Cờ vua Ấn Độ thắng lớn ở Olympiad 2024 với niềm cảm hứng mang tên Dommaraju Gukesh

24/09/2024 06:35 GMT+7 | Thể thao

Cuối năm nay, Dommaraju Gukesh sẽ có trận tranh tài tranh ngôi vô địch thế giới cùng Vua cờ Ding Liren. Và màn trình diễn xuất sắc của thần đồng 18 tuổi này ở Olympiad 2024 là dấu hiệu rõ ràng của một cuộc lật đổ.

D Gukesh đang tiếp tục sự thăng tiến đáng kinh ngạc của mình bằng việc giành Huy chương vàng (HCV) cá nhân tại Olympiad 2024. Trước cuộc so tài với Ding Liren, Gukesh đang có phong độ cao nhất trong sự nghiệp mình.

Người hùng ở Budapest

Tại Budapest, Hungary, Gukes là người hùng giúp Ấn Độ lần đầu tiên giành HCV đồng đội nam ở Olympiad. Anh đã thắng 9/10 trận đã đấu để giành tấm HCV cá nhân tại Bàn 1. Suốt giải đấu, kỳ thủ sinh năm 2006 này đã thể hiện kỹ năng và sự chín chắn xuất sắc, những phẩm chất đã được nhấn mạnh suốt sự nghiệp còn đầy mới mẻ của anh.

Trong vòng 8, Gukesh đã đánh bại Parham Maghsoodloo (Iran) khi cầm quân đen, sử dụng biến thể Dubov với chiến thuật Mở cung Hậu. Những chiến thắng của Gukesh đã đưa tỷ lệ của anh lên 2.785, gần sát với mốc rating 2.800. Nếu vượt qua cột mốc ấy, anh sẽ trở thành kỳ thủ thứ hai ở Ấn Độ sau Viswanathan Anand làm được điều này, và chỉ là người chơi thứ 16 trong lịch sử cờ vua đạt được cột mốc này. Gukesh đang khởi động cho trận chung kết World Championship với Ding Liren bằng một phong độ cực kỳ ấn tượng.

Sự thăng tiến của Gukesh, thật ra, đã được dự đoán từ hai năm trước khi kỳ thủ này tỏa sáng trong chiến dịch giành huy chương đồng của Ấn Độ tại Đại hội Cờ vua 2022, tổ chức tại Chennai. Gukesh, lúc đó, đã có màn ra mắt khó quên và sau này, anh đã giành danh hiệu Kỳ thủ xuất sắc nhất châu Á 2022.

Năm 2022 đáng nhớ

Tại Olympiad 2022 ở Chennai, Ấn Độ, cậu bé Gukesh mới 16 tuổi và là một thành viên của đội Ấn Độ B. Và anh đã đạt thành tích chưa từng có khi toàn thắng cả 8 trận đã đấu, trong đó có chiến thắng trước đương kim vô địch thế giới Fabiano Caruaana, người có hệ số ELO 2.783. Chơi với quân đen, Gukesh đã vượt trội và cuối cùng chiếu bí Caruana, một màn trình diễn đã mang lại cho anh điểm ELO 3.366 ấn tượng.

Cờ vua Ấn Độ thắng lớn ở Olympiad 2024: Niềm cảm hứng mang tên Dommaraju Gukesh - Ảnh 1.

Dommaraju Gukesh (giữa) là người hùng của đội tuyển cờ vua Ấn Độ ở Olympiad 2024

Màn trình diễn của Gukesh được so sánh với kỷ lục của cựu Vô địch thế giới Vladimir Kramnik thiết lập vào năm 1992. Khi đó Kramnik ghi được 8.5/9 với điểm ELO 2.958. Thành tích của Gukesh được FIDE ca ngợi là "một trong những lần ra mắt ấn tượng nhất trong lịch sử của Đại hội". Chặng đường đáng kinh ngạc này không chỉ nâng điểm ELO thực của Gukesh lên 2.729 mà còn đưa anh vào Top 20 thế giới, biến anh trở thành kỳ thủ Ấn Độ xếp hạng cao thứ hai, chỉ sau Viswanathan Anand.

Các trận đấu của Gukesh được chú ý bởi kỹ năng xuất sắc và chiến lược sâu sắc. Ví dụ, trận đấu với Gabriel Sargissian của Armenia, anh sử dụng một tư thế tấn công độc đáo bằng cặp tốt chồng, đã thể hiện khả năng tận dụng tinh tế những sai lầm của đối thủ và biến chúng thành cơ hội chiến thắng.

Màn trình diễn của Gukesh tại Olympiad 2022 là điểm nhấn của giải đấu, khi rất nhiều kỳ thủ và bậc thầy quốc tế ca ngợi lối chơi của anh. Thành công của Gukesh không chỉ giới hạn trong các trận cá nhân; nó cũng góp phần quan trọng vào hiệu suất tổng thể của đội Ấn Độ B, có những chiến thắng đáng chú ý trước các đối thủ mạnh, bao gồm Mỹ, đội hạt giống số 1. Cuối năm ấy, Gukesh được Liên đoàn Cờ vua châu Á trao giải "Kỳ thủ của Năm".

Vua cờ trẻ tuổi nhất?

Hồi tháng Tư vừa rồi, Gukesh đã xuất sắc vô địch Giải Ứng cử viên FIDE 2024 tại Toronto, Canada. Ở tuổi 17, anh đã trở thành nhà quán quân trẻ nhất trong lịch sử giải đấu này, đồng thời trở thành kỳ thủ thách đấu trẻ nhất cho danh hiệu Vô địch Cờ vua Thế giới.

Gukesh bắt đầu giải đấu với vị thế hạt giống thứ năm cùng điểm ELO 2.758. Anh đã thể hiện sự chín chắn và kỹ năng đáng kinh ngạc suốt cuộc thi. Mặc dù chỉ là cầu thủ thứ hai trẻ tuổi nhất tham gia Giải Đấu Ứng Cử Viên, sau Bobby Fischer (16 tuổi vào năm 1959), Gukesh đã thể hiện một mức độ bình tĩnh và chiến thuật sâu sắc hơn nhiều so với độ tuổi teen của mình.

Ở Toronto dạo đó, Gukesh đã vượt qua một loạt những đối thủ đáng gờm như Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana và Ian Nepomniachtchi. Màn trình diễn của Gukesh được đánh dấu bởi một số khoảnh khắc quan trọng, bao gồm một khởi đầu chậm rãi và một thất bại đáng kể trong vòng thi thứ 7 khi anh thua Alireza Firouzja. Tuy nhiên, anh đã phục hồi mạnh mẽ, thể hiện khả năng thích ứng và vượt qua khó khăn.

Trong vòng thi cuối cùng, Gukesh bước vào trận đấu với Hikaru Nakamura với tư cách là người dẫn đầu duy nhất, hơn Nakamura, Caruana và Nepomniachtchi nửa điểm. Tỷ số hòa là đủ để Gukesh đăng quang vì Caruana không tận dụng được vị thế chiến thắng trước Nepomniachtchi. Chiến thắng của Gukesh không chỉ là một cột mốc cá nhân mà còn là một thành tựu quan trọng cho cờ vua Ấn Độ, tiếp nối dấu chân của huyền thoại Viswanathan Anand. Màn trình diễn của anh đã được ca ngợi là minh chứng cho sức mạnh ngày càng lớn của cờ vua Ấn Độ.

Cuối năm nay, lần đầu tiên trong lịch sử, trận chung kết Vô địch Cờ vua thế giới sẽ không có một đại diện châu Âu nào. Liệu năng lượng trẻ trung và hoài bão của Gukesh, hay kinh nghiệm và kỹ năng của Ding Liren sẽ lên tiếng?

Kết quả Olympiad 2024

Nội dung mở: Vô địch: Ấn Độ. Á quân: Mỹ. Hạng ba: Uzbekistan

Nội dung nữ: Vô địch Ấn Độ. Á quân: Kazakhstan. Hạng 3: Mỹ

Kỳ thủ hay nhất

Nội dung mở

Bàn 1: Gukesh Dommaraju (Ấn Độ)

Bàn 2: Nguyễn Thái Đạt Văn (CH Séc)

Bàn 3: Arjun Erigaisi (Ấn Độ)

Bàn 4: Shamshiddin Vokhidov (Uzbekistan)

Dự bị: Frederik Svane (Đức)

Nội dung nữ

Bàn 1: Zhu Jiner (Trung Quốc)

Bàn 2: Carissa Yip (Mỹ)

Bàn 3: Divya Deskhmukh (Ấn Độ)

Bàn 4: Vantika Agrawal (Ấn Độ)

Dự bị: Dana Kochavi (Israel)


Phương Chi

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm