Công bố cuộc thi 'Hoa hậu Môi trường Việt Nam'

17/01/2022 19:06 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - BTC cuộc thi "Hoa hậu Môi trường Việt Nam" không đặt nặng tiêu chí vẻ đẹp, hình thể mà hướng đến vẻ đẹp tâm hồn, và khả năng truyền cảm hứng của các thí sinh dự thi về môi trường đến với công chúng.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo làm giám khảo 'Miss Teen International Việt Nam 2022'

Hoa hậu Đặng Thu Thảo làm giám khảo 'Miss Teen International Việt Nam 2022'

Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Nhật Kim Anh sẽ là 2 trong 8 thành viên giám khảo của cuộc thi "Miss Teen International Việt Nam 2022". Thí sinh giành chiến thắng sẽ đại diện Việt Nam chinh phục vương miện tại Ấn Độ.

Cuộc thi đã được cấp phép bởi Ủy ban Nhân dân TP.HCM (Số 953/UBND-VX- Ngày 2/4/2021). Đây là sân chơi tìm kiếm vẻ đẹp đại diện cho phụ nữ Việt, chung tay bảo vệ môi trường.

Hoa hậu Môi trường Việt Nam, Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Nhật Kim Anh, hoa hậu Vũ Huyền Diệu, Hoa hậu Môi trường Việt Nam 2021, xem Hoa hậu Môi trường Việt Nam 2021
Đại diện BTC trả lời báo chí

Ban tổ chức cho biết không quá đặt nặng tiêu chí về vẻ đẹp, chiều cao, cân nặng, hình thể mà luôn hướng tới vẻ đẹp tâm hồn, bản lĩnh, tài năng, trí tuệ, cảm xúc và khả năng truyền cảm hứng của các thí sinh dự thi về môi trường đến với công chúng, khán giả trong và ngoài nước.

Hiện cuộc thi đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các cơ quan, ban, ngành và các trường Đại học trên khắp cả nước.

Hoa hậu Môi trường Việt Nam, Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Nhật Kim Anh, hoa hậu Vũ Huyền Diệu, Hoa hậu Môi trường Việt Nam 2021, xem Hoa hậu Môi trường Việt Nam 2021
Nam vương Môi trường Việt Nam Nhikolai Đinh và Hoa hậu Vũ Huyền Diệu

Tham gia cuộc thi Hoa hậu Môi trường Việt Nam 2021, bên cạnh các hoạt động luyện tập, ghi hình quảng bá du lịch, văn hóa, các thí sinh sẽ phải chung tay với rất nhiều hoạt động xã hội về môi trường, nhằm thể hiện sứ mệnh truyền cảm hứng tích cực và kết nối đến cộng đồng. Theo đó, các hoạt động xã hội cộng đồng về môi trường sẽ được trải dài xuyên suốt hành trình cuộc thi, qua nhiều tỉnh thành với nhiều hình thức khác nhau.

Theo Ban tổ chức, Hội đồng cố vấn cuộc thi gồm có: Ông Nguyễn Linh Ngọc - Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Trưởng Ban Cố vấn chuyên môn; NSND Vương Duy Biên - Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam - Trưởng Ban Cố vấn Nghệ thuật; Ông Vũ Minh Lý - Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông Bộ Tài nguyên và Môi trường - Phó ban Cố vấn chuyên môn.

Ông Nguyễn Trường Sơn làm trưởng ban giám khảo; bà Bùi Ngọc Thu - Trưởng Ban đối ngoại Hoa hậu Môi trường Việt Nam; Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo; Hoa hậu Du lịch Diệu Linh; ca sĩ, diễn viên Nhật Kim Anh và Miss Eco Teen International Vũ Huyền Diệu.

Ông Nguyễn Trường Sơn cho biết: “Khi nói đến phụ nữ, mọi người không chỉ tôn vinh sắc đẹp bên ngoài mà cả tâm hồn bên trong nữa. Mỗi cuộc thi Hoa hậu đều có đặc thù riêng. Cuộc thi Hoa hậu Môi trường trên thế giới đã làm rồi.

Nếu nói về sự khác biệt thì chúng tôi quan tâm là giáo dục ý thức của người dân về bảo vệ môi trường. Nếu chỉ giáo dục bằng cách hô hào vứt rác hay một số điều khác thì nó quá nhàm chán, mà chúng ta phải tạo nên một trào lưu để mọi người yêu môi trường hơn. Cách chuyển tải của Hoa hậu Môi trường sẽ rất nhẹ nhàng gần gũi”.

Bán kết cuộc thi dự kiến sẽ diễn ra vào 30/4, đêm chung kết theo đó sẽ là ngày 5/6 và sẽ được truyền hình trực tiếp.

C.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm