'Con quái vật' Erling Haaland phải thay đổi vì Man City

28/08/2024 10:55 GMT+7 | Bóng đá Anh

Đối với một ngôi sao đã ghi 94 bàn chỉ sau 101 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 67 bàn sau 68 trận đấu tại Premier League ở Man City như Erling Haaland, điều đó có nghĩa là anh ta được công nhận ở đẳng cấp của Messi và Ronaldo.

Nhưng đối với một HLV bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo như Pep Guardiola, công việc của tiền đạo người Na Uy không dừng lại ở việc ghi bàn và tàn phá những cột mốc lịch sử, mà anh cần phải chơi tích cực hơn khi không có bóng.

Yêu cầu của Pep Guardiola

Erling Haaland đang trên đà phá những kỷ lục ghi bàn, nhưng ngoài việc xếp anh ở cùng đẳng cấp với Leo Messi và Cristiano Ronaldo, HLV Pep Guardiola vẫn phải đặt ra những yêu cầu đối với tiền đạo người Na Uy.

"Tôi thích khi Haaland chạy liên tục. Tôi thích khi cậu ấy pressing như quái vật. Tôi thích điều đó. Nó giúp tạo ra các bàn thắng. Khi bạn kết nối nhiệm vụ của mình với phòng thủ, bạn sẽ được kết nối với tấn công", Pep Guardiola thách thức phần việc của Haaland ở thời điểm mà tất cả lại đặt câu hỏi, liệu số 9 có cần tham gia nhiều hơn vào lối chơi hoặc xây dựng lối chơi của Man City hay không.

HLV người Santpedor kết luận: "Ngôn ngữ cơ thể của Haaland đe dọa mọi hàng phòng ngự. Hãy tưởng tượng một trung vệ có bóng và Haaland chạy nước rút với cơ thể mạnh mẽ và đôi chân trông thật đáng sợ".

Có một chỉ số từng được biết đến về số 9. Đó là trung bình anh ghi 1 bàn sau 14 lần chạm bóng. Đó là lý do mà Pep Guardiola bán Sterling và Gabriel Jesus để đưa anh về Etihad và hoàn thành mục tiêu giành chức vô địch Champions League.

Mọi HLV đều tìm kiếm một chân sút ghi được 40 bàn mỗi mùa bóng như vậy. Tuy nhiên, bất chấp tỉ lệ sút trúng đích và ghi bàn đáng sợ, tiền đạo người Na Uy vẫn bị chỉ trích vì không tham gia vào trận đấu như tất cả các đồng đội. Bất chấp lối chơi thiên về kiểm soát bóng của Man City, Haaland, theo thống kê từ Opta, chỉ chạm bóng 132 lần (trung bình 22 mỗi trận) và thực hiện 77 đường chuyền (12,8).

Để so sánh, một số tiền đạo như Gabriel Jesus, Mohamed Salah và Harry Kane có trung bình lần lượt là 53,3, 47,6 và 41,8 lần chạm bóng mỗi 90 phút. Trong khi Kylian Mbappe và Robert Lewandowski, có lần lượt trung bình 64,5 và 48,5 lần chạm bóng mỗi trận. Anh đứng cuối cùng trong nhóm tiền đạo có số lần chạm bóng ngoài vòng cấm ít nhất với 16%, 28% về kiến tạo và 16% về phòng ngự.

Erling Haaland: “Con quái vật” phải thay đổi vì Man City - Ảnh 1.

Haaland đang thay đổi để thích nghi với triết lý bóng đá của Pep Guardiola

Và có điều gì đó khiến cho mọi thứ không được thỏa mãn. Bởi vì đã luôn có những tranh cãi về việc tiền đạo người Na Uy lười di chuyển và biến mất khi không có bóng.

Sự thay đổi của Haaland

"Mọi người nói về việc tôi chạm bóng không nhiều nhưng tôi không quan tâm. Tôi biết mình phải làm gì và sẽ tiếp tục làm gì. Ước mơ của tôi là chạm bóng 5 lần và ghi 5 bàn thắng", Haaland đáp trả các chỉ trích trong quá khứ.

Sau hai trận đầu tiên ở Premier League mùa này, tiền đạo 24 tuổi ghi được 4 bàn thắng sau 9 cú sút. Có vẻ như chống lại dư luận bằng việc ghi bàn liên tục là bản năng của Haaland. Nhưng sự thay đổi của tiền đạo người Na Uy, sau cuộc nói chuyện với Pep Guardiola về lối chơi tổng thể của câu lạc bộ, mới là yếu tố quyết định cho sự thăng hoa này.

Rõ ràng, đằng sau sự bùng nổ của số 9 trong hai mùa giải trước, tồn tại sự xung đột giữa triết lý bóng đá mà Man City xây dựng với cá nhân tiền đạo người Na Uy. Anh có vẻ như thỉnh thoảng nằm ngoài "chuỗi vận động" và phát triển bóng của tập thể, buộc tất cả các đồng đội phải thích nghi với lối chơi cá nhân của mình.

Nếu không được đáp ứng điều này, theo một cách bị động, Haaland sẽ bị loại ra khỏi cuộc chiến ở trên sân. Đây có thể là một trong những lý do dẫn đến sự sa sút của số 9 ở mùa giải trước, và anh thường xuyên mất hút ở trong những trận đấu lớn. Một số thống kê có thể cho thấy, anh "ít cống hiến" như thế nào đối với Man City: Trong 53 trận mùa trước, anh chỉ thực hiện 366 đường chuyền với tỉ lệ chính xác khá thấp là 78,42%. Tắc bóng 6 lần, tranh chấp 2 lần, chặn bóng 1 lần.

Một tiền đạo chỉ tồn tại nếu ghi bàn thắng, nhưng anh ta cũng không thể sống sót mà không được kết nối với tập thể. Haaland được yêu cầu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ ghi bàn. Nhưng giúp đỡ các đồng đội trong phòng ngự, giữ bóng trong chân, tạo ra các khoảng trống, sẽ giúp cho mọi thứ dễ dàng hơn với tiền đạo người Na Uy.

Haaland vô đối ở tuổi 24

Haaland đã ghi 260 bàn cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia ở tuổi 24. Con số đó chỉ đến sau 315 trận. Để so sánh, ở cùng độ tuổi, Lionel Messi chỉ ghi được 197 bàn sau 326 trận và Cristiano Ronaldo ghi được 132 bàn sau 362 lần ra sân.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm