'Con chim phụng cuối cùng' về những nhân vật lịch sử

17/06/2017 21:50 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa tiếp tục làm mới gia tài sáng tác của mình bằng tập truyện ngắn lịch sử, với trung tâm là thân phận người phụ nữ, Con chim phụng cuối cùng.

Con chim phụng cuối cùng bao gồm 9 truyện ngắn nhỏ, xoay quanh những uẩn khúc trong các thời đoạn lịch sử, đặc biệt xoáy sâu vào thân phận những người phụ nữ là các nhân vật lịch sử thuộc nhiều tầng lớp như công chúa Ngọc Hân.

Chú thích ảnh
Bìa cuốn "Con chim phụng cuối cùng"

    

9 truyện ngắn được nhà văn Sương Ngọc Minh đánh giá là khá ổn định, chất lượng từ đầu đến cuối. 2 truyện đầu là Bạch YếnTrăng Đắm nặng tính văn học có thể sẽ hơi “kén” người đọc. Nhưng những truyện sau đã khúc chiết và dễ cảm thụ hơn rất nhiều, câu từ mang đậm tính sáng tạo, tinh tế và đầy cuốn hút.

Vẫn là lối viết không đặt nặng cốt truyện, tập trung vào khai thác tâm lý và cá tính nhân vật như ở các tác phẩm trước đây, Con chim phụng cuối cùng là bức tranh lịch sử với những góc khuất, phần hồn của các nhân vật có thật, cái mà ta khó có thể thấy được qua các trang chép sử.

Chú thích ảnh
Tác giả Nguyễn Thị Kim Hòa (giữa) tại buổi giới thiệu sách vừa được tổ chức tại Hà Nội

  

Cái tài của Nguyễn Thị Kim Hòa nằm ở việc tái hiện lại những nhân vật và câu chuyện lịch sử theo một cách không hề dễ đoán và nhàm chán dù cho tất cả đã “đóng đinh” trong tâm trí độc giả từ lâu.

Bản thảo được nữ nhà văn hoàn thiện trong 3 năm. Thách thức lớn nhất với chị nằm ở việc tìm hiểu nhân vật và xây dựng nên một bối cảnh hoàn toàn chưa được trải qua. Phải làm sao để không khí truyện thật đúng, hợp lý đồng thời thật chân thực.

Chia sẻ về lý do chọn đề tài lịch sử, được coi là khá “khoai” đối với các nhà văn trẻ, nữ nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa nói: “Đối với tôi, lịch sử không cứ phải hào hùng, phải bi tráng hay phải đổ máu đau thương. Tôi muốn viết về người phụ nữ, về những bi kịch và tâm trạng của họ khi gắn với lịch sử.”

Trong số 9 truyện Nguyễn Thị Kim Hòa lựa chọn đưa vào Con chim phụng cuối cùng, có 2 truyện ngắn Hương thôn dãTiếng trống tây nam đã được giải thưởng của Tạp chí Văn nghệ Quân đội.

Hà My

Phát hành tiểu thuyết lịch sử đầu tiên về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Phát hành tiểu thuyết lịch sử đầu tiên về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

NXB Trẻ đã chính thức phát hành tiểu thuyết lịch sử đầu tiên về đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cuốn sách mang tên Không phải huyền thoại của cố nhà văn Hữu Mai.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm