Con trai Phó chủ tịch FIFA bị bắt vì tuồn vé World Cup ra ‘chợ đen’

05/07/2014 15:58 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn)- Con trai của người đàn ông quyền lực trong làng bóng đá thế giới thừa nhận đã bán một số vé cho một người bạn, trong đó có 2 vé xem trận chung kết.

Ngày hôm qua, Humberto Grondona, con trai Phó chủ tịch FIFA Julio Grondona, đã bị bắt giữ vì tội bán vé xem World Cup. Hành động của Humberto trái với quy định của FIFA về phân phối vé cho World Cup. Sự dính líu của Humberto vào vụ vé "tuồn" ra chợ đen được xác nhận bằng các ảnh chụp số vé có điền tên ông, vốn bị cảnh sát Sao Paolo tịch thu từ bọn "phe" vé ở thành phố này.

Việc Humberto Grondona dính líu tới đường dây này là một sự xấu hổ lớn đối với FIFA. Humberto hiện là cố vấn kỹ thuật của FIFA. Bố của Humberto – ông Julio Grondona, là thành viên ban chấp hành FIFA từ năm 1988, đồng thời cũng là chủ tịch Ủy ban Tài chính của FIFA.

Trên truyền hình  Argentinian TYC, Humberto cho biết ông đã dành hơn 9.000 USD (khoảng 5,244 bảng Anh) để mua 24 vé hạng nhất xem các trận vòng bảng và các trận loại trực tiếp, gồm một trận bán kết và trận chung kết. “Tôi mua tất cả số vé đó với hơn 9.000 USD. Tôi có một số người bạn là người nổi tiếng ở Argentina muốn đến xem Word Cup và tôi đã bán một vài trong số vé đó”.


Humberto Grondona (giữa) đã tiếp tay cho nạn phe vé tại World Cup

Khi được hỏi tên “nhân vật nổi tiếng ở Argentina” là ai, Humberto đáp: “Tôi không thể nói cho quý vị biết. Nhưng bộ quý vị nghĩ tôi sẵn sàng làm bẩn tay mình chỉ vì 220 USD ? Sự thật là tôi không biết số vé ấy đi đâu”.

Trước World Cup, FIFA đã gửi mail cho tất cả nhân viên và những ai trong danh sách đại biểu tại World Cu, thông báo rằng họ không được phép bán vé và những tấm vé này có con chip điện tử để kiểm tra ai là người mua lại. Delia Fischer, đại diện truyền thông của FIFA khẳng định nếu bất cứ ai bị phát hiện đã vi phạm quy định thì họ sẽ phải đối mặt với kỷ luật.

“Tôi không thể đi vào từng trường hợp cụ thể nhưng chúng ta cần tìm ra nguồn gốc của những tấm vé này và  những tấm vé đã được nhận ở đâu. Ngay cả khi bạn có cái tên cụ thể,  bạn cũng không thể đưa ra kết luận ngay. Nếu ai đó cố tình vi phạm thì những tấm vé này sẽ bị hủy nhưng chúng tôi cần biết ai là người có liên quan, những tấm vé nào họ có và sau đó chúng tôi sẽ có những hành động cần thiết”, bà Fischer nói trong buổi họp báo ở Rio.

Tuy nhiên, cảnh sát Brazil cho biết Humberto không phải là quan chức FIFA dính dáng đến đường dây tuồn vé ra chợ đen trong “Chiến dịch Jules Rimet” cách đây vài ngày.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm