Công bố các phim Marvel giai đoạn 4: Kỷ nguyên mới hứa hẹn 'đột phá' ở Hollyhood

24/07/2019 19:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay sau khi danh sách các phim mới về vũ trụ Marvel (MCU) đang/sẽ sản xuất được công bố tại sự kiện Comic-Con 2019, truyền thông và người hâm mộ khắp thế giới đã bàn tán xôn xao về sự đa dạng mà hãng phim muốn truyền tải.

Marvel cuối cùng cũng tung cảnh hậu danh đề cho ‘Avengers: Endgame’, fan lại rơi nước mắt

Marvel cuối cùng cũng tung cảnh hậu danh đề cho ‘Avengers: Endgame’, fan lại rơi nước mắt

Trước đó, Avengers: Endgame đã phá vỡ truyền thống bấy lâu nay của Marvel khi không có bất cứ cảnh hậu danh đề nào.

Điểm nhấn ấn tượng trong cái gọi là "Giai đoạn 4" của Marvel cũng làm dấy lên hy vọng các nhà làm phim Hollywood sẽ tiếp tục có bước tiến lớn khi tư duy về sự đa dạng.

Loạt phim mới được công bố

Khán giả đều biết Avengers: Endgame Spider-Man: Far From Home đã khép lại giai đoạn 3 của loạt phim về các siêu anh hùng Marvel, với sự ra đi của một vài biểu tượng rất được yêu mến (như Người Sắt, Đội trưởng Mỹ, Góa phụ đen).

Tuy nhiên, các nhà làm phim của Marvel không hề cho thấy dấu hiệu của sự tạm ngơi nghỉ. Thay vào đó, nhân hội nghị truyện tranh và giải trí đa thể loại được tổ chức thường niên vào cuối tuần qua, chủ tịch hãng Marvel - Kevin Feige - đã tiết lộ về loạt phiên bản lớn sắp tới, kéo dài đến năm 2021 (và có lẽ xa hơn).

Marvel giai đoạn 4 sẽ bao gồm cả các phim điện ảnh mới lẫn những phần ngoại truyện được chiếu trên dịch vụ phát trực tuyến Disney+, với sự kết hợp của những gương mặt quen thuộc và các nhân vật mới.

Chú thích ảnh
Từ trái qua: Lauren Ridloff (trong vai Makkari), Simu Liu (trong vai Shang-Chi) và Tessa Thompson (vai Valkyrie)

Có một vài phần tiếp theo dành cho các anh hùng như Thor và Doctor Strange, trong khi các nhân vật khác (như Loki, Black Widow và Hawkeye) cuối cùng cũng sẽ có cơ hội tỏa sáng với dự án solo của riêng họ.

Sẽ không có bộ phim hợp tác nhóm lớn nào kiểu biệt đội siêu anh hùng như trước. Thay vào đó, giai đoạn 4 có vẻ là một tập hợp của các câu chuyện riêng lẻ, nhưng có liên kết với nhau.

Khi vũ trụ Marvel đã phát triển, các nhà sản xuất cũng bắt đầu dấn thân vào vùng đất xa lạ và thể hiện tham vọng hơn. Giai đoạn 4 hứa hẹn nhiều màn thể hiện phép thuật mãn nhãn, nhiều nhân vật ấn tượng và tất nhiên là có những cuộc phiêu lưu lý thú trong vũ trụ.

Những tựa phim được công bố bao gồm Black Widow (dự kiến khởi chiếu vào 1/5/2020); The Falcon And The Winter Soldier (mùa Thu năm 2020); The Eternals (6/11/2020); Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings (12/2/2021); WandaVision (mùa Xuân năm 2021); Doctor Strange In The Multiverse Of Madness (7/5/2021); Loki (mùa Xuân năm 2021); What If…? (mùa Hè năm 2021); Hawkeye (mùa Thu năm 2021); Thor: Love And Thunder (5/11/2021); Blade (chưa định ngày ra mắt); Captain Marvel 2 (chưa định ngày ra mắt); Black Panther 2 (chưa định ngày ra mắt); Guardians Of The Galaxy Vol. 3 (chưa định ngày ra mắt).

Chú thích ảnh

Bước ngoặt khi thể hiện tính đa dạng

Giai đoạn tiếp theo của Vũ trụ Điện ảnh Marvel sẽ có siêu anh hùng điếc đầu tiên, siêu anh hùng người Mỹ gốc Á đầu tiên và một siêu anh hùng đồng tính công khai. Ngoài ra, khán giả còn chứng kiến sự xuất hiện của nhiều nữ đạo diễn hơn bao giờ hết trong loạt phim.

Việc chọn nữ diễn viên khiếm thính Lauren Ridloff vào vai siêu anh hùng Makkari trong phim Eternals được hoan nghênh đặc biệt trên phương tiện truyền thông xã hội.

Hôm thứ Bảy, bản thân Ridloff cũng bày tỏ sự vui mừng trước viễn cảnh được hợp tác với những ngôi sao như Angelina Jolie, Richard Madden… dưới sự chỉ đạo của nữ đạo diễn Chloe Zhao.

"Tôi rất vinh dự được có mặt ở đây" - cô nhấn mạnh khi đứng trên sân khấu cùng với các bạn diễn, bao gồm nam diễn viên người Mỹ gốc Pakistan Kumail Nanjiani và nam diễn viên Hàn Quốc Dong Seok Ma (còn gọi là Don Lee).

Nữ diễn viên người Mexico Salma Hayek cũng bày tỏ niềm tự hào vì là "một phần của bộ phim mà sẽ chứng kiến màn hóa thân của những người chưa bao giờ cảm thấy mình được đại diện trong các vai trò siêu anh hùng".

Trong khi đó, đạo diễn gốc Hawaii Destin Daniel Cretton tiết lộ rằng ngôi sao người Canada Simu Liu sẽ đóng vai siêu anh hùng người Mỹ gốc Á đầu tiên của MCU, trong Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings.

"Thật đáng kinh ngạc khi thấy Kevin (Feige) và đội ngũ của anh ấy tạo ra một MCU phản ánh tất cả các màu sắc đẹp đẽ mà chúng ta đang thấy trong căn phòng này" - Cretton chia sẻ.

Ngoài ra, nữ diễn viên Tessa Thompson tiết lộ rằng trong phim Thor tiếp theo, Valkyrie sẽ tìm được "tìm nữ hoàng của riêng mình".

Kevin Feige sau đó đã xác nhận rõ hơn rằng lời cô nói nghĩa là nhân vật Valkyrie sẽ là siêu anh hùng đồng tính công khai đầu tiên xuất hiện trong một bộ phim Marvel.

Dù được nhận được nhiều tràng pháo tay vì những hứa hẹn đột phá mới, một số fan hâm mộ khó tính vẫn tỏ ra hoài nghi, cáo buộc hãng phim chỉ cải thiện tính đại diện sau khi Black Panther (2018) trở thành bom tấn.

"Có ai cũng cảm thấy hơi khó chịu khi trong vũ trụ Marvel rộng lớn, họ không quan tâm đến sự đa dạng hay tính đại diện cho đến tận giai đoạn 3, và sau đó, sau khi họ chắc chắn về khả năng đem lại lợi nhuận thì mới bắt đầu thông báo về mọi sự đa dạng này ở giai đoạn 4" - một người dùng tên LJ Thomas viết trên Twitter.

“Tôi vui vì nhận thấy thêm sự đa dạng ở giai đoạn 4 nhưng sẽ không khen ngợi hãng Marvel về động thái này, đơn giản vì họ chỉ làm khi thấy lợi mà thôi" - Người dùng Twitter Hippie J chia sẻ.

Duy An (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm