Có một ĐT Tây Ban Nha rất... 'đại chúng'

22/03/2024 05:16 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Không có Brahim, nhưng với sự hiện diện của Pau Cubarsi là một sự mới lạ trong danh sách có thể là cuối cùng những người được HLV De La Fuente chọn trước vòng chung kết EURO 2024.

Những ứng cử viên của chức vô địch châu Âu như Pháp hay Anh đã có một đội hình ổn định và duy trì được tính nhịp điệu trong nhiều năm. Trong khi Tây Ban Nha vẫn là một tập thể tương đối mở, bởi vì trước khi đá giao hữu với Colombia và Brazil, những cầu thủ được De La Fuente tin dùng cũng chưa phải là những người hay nhất.

Danh sách ĐT Tây Ban Nha mở của Fuente

Danh sách cuối cùng trước một giải đấu lớn luôn để lại những dấu hiệu và một điều rất rõ ràng về mục đích của HLV 63 tuổi chính là xây dựng một nhóm cầu thủ hạt nhân, điều mà ông đã cố gắng thực hiện suốt vòng loại EURO 2024 và hướng tới những nhân tố trẻ nhiều năng lượng hơn.

Ví dụ: Trong danh sách những người có tên trong trận đấu với Georgia cách đây 4 tháng, có đến một nửa số người không xuất hiện trong kế hoạch để đá giao hữu với Colombia và Brazil. Điều đó phản ánh bản chất của bóng đá Tây Ban Nha hiện tại: Real Madrid và Barcelona không còn là trục xương sống của đội tuyển như hơn một thập kỉ trước.

Ở phần còn lại, Rodri là ngoại lệ duy nhất đang chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất, và không ai có thể chạm tới vị trí tương ứng tiền vệ của Man City. Những cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài như Olmo, Grimaldo, Fabian Ruiz có phong độ cao nhưng ở mức độ thấp hơn một chút. Trong khi, Cucurella không thường xuyên được đá chính ở Chelsea đứng thứ 11 tại Premier League và Sarabia thậm chí cũng chỉ chơi cho đội xếp thứ 8 nước Anh là Wolves.

Phần lớn những người được gọi đang chơi cho các câu lạc bộ trong nước mà sự sa sút là điển hình ở mùa giải này như Gaya ở Valencia (xếp thứ 8 tại La Liga), Gerrard Moreno và Baena ở Villarreal (đứng thứ 9). Sevilla của Jesus Navas đứng thứ 16. Remiro, Zubimendi và Merino chơi cho Sociedad đang bắt đầu tụt dốc về cuối mùa.

Một Tây Ban Nha đại chúng - Ảnh 1.

Tây Ban Nha hiện tại được xây dựng dựa trên những cầu thủ ít danh tiếng

Ngay cả Yamal và Cubarsi, dù đang cùng Barcelona xếp thứ 2 tại La Liga cũng chỉ là sự phản ánh cho cuộc cách mạng hiện tại của đội bóng xứ Catalunya, khi những tài năng trẻ buộc phải trưởng thành nhanh chóng để khỏa lấp sự thiếu hụt về chất lượng và năng lực của câu lạc bộ.

Một tập thể bình dân

Điều này dẫn đến kết luận: Tây Ban Nha được xây dựng trên một đội ngũ ở mức độ khá của châu Âu và thiếu hàng loạt những cầu thủ chơi bóng đỉnh cao ở mọi vị trí. Điều mà chính họ đã xây dựng được ở thời kì đỉnh cao của mình trong quá khứ.

Vấn đề là không có nhiều đội bóng ở châu Âu hiện tại có được đội ngũ tinh túy như Pháp hay Anh. Đội bóng gây ngạc nhiên nhất chính là đội tuyển Đức, tập thể được tạo nên bởi hầu hết những ngôi sao đang chơi cho Bayern Munich và được dẫn dắt bởi những HLV dẫn dắt Hùm xám như Hansi Flick và Nagelsmann, lại đang khủng hoảng nặng nề.

Nhưng dựa trên danh hiệu UEFA Nations League mà Tây Ban Nha giành được vào tháng 6 năm ngoái với những cầu thủ hiện tại, đội bóng xứ đấu bò vẫn có thể cạnh tranh ở EURO 2024. Nó được dựa trên sự biến đổi phong cách và lối chơi của đội bóng xứ đấu bò, khi HLV De La Fuente muốn dựa vào năng lượng của những cầu thủ trẻ, chơi với tốc độ nhanh hơn, tiếp cận trực tiếp hơn và nhiều thể lực hơn.

Vì vậy, nhìn chung, trong các trận đấu sắp tới của Tây Ban Nha, chúng ta có thể mong đợi sẽ thấy sự chuyển hướng từ bóng đá kiểm soát sang cách tiếp cận nhanh và trực tiếp hơn. 

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm