'Công Phượng đá tốt, Ngọc Hải không nên quá quyết liệt'

12/11/2016 21:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyên gia Vũ Mạnh Hải đã có những đánh giá tổng quát sau trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và CLB Avispa Fukuoka. Ông nêu lên quan điểm rõ ràng về các cá nhân đặc biệt là Công Phượng và Ngọc Hải.

Đội tuyển Việt Nam chỉ có được trận hòa 0-0 trước CLB Avispa Fukuoka nhưng cựu danh thủ CLB Thể Công không coi tỷ số ấy phản ánh được toàn bộ hàng công đội tuyển. Không những thế, ông Hải đánh giá cao Công Phượng ở khả năng hoạt động rộng và phối hợp cùng đồng đội. “Công Phượng vào sân có tầm hoạt động rộng và giúp đội có nhiều miếng đánh tốt hơn”, ông nói.

“Công Vinh hiệu quả trong săn bàn, bàn hôm trước là rất nhạy bén, nhưng còn về tầm phối hợp hoạt động thì không bằng Công Phượng. Công Vinh chơi vẫn nguy hiểm, cậu ấy vẫn quan trọng, nhưng nói không phải chê cậu ấy đâu mà là thực tế lâu nay việc phối hợp, cầm bóng của Công Vinh, hay khả năng di chuyển thì đã không còn được như xưa”.

Trong khi đó, hàng phòng ngự vẫn là điều khiến vị chuyên gia này lăn tăn. “Hàng phòng ngự cần củng cố lại đặc biệt là hai cánh. Từ Văn Thanh đến Văn Hoàn và các hậu vệ biên khác cần phải nhìn lại thi đấu chặt chẽ hơn”, chuyên gia Vũ Mạnh Hải bày tỏ quan điểm.



Công Phượng được đánh giá cao ở khả năng phối hợp dù dứt điểm còn hạn chế.Ảnh: Dương Thu

Riêng về trung vệ Quế Ngọc Hải, ông Hải cho rằng cầu thủ người Nghệ An cần tiết chế cảm xúc, tránh nhận thẻ phạt đáng tiếc, ông phản đối cách đá của Ngọc Hải: “Vị trí trung vệ tương đối ổn nhưng vấn đề quan trọng là thói quen của Ngọc Hải. Cậu ấy thực hiện một pha bóng ác ý mà tôi nghĩ nó đã thành thói quen. Nếu không tiết chế, xác định lối chơi tốt thì rất nguy hiểm và phải nhận thẻ phạt đáng tiếc.

Một trận đấu không quá căng thẳng nhưng pha quay chậm cho thấy Hải vào rất ác ý trong một tình huống 5 ăn 5 thua, 1 cầu thủ xuất sắc như vậy nếu đá thế thì thật khó yên tâm. Tuy nhiên, cặp trung vệ hôm nay đá tốt hơn nhiều so với trận gặp Indonesia trước khi có Tiến Thành”.


Sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam trước AFF Suzuki Cup 2016 là tương đối tốt. Trước những điểm yếu đã được nói ở trên, ông Hải nói về những điểm thầy trò HLV Hữu Thắng đã cải thiện tốt. “Tôi thấy có mấy điểm như sau. Thứ nhất là thể lực tương đối ổn, không thua kém thậm chí có phần nhỉnh hơn đối thủ. Thứ hai là lực lượng dự bị không đến nỗi quá yếu kém, nhiều cầu thủ lâu không đá như Văn Thắng, Phi Sơn vẫn có thể hòa nhập.

Cựu tuyển thủ Triệu Quang Hà: 'Đội tuyển Việt Nam vẫn đang giấu bài'

Cựu tuyển thủ Triệu Quang Hà: 'Đội tuyển Việt Nam vẫn đang giấu bài'

Đánh giá về lối chơi của tuyển Việt Nam trong chuỗi trận giao hữu vừa qua, cựu tuyển thủ quốc gia Triệu Quang Hà cho rằng HLV Hữu Thắng vẫn giấu cho mình những mảng miếng và nhân sự để khiến đối thủ phải bất ngờ tại AFF Cup 2016.


Thứ ba là lối chơi duy trì được đá ngắn, đá nhỏ, nhanh, tận dụng khả năng bứt phá, bật tường như vậy là tốt. Hôm nay là trận đấu cuối cùng có nhiều tín hiệu tốt. Ai cũng có thể thay thế dĩ nhiên dựa trên đội hình ổn định, những người vào sân cũng thể hiện tốt”, chuyên gia Vũ Mạnh Hải đánh giá.

Sau trận đấu này, HLV Hữu Thắng sẽ lập tức chốt danh sách 23 cầu thủ sẽ sang Myanmar chinh phục AFF Cup, những cái tên sẽ ở lại Việt Nam trở thành chủ đề nóng, riêng chuyên gia Vũ Mạnh Hải ông bày tỏ suy nghĩ: “Hôm nay mình nhìn có thể tương đối rõ rồi. Một trong những cầu thủ lâu không xuất hiện và không đá được mấy là Huy Toàn.

Hai là Huy Hùng. Tôi biết Hùng là cầu thủ rất tốt và quan trọng có thể thay thế Hoàng Thịnh nhưng ra sân rất ít suốt thời gian qua khiến tôi nghĩ cậu ấy vẫn gặp chấn thương chứ Huy Hùng đá tốt ở vị trí tiền vệ trụ.  Đình Tùng cũng là một dấu hỏi.

Vị trí trung vệ Tiến Thành trận trước đá lỗi nhiều thì cũng khó được giữ lại và anh Thắng khả năng sẽ loại thêm 1 hậu vệ, 1 thủ môn nữa. Riêng Tuấn Anh chấn thương nhưng tôi mong cậu ấy vẫn theo được”.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm