Công Phượng chơi bóng ở Nhật, 8 tháng và 1 phút

08/08/2023 05:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

Công Phượng chuyển đến J-League 1 khoác áo Yokohama FC đã 8 tháng nhưng tính đến nay tiền đạo này mới chỉ được ra sân thi đấu đúng 1 phút, còn lại chỉ biết tập luyện chứ không được đăng ký vào danh sách thi đấu.

Tên tuổi của Công Phượng trong làng bóng đá Việt không thể bị lãng quên, đó là điều chắc chắn, nhưng ở thời điểm hiện tại, truyền thông cũng như người hâm mộ không còn đề cập nhiều đến những hoạt động của tiền đạo này. Công Phượng đã là người của Yokohama FC từ cuối năm 2022, tiền đạo này cũng đưa vợ con sang Nhật Bản sinh sống và khoảng thời gian tập trung đội tuyển quốc gia hồi tháng 6 vừa qua chính là lần gần nhất người ta còn thấy cái tên Công Phượng được nhắc nhiều trên báo chí.

Nếu như trước kia, thông tin, hình ảnh về những buổi tập luyện của Công Phượng còn được CLB Yokohama FC đăng tải thường xuyên thì đến nay, hoạt động đó cũng không còn nữa.

Với một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp thì sự lãng quên hay "tàng hình" đó dù vô tình hay cố ý cũng là câu chuyện đáng buồn, nhất là với người vẫn còn đang ở độ tuổi thi đấu đỉnh cao như Công Phượng. Hơn ai hết, chắc chắn Công Phượng là người hiểu rõ hoàn cảnh của mình nhất, nhưng đây là sự lựa chọn của bản thân và một khi đã ra quyết định, Phượng phải chịu trách nhiệm với điều đó.

Công Phượng không phải là một cầu thủ trẻ, chính anh cũng đã tái khẳng định điều ấy trong buổi họp báo trước trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam với Syria hồi tháng 6 vừa qua. Trước khi nhận lời sang Nhật Bản thi đấu cho Yokohama FC, Công Phượng cũng đã tới đầu quân cho Mito Hollyhock, đá 80 phút ở giải hạng Hai Nhật Bản, năm 2019 chuyển sang khoác áo Incheon United ở K-League, đá 352 phút, không ghi bàn nào rồi chuyển sang Sint Truiden (Bỉ) và cũng chỉ có 20 phút ra sân.

4 lần xuất ngoại, Công Phượng là cầu thủ hiếm hoi có nhiều kinh nghiệm trong việc chuyển đến một môi trường mới nhưng rốt cuộc, thành công vẫn chưa tìm đến với tiền đạo này dù không phải là Phượng không nỗ lực.

Công Phượng không còn trẻ (sinh năm 1995), điều đó đúng và nếu cứ lãng phí những năm tháng ngắn ngủi còn lại trong sự nghiệp cầu thủ của mình ở cuộc phiêu lưu mà không biết rõ tương lai, cũng khó cảm nhận được tia hy vọng để thành công thì sẽ là một sai lầm.

Bình luận: Công Phượng, 8 tháng và 1 phút - Ảnh 1.

Công Phượng sẽ khó có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Troussier nếu không được ra sân thường xuyên ở cấp độ CLB. Ảnh: Hoàng Linh

Trước Công Phượng, Văn Hậu, Văn Lâm, Quang Hải và rất có thể là Văn Toàn cũng đã trở về V-League vừa là để tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên, lấy lại phong độ nhưng đồng thời đó cũng chính là tìm lại nguồn cảm hứng chơi bóng, thứ mà thời gian qua tại Yokohama FC, dường như Công Phượng không có được.

Tất nhiên, không ai có thể quyết định thay Công Phượng vì chính anh mới biết điều gì tốt nhất cho bản thân cũng như gia đình của mình. Hoặc cũng có thể việc liên tiếp nhận lời xuất ngoại thi đấu của Công Phượng còn mang một dụng ý khác, tính đến tương lai sau này khi chia tay sự nghiệp cầu thủ.

Có một thực tế là nếu Công Phượng cứ kéo dài thời gian tập luyện chứ không được thi đấu ở nước ngoài thì HLV Philippe Troussier chắc chắn không thể trao cho anh cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam khi bước vào các chiến dịch quan trọng tới đây, đó là vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup đầu năm tới tại Qatar.

Còn nhớ trước đợt tập trung cách đây 2 tháng, ông Troussier đã không ngần ngại khẳng định nếu xét về tiêu chí phong độ thì Công Phượng và Quang Hải đều không xứng đáng được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Vậy nhưng, ông vẫn muốn trao cho họ cơ hội thể hiện vì họ là những người có kinh nghiệm, từng có vị thế ở đội tuyển quốc gia trong một thời gian dài.

Chỉ có điều, cơ hội không có nhiều, HLV Troussier sau khoảng thời gian làm việc trực tiếp với các cầu thủ như Công Phượng hay Quang Hải cũng đã biết họ ngoài kinh nghiệm thi đấu quốc tế thì đang có gì và thiếu gì.

8 tháng và 1 phút, không chỉ riêng Công Phượng kém vui với con số này. 


Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm