Công Phượng đầu quân cho Yokohama FC, Hải Phòng có cựu cầu thủ Hà Nội

16/12/2022 19:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng gần như sẽ đầu quân cho CLB Yokohama FC từ mùa giải 2023. Trong khi đó, CLB Hải Phòng đã có được chữ ký của cặp cựu cầu thủ CLB Hà Nội là Hồ Minh Dĩ và Ngân Văn Đại.

Sau khi kết thúc mùa giải 2022, Nguyễn Công Phượng được xác định là 1 trong 8 cái tên sẽ rời CLB HAGL. Dù vậy, bến đỗ của tiền đạo sinh năm 1995 vẫn luôn là dấu hỏi rất lớn cho người hâm mộ. Trong khoảng giữa năm 2022, chân sút người Nghệ An được đồn đoán đã ký nháp cùng CLB TP.HCM.

Công Phượng, Nguyễn Công Phượng, Yokohama FC, bầu Đức, Hải Phòng, HAGL

Công Phượng gần như chắc chắn chia tay HAGL

Tuy nhiên, sự xuất hiện của HLV Vũ Tiến Thành và việc đội bóng đại diện miền Nam thay đổi ở cấp thượng tầng khiến anh không còn mặn mà gia nhập "chiến hạm đỏ". Dù vậy, tiền đạo 27 tuổi không mất quá nhiều thời gian để tìm được bến đỗ mới trong sự nghiệp cầu thủ của mình.

Được biết, từ tháng 8/2022, CLB Yokohama FC của Nhật Bản đã tiến hành đàm phán và liên hệ với Công Phượng về khả năng sang J-League 1 thi đấu. Trước đó, hồi tháng 4, đội bóng xứ sở mặt trời mọc rất ấn tượng với cầu thủ số 10 của HAGL. Tuy nhiên, theo tin đồn, đội bóng phố Núi đã từ chối lời đề nghị của Yokohama.

Nếu không có thay đổi, Công Phượng sẽ sang Nhật Bản thi đấu cho CLB Yokohama FC trong tháng 2 tới đây. Dự kiến, tiền đạo người Nghệ An sẽ khoác áo CLB Yokohama FC trong 2 năm. Chi tiết hợp đồng chưa được cả hai bên tiết lộ. CLB HAGL cũng đang nỗ lực để giữ anh ở lại sân Pleiku.

Trong khi đó, một đội bóng khác tại V-League cũng đang hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Mới đây nhất, CLB Hải Phòng đã chiêu mộ thành công 2 cựu cầu thủ của CLB Hà Nội từ Quảng Nam. Tiền vệ Hồ Minh Dĩ và tiền đạo Ngân Văn Đại đã có mặt tập luyện cùng đội bóng thành phố hoa phượng đỏ.

Công Phượng, Nguyễn Công Phượng, Yokohama FC, bầu Đức, Hải Phòng, HAGL, Ngân Văn Đại

Ngân Văn Đại từng là một tiền đạo chủ chốt của CLB Hà Nội

Trong mùa giải hạng Nhất vừa qua, bộ đôi này để lại dấu ấn đậm nét trong lối chơi của CLB Quảng Nam. Tuy nhiên, đội bóng xứ Quảng không thể giành vé thăng hạng V-League 2023. Việc cả 2 chia tay CLB Quảng Nam để tìm thử thách mới là điều được dự báo từ trước.

Về phía Ngân Văn Đại, "sát thủ" sinh năm 1992 vẫn được đánh giá là cái tên rất đáng gờm trên hàng công. Tiền đạo người Nghệ An sở hữu kỹ thuật căn bản tương đối tốt cùng những cú sút uy lực cũng như khả năng chạy chỗ nhạy bén. Điểm yếu của anh chính là thể lực bị ảnh hưởng sau thời gian dài dính chấn thương ở mùa giải 2020.

Hiện tại, thể trạng của tiền đạo 30 tuổi đã ổn định hơn rất nhiều. Dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm, chân sút này được kỳ vọng sẽ nâng cấp cho hàng công đội bóng đất Cảng. Bên cạnh đó, Hồ Minh Dĩ cũng đang có những bước tiến về chuyên môn sau 1 năm được thi đấu nhiều hơn.

Tiền vệ nhỏ con người Quảng Trị từng là nhân tố chủ chốt tại U19 Việt Nam vào đến bán kết U19 châu Á và tham dự U20 World Cup năm 2017. Dù vậy, sau khi chuyển về CLB Hà Nội, anh phải dự bị cho tiền vệ Phạm Thành Lương và Nguyễn Quang Hải trong thời gian dài.

Đại Đầu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm