Bóng đá Việt

Cơ hội nào để U20 nữ Việt Nam vào tứ kết giải Châu Á?

08/04/2026 10:08 GMT+7 Google News

Sau chiến thắng trước Bangladesh ở lượt cuối, U20 nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội vào tứ kết giải U20 nữ Châu Á 2026. Nhưng chúng ta sẽ đi tiếp trong những trường hợp nào?

Chiến thắng tối thiểu trước Bangladesh ở lượt trận cuối giúp U20 nữ Việt Nam nuôi hy vọng đi tiếp tại vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026, dù đội không thể cạnh tranh hai vị trí dẫn đầu bảng A. Điều này khiến cục diện cuộc đua giành vé vào tứ kết trở nên phức tạp, khi thầy trò HLV Okiyama Masahiko phải chờ kết quả từ các bảng đấu còn lại để xác định số phận.

Sau khi vòng bảng khép lại, bảng A đã chính thức ngã ngũ. U20 nữ Trung Quốc toàn thắng cả ba trận để giành ngôi đầu với 9 điểm tuyệt đối. Chủ nhà U20 nữ Thái Lan đứng thứ hai với 6 điểm và cũng giành vé trực tiếp vào tứ kết. U20 nữ Việt Nam xếp thứ ba với 3 điểm, trong khi U20 nữ Bangladesh đứng cuối bảng và bị loại. Dù chỉ đứng thứ ba, chiến thắng 1-0 trước Bangladesh vẫn mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với U20 nữ Việt Nam, bởi kết quả này giúp đội bóng duy trì cơ hội lọt vào vòng knock-out.

Cơ hội nào để U20 nữ Việt Nam vào tứ kết giải Châu Á? - Ảnh 1.

Theo thể thức giải đấu, ba đội đứng thứ ba của ba bảng sẽ được so sánh thành tích để chọn ra hai đội có kết quả tốt nhất vào tứ kết. Hiện tại, U20 nữ Việt Nam đang tạm thời dẫn đầu nhóm này với 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại là -5. Hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là U20 Đài Bắc Trung Hoa (bảng C) và U20 Uzbekistan (bảng B) đều chưa giành được điểm nào sau hai lượt trận, song vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế ở lượt đấu cuối.

U20 nữ Việt Nam có nhiều cơ hội vào tứ kết giải U20 nữ Châu Á 2026

U20 nữ Việt Nam có nhiều cơ hội vào tứ kết giải U20 nữ Châu Á 2026

Trên lý thuyết, cả U20 Đài Bắc Trung Hoa lẫn U20 Uzbekistan đều có thể vượt qua U20 nữ Việt Nam nếu giành chiến thắng với cách biệt đủ lớn. Tuy nhiên, lợi thế về hiệu số đang nghiêng về phía đại diện Đông Nam Á. U20 Đài Bắc Trung Hoa hiện sở hữu hiệu số -7, đồng nghĩa họ phải đánh bại đội cuối bảng là U20 Ấn Độ (hiệu số -11) với cách biệt tối thiểu 3 bàn mới có hiệu số bàn thắng thua tốt hơn U20 nữ Việt Nam. Trong khi đó, U20 Uzbekistan thậm chí còn gặp bất lợi hơn khi đang có hiệu số -8. Đội bóng Trung Á buộc phải thắng U20 Jordan (hiệu số -9) với cách biệt từ 4 bàn trở lên mới có hiệu số bàn thắng thua tốt hơn U20 nữ Việt Nam.

Kịch bản bất lợi nhất cho U20 nữ Việt Nam sẽ xảy ra nếu cả U20 Đài Bắc Trung Hoa và U20 Uzbekistan đều giành chiến thắng đậm ở lượt cuối, với tỷ số cách biệt lần lượt từ 3 và 4 bàn trở lên. Khi đó, hai đội này sẽ vượt lên trong bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba, còn U20 nữ Việt Nam bị loại.

Nếu cả Đài Bắc Trung Hoa và Uzbekistan đều không thắng, hoặc một trong hai đội này không thắng ở lượt trận cuối thì U20 nữ Việt Nam sẽ giành vé vào tứ kết. Nếu cả Uzbekistan và Đài Bắc Trung Hoa đều thắng nhưng đều chỉ với 1 bàn cách biệt hoặc một trong hai đội này thắng nhưng chỉ với 1 bàn cách biệt thì U20 nữ Việt Nam cũng giành vé vào tứ kết.

Trường hợp Uzbekistan thắng với 3 bàn cách biệt và Đài Bắc Trung Hoa thắng với 2 bàn cách biệt thì hai đội này cũng có hiệu số bàn thắng thua là (-5) như U20 nữ Việt Nam nên khi đó 3 đội sẽ phải tiếp tục so sánh với nhau về các chỉ số khác như số bàn thắng, số thẻ phạt hoặc bốc thăm.

HT

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm