Cơ hội nào dành cho các dự án nằm ngoài MCU và DCU khi phim siêu anh hùng ngày càng bão hòa?

25/03/2023 16:12 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Liệu những dự án siêu anh hùng không thuộc MCU và DCU có thể có chỗ đứng cho riêng mình trong kỷ nguyên thống trị thị trường điện ảnh của Marvel và DC?

Có rất nhiều lý do dẫn đến thành công của một bộ phim siêu anh hùng. Đó có thể là nhờ kịch bản hấp dẫn, gay cấn, cũng có thể là do những màn nhập vai xuất thần và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả của dàn diễn viên tài năng.

Tuy nhiên, trong khoảng 10 năm vừa qua, các dự án siêu anh hùng được nhiều người đón nhận phần lớn là nhờ mô hình vũ trụ điện ảnh, khi các bộ phim lẻ liên kết với nhau trong một mạch truyện tổng thể. Nói cách khác, đó chính là thương hiệu, ví dụ như Marvel hay DC, đã làm nên thành công cho dòng phim này.

Cơ hội nào dành cho các dự án nằm ngoài MCU và DCU khi phim siêu anh hùng ngày càng bão hòa? - Ảnh 1.

Marvel và DC đã thống trị dòng phim siêu anh hùng trong nhiều năm qua - Ảnh: Internet.

Vậy, liệu những bộ phim siêu anh hùng không thuộc các thương hiệu lớn, không nằm trong bất cứ vũ trụ điện ảnh nào, có cơ hội để cạnh tranh trong 1 thị trường đang có dấu hiệu bão hòa như hiện nay hay không?

Khám phá NCU - những bộ phim siêu anh hùng không đi theo mô hình vũ trụ điện ảnh

Trên thực tế, có rất nhiều dự án siêu anh hùng NCU được chuyển thể từ truyện tranh và được khán giả đón nhận tích cực. Trong đó có thể kể đến một số cái tên nổi bật như Super, Watchmen hay Brightburn. Và có không ít người hâm mộ, những fan yêu thích truyện tranh nhận định rằng các bộ phim này phản ánh chân thực hơn về cách mà các siêu anh hùng sẽ cư xử và hành động trong thế giới thực tế.

Với tư duy như vậy, không có gì khó hiểu khi họ tỏ ra thờ ơ, thậm chí là căm ghét những dự án của DCU hay MCU, khi mà các siêu anh hùng thường được “tẩy trắng” khi bước lên màn ảnh lớn. Những yếu tố có phần đen tối hơn, thực tế hơn đã được loại bỏ, nhường chỗ cho các chi tiết hài hước và hoàn hảo hóa hình ảnh của một người hùng. Đáng chú ý là James Gunn, “ông trùm” mới của DCU, cũng từng viết kịch bản và thậm chí là trở thành đạo diễn cho một số bộ phim NCU.

Cơ hội nào dành cho các dự án nằm ngoài MCU và DCU khi phim siêu anh hùng ngày càng bão hòa? - Ảnh 2.

Thị trường điện ảnh từng có rất nhiều bộ phim siêu anh hùng thành công mà không nằm trong MCU hay DCU - Ảnh: Internet.

Trước kỷ nguyên của MCU hay DCU, đã có không ít tác phẩm NCU tạo được tiếng vang lớn, ví dụ như Hellboy, Hancock hay Unbreaker. Đó đều là những nỗ lực thử nghiệm của các nhà sản xuất điện ảnh, khi họ muốn pha trộn nhiều yếu tố khác nhau vào một dự án siêu anh hùng.

Thế nhưng, trong thị trường hiện đại, dường như khán giả lại muốn tìm đến những tác phẩm tươi sáng hơn, hài hước hơn. Họ muốn những bộ phim mà cả gia đình có thể cùng nhau thưởng thức, muốn những nhân vật mà trẻ nhỏ có thể thoải mái yêu thích, theo dõi và mua những món phụ kiện như đồ chơi, trang phục hóa trang mà không cần lo ngại bất kỳ yếu tố nhạy cảm nào.

Dịch vụ streaming - vùng đất thành công mới cho các bộ phim NCU

Trong những năm gần đây, rất nhiều dịch vụ streaming đã bắt đầu khai thác mảng phim siêu anh hùng như một khoản đầu tư béo bở đầy hứa hẹn, với lượng khán giả hùng hậu và đặc biệt trung thành. Họ nhận ra những bộ phim chiếu rạp với thời lượng trung bình 2 tiếng là không đủ để thỏa mãn người hâm mộ. Trong khi đó, giới hạn về thời gian chưa bao giờ là vấn đề đối với phim truyền hình, đặc biệt là những dự án kéo dài trong nhiều mùa.

Xu hướng này đã bắt đầu từ trước khi Marvel Studios đưa dàn siêu anh hùng của mình lên Disney+ và mở rộng quy mô MCU sang mảng truyền hình. Trên thực tế, những series như Daredevil, Jessica Jones, The Punisher hay Luke Cage của Netflix từng thu hút một lượng lớn khán giả nhờ khả năng khắc họa trung thực đến tàn bạo hình ảnh các nhân vật này.

Cơ hội nào dành cho các dự án nằm ngoài MCU và DCU khi phim siêu anh hùng ngày càng bão hòa? - Ảnh 3.

Những siêu anh hùng không thuộc DC hay Marvel đang khẳng định được tên tuổi trong thị trường truyền hình - Ảnh: Internet.

Bên cạnh đó, thị trường truyền hình cũng từng đón nhận không ít bộ phim đáng chú ý khác không được dựa trên truyện tranh, ví dụ như Misfits, Alphas, Raising Dion hay The Nevers. Đây đều là những mảnh ghép kỳ lạ nhưng thú vị, bất thường nhưng độc đáo cho dòng phim siêu anh hùng, và cũng đều có vị trí nhất định trong lòng người hâm mộ.

Nhưng trong những năm gần đây, các nền tảng streaming đã bắt đầu tập trung hơn vào phim chuyển thể từ những bộ truyện tranh độc lập. Một trong số những bom tấn siêu anh hùng truyền hình lớn nhất hiện nay chính là The Boys, với 3 mùa đã phát sóng và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trên Prime Video. Trái ngược hoàn toàn với MCU, series này chứa rất nhiều yếu tố bạo lực, nhạy cảm, với những nhân vật khó ưa và không hề phù hợp với nhóm đối tượng khán giả dưới 18 tuổi.

Mùa phim thứ 3, cũng là mùa phim mới nhất của The Boys, đã thu về 919 triệu phút theo dõi từ khán giả. Các nhà phân tích đã chỉ ra rằng mùa phim tiếp theo cũng sẽ đạt được thành tích tương tự, thậm chí là còn “khủng” hơn. Những con số không biết nói dối, và khán giả đã thể hiện mong muốn của bản thân. Họ có thể thích Spider-Man khi xem phim cùng trẻ nhỏ, nhưng khi chỉ còn một mình, Homelander hay Stormfront mới là cái tên họ muốn theo dõi.

Cơ hội nào dành cho các dự án nằm ngoài MCU và DCU khi phim siêu anh hùng ngày càng bão hòa? - Ảnh 4.

The Boys là 1 trong số những dự án siêu anh hùng nổi bật nhất trong những năm gần đây - Ảnh: Internet.

Một series nổi tiếng không thể không nhắc đến là The Umbrella Academy trên Netflix, được chuyển thể từ bộ truyện tranh của Gerard Way. Series này cũng không hề né tránh những chủ đề người lớn, những nhân vật bất bình thường, và cả những hình ảnh không phù hợp với trẻ nhỏ. Dù không được đánh giá cao bằng The Boys, thế nhưng The Umbrella Academy vẫn được xem là con gà đẻ trứng vàng của Netflix khi đã lên sóng 3 mùa phim, với mùa 4 và mùa cuối cũng đã sẽ sớm ra mắt trong tương lai gần.

Ngoài ra, MCU hay DCU không phải là bến đỗ duy nhất đối với những diễn viên tên tuổi muốn thử sức với dòng phim siêu anh hùng. Ví dụ, Karl Urban đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu của The Boys, hay The Umbrella Academy cũng có sự góp mặt của Elliot Page.

Cuộc chiến giữa NCU với MCU và DCU vẫn chưa dừng lại

Vậy liệu những bộ phim NCU có cơ hội để cạnh tranh với MCU hay DCU trong bối cảnh hiện nay hay không? Câu trả lời là có, nhưng không phải trong một trận chiến đối đầu trực tiếp. Trên thực tế, chúng ta có thể tìm thấy những nhân vật NCU thú vị nhất trong các dự án siêu anh hùng trên những nền tảng dịch vụ streaming như Netflix hay Prime Video. Marvel có thể đưa Thor lên màn ảnh lớn với những màn tấu hài vô thưởng vô phạt, nhưng chỉ Amazon mới có thể đưa Omni-Man của Invincible đến gần công chúng một cách sát với nguyên tác nhất.

Cơ hội nào dành cho các dự án nằm ngoài MCU và DCU khi phim siêu anh hùng ngày càng bão hòa? - Ảnh 5.

Những bộ phim siêu anh hùng không thuộc MCU hay DCU vẫn có cơ hội trong thị trường hiện nay - Ảnh: Internet.

Rất nhiều người cho rằng Marvel và Kevin Feige đang gặp khó khăn trong việc duy trì sức hút cho MCU kể từ sau khi giai đoạn 3 khép lại, trong khi DCU cũng trải qua một cuộc cải tổ quy mô lớn. Thế nhưng, các dự án NCU nêu trên lại vẫn được rất nhiều người đón nhận với những nhận xét tích cực. Đó chính là cơ sở để khán giả tin rằng ngay cả trong bối cảnh bão hòa hiện nay, những bộ phim không thuộc MCU hay DCU cũng vẫn có thể có chỗ đứng vững chắc trong dòng phim siêu anh hùng thế giới.

Ngành giải trí đã, đang và sẽ trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Trong tương lai, sẽ không có gì bất ngờ nếu dòng phim siêu anh hùng không được nhiều người đón nhận như hiện nay. Khi đó, các studio sẽ phải chọn lọc nhân vật và những câu chuyện thực sự nổi bật để đưa lên màn ảnh lớn, và mô hình vũ trụ điện ảnh sẽ không còn tồn tại, hoặc ít nhất là không còn hiệu quả. Nói cách khác, những dự án phim độc lập, phim lẻ vẫn luôn có chỗ đứng, bất chấp việc có chuyển thể từ Marvel, DC hay không.

Nguồn: Movieweb

Đông Giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm