Cơ hội nào cho U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á?

03/04/2024 12:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

Vẫn như thông lệ, mỗi kỳ U23 châu Á đồng thời là vòng loại Olympic đều có độ khó lớn hơn, đồng nghĩa ít cơ hội hơn cho những đội tuyển nhỏ như U23 Việt Nam.

Có tình cờ không khi 2 giải U23 châu Á thành công nhất của U23 Việt Nam đều không phải vòng loại Olympic. Đó là năm 2018 khi HLV Park Hang Seo đưa U23 Việt Nam vào chung kết và 2022 khi ông Gong Oh Kyun đưa đội tới tứ kết.

Vẫn với nhiều cầu thủ của thế hệ Thường Châu, vẫn có ông Park, U23 Việt Nam không qua nổi vòng bảng giải năm 2020. Trước đó, đội bóng của HLV Toshiya Miura cũng rời giải sau 3 thất bại hồi 2016.Điều đó cho thấy cơ hội của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á vào giữa tháng này tại Qatar là rất thấp.

Tấm vé Olympic là phần thưởng đủ lớn để các nền bóng đá lớn thay đổi thái độ với giải đấu này. Họ có thể "chơi cho vui" ở các kỳ khác nhưng luôn đem lực lượng mạnh nhất tới kỳ giải trùng với vòng loại Olympic. Những bất ngờ kiểu Iraq vô địch 2013 hay Uzbekistan vô địch 2018 đều diễn ra trong năm không có Olympic.Chiều ngược lại, hầu hết vé Olympic đều thuộc về các nền bóng đá đi World Cup.Trật tự bóng đá châu Á vẫn hiện diện rõ tại đây, không thể khác được.

Bức tranh khách quan là vậy. Còn chủ quan, ông Hoàng Anh Tuấn cũng chẳng có nhiều cơ sởđể tin tưởng. Trong danh sách 28 tuyển thủ U23 Việt Nam tập trung trước giải, chỉ 6 người đang có suất đá chính tại các CLB V-League. 6/28 là tỷ lệ quá thấp.

Hầu hết trong số này là những tên tuổi đã định danh ở cấp U23 trong 2-3 năm qua. Lực lượng này không khác nhiều đội hình đã thua U23 Indonesia ở SEA Games năm ngoái, cũng không khá hơn lực lượng dưới thời HLV Gong Oh Kyun là bao. Điều đó cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam đã không giới thiệu được những gương mặt mới, không tăng cường được sức mạnh cho U23 Việt Nam.

Cơ hội nào cho U23 Việt Nam? - Ảnh 1.

Không phải tuyển thủ U23 nào cũng thường xuyên được ra sân ở V-League như Văn Khang. Ảnh: Hoàng Linh

So với đội hình U23 Việt Nam hồi 2018 thì đương nhiên không bằng. Lực lượng này thậm chí kém xa đội hình dự U23 châu Á 2020 ở Thái Lan.Soi vào từng ngôi sao, mỗi người cũng đang có vấn đề. Phan Tuấn Tài là một hậu vệ trái chất lượng, nhưng sự tự tin và cảm giác thi đấu của anh chắc chắn không thể cao sau thời gian dài chơi trung vệ và mắc hàng loạt sai lầm cuối thời Philippe Troussier. Hoàng Văn Toản đang ngồi dự bị nhiều hơn tại CAHN, còn cả Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Quốc Việt mới ghi được 1 bàn ở mùa này. Xin nhắc lại, cặp tiền đạo này mới ghi 1 bàn sau 26 trận tại V-League 2023/24.

Thủ thành Nguyễn Văn Việt (SLNA) và Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hóa) là 2 tên tuổi hiếm hoi có được sự ổn định tại V-League. Nguyễn Thanh Nhàn, Lương Duy Cương cũng chơi tạm ổn nhưng thực tế là họ đều phải đá hạng Nhất.

Tiếc nuối đáng kể nhất của U23 Việt Nam nằm ở trường hợp của Đình Bắc. Cầu thủ của Quảng Nam là sao trẻ thăng tiến ấn tượng nhất trong khoảng nửa năm qua cả ở cấp độ V-League lẫn ĐTQG. Nhưng hàng loạt lùm xùm tại CLB Quảng Nam lẫn vụ chuyển nhượng thất bại tới CLB Hà Nội đang làm gián đoạn quá trình tiến bộ của Đình Bắc. 7 vòng gần nhất của Quảng Nam, Đình Bắc chỉ được chơi 45 phút. Anh cũng không ghi bàn tại V-League kể từ tháng 12 năm ngoái và thậm chí không có suất đá chính trong đội hình hiện tại của HLV Văn Sỹ Sơn.

Với lực lượng ấy, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ là U23 Việt Nam khiêm tốn nhất trong nhiều năm trở lại đây. 


Thanh Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm