLB này mong muốn sau khi đã đổ xuống hàng trăm tỷ đồng để đầu tư từ ngày tiếp quản CLB.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất