(TT&VH Online) - Được UEFA chỉ định là người điều khiển trận đấu chung kết EURO 2008, trọng tài người Italia Roberto Rosetti sẽ là vị trọng tài đầu tiên trong lịch sử giải đấu này được cầm còi ở cả hai trận đấu quan trọng nhất: trận khai mạc và trận chung kết.
Sự kiện một trọng tài lập được “cú đúp” như vậy đã từng xảy ra tại World Cup 2006, với trường hợp của ông Elizondo người Argentina, nhưng ở EURO thì chưa. Rosetti cho biết ông đã sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ đầy vinh dự này.
“Tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Đó là một vinh dự lớn lao và Chủ nhật tới sẽ là một ngày quan trọng trong cuộc đời tôi. Tôi là một trọng tài và việc được cầm còi ở một trận chung kết EURO là một điều hết sức đặc biệt” – vị bác sỹ 40 tuổi người Italia thổ lộ.
Rosetti cũng cho biết ông không bất ngờ khi được UEFA chỉ định: “Tôi biết việc này không thường xảy ra nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình không còn cơ hội cầm còi ở trận chung kết sau khi đã điều khiến trận khai mạc”. “Tôi muốn chia sẻ vinh dự này với tất cả các trọng tài Italia cũng như những người đã sát cánh bên tôi. Tuy nhiên đây không chỉ là sự chỉ định cho riêng tôi, mà cho cả ekip với những người cộng sự đắc lực Paolo (Calcagno) và Alessandro (Griselli). Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận chung kết”.
Trọng tài Roberto Rosetti
Áp lực đối với các trọng tài ở một trận đấu quan trọng như trận chung kết là cực lớn, nhưng Rossetti cho biết ông không cảm thấy quá căng thẳng trước khi nhận nhiệm vụ: “Tôi hiểu rằng không nên tạo thêm sức ép cho bản thân. Điều quan trọng là phải tập trung hết mình cho trận đấu và giữ được sự bình ổn tinh thần, yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến những tiếng còi.
Tất nhiên là trọng tài cần phải chuẩn bị kỹ càng cả về thể lực và kỹ thuật, tìm hiểu về chiến thuật của các đội bóng và nắm được tính cách của các cầu thủ, nhưng sự chuẩn bị về tinh thần vẫn là quan trọng nhất. Các trọng tài cần phải giữ được sự minh mẫn và sự cam đảm, thứ sẽ giúp ông ta đưa ra những quyết định khó khăn trong các tình cảnh đặc biệt. Tuy nhiên bóng đá ở Italia đã giúp tôi có rất nhiều kinh nghiệm ứng phó trong những trận đấu mang tính quyết định như thế này”.
Ở EURO 2008, Rosetti đã điều khiển 3 trận đấu và đều bị phàn nàn về khả năng chuyên môn, nhưng sự kiện khiến ông được chú ý nhất là những cử chỉ chia sẻ nỗi buồn với các cầu thủ Croatia sau khi thua Thổ Nhĩ Kỳ ở tứ kết. Ông đã ôm và an ủi tiền đạo Petric sau khi anh này sút hỏng quả penalty cuối cùng. Người Thổ sau đó đã phát hiện ra Croatia là quê ngoại của Rosetti và đã hết sức lên án hành động ấy của trọng tài người Italia, song Rosetti khẳng định những cử chỉ đó chỉ xuất phát từ tình người.
“Điều đó diễn ra hoàn toàn tự nhiên. Tôi nghĩ khía cạnh con người trong các cầu thủ, cũng như trọng tài, mới là quan trọng. Đó là một khoảnh khắc buồn với các cầu thủ Croatia. Tôi muốn chia sẻ nỗi buồn với họ một cách hoàn toàn theo bản năng. Tôi sẵn sàng lặp lại hành động này mà không quan tâm đến người ta sẽ nói gì”.
Rosetti có một mong ước, là được nghe bài hát chính thức dành cho các trọng tài: “Dĩ nhiên là sẽ có quốc ca cho hai đội tuyển, nhưng vẫn còn một đội tuyển khác trên sân, là các trọng tài. Trong tương lai, tôi muốn được hát bài hát của trọng tài, như cách các cầu thủ vẫn hát quốc ca của họ”. Đội tuyển thứ 17 ấy dĩ nhiên đã đóng góp những phần rất quan trọng vào sự thành công của giải đấu, và Rosetti tự hào được đại diện cho những người đồng nghiệp điều khiển trận đấu lớn nhất, trận chung kết được cả thế giới đón chờ.
Roberto Rosetti
Sinh năm 1967 tại Turin, Rosetti khởi nghiệp trọng tài vào năm 1983, khi mới 16 tuổi. Ông được bắt trận đấu đầu tiên tại Serie A vào năm 1996 và được công nhận là trọng tài FIFA vào năm 2002.
Giải đấu quốc tế chính thức đầu tiên của Rosetti là Giải VĐTG U-17 năm 2002. Ông đã từng bắt chính trận chung kết Giải VĐTG U-20 năm 2003 giữa Brazil và TBN. Tại World Cup 2006, ông cũng được cầm còi ở 4 trận đấu, trong đó có trận Pháp thắng TBN 3-1 tại vòng 1/8. Nghề chính của Rosetti là bác sỹ. Ông hiện đang điều hành một bệnh viện tư tại thành phố Turin quê hương.
Rosetti là trọng tài người Italia đầu tiên được chỉ định điều khiển một trận chung kết tại các giải bóng đá quốc tế, kể từ sau khi trọng tài nổi tiếng Pierluigi Collina giải nghệ năm 2005.
|
Đông Khê