Cơ hội học tập bình đẳng, lâu dài cho học sinh dân tộc thiểu số

09/11/2025 13:11 GMT+7 | Tin tức 24h

Sáng 9/11, tại các địa phương trên toàn quốc đã đồng loạt diễn ra lễ khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.

Tại Lai Châu, tỉnh tổ chức Lễ khởi công xây dựng các trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền là Hua Bum và Dào San. Dự án được đầu tư trên diện tích khoảng 6,2ha/trường; mỗi trường quy mô 30 lớp, đáp ứng khoảng 1.000 học sinh. Các công trình thuộc dự án nhóm B, loại công trình cấp III, tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng cho mỗi công trình.

Tại Lễ khởi công, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh: Các trường được xây dựng với hệ thống cơ sở vật chất khang trang, đồng bộ, hiện đại, bền vững và an toàn cao- một môi trường giáo dục theo định hướng phát triển năng lực toàn diện của học sinh. Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ vọng, đây sẽ là bước đột phá, thay đổi căn bản, toàn diện, đối với giáo dục vùng biên giới; khẳng định sự quan tâm, chăm lo đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với những vùng còn nhiều khó khăn, giúp thu hẹp khoảng cách chênh lệch vùng miền, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục tại Việt Nam, cung cấp nguồn nhân lực cho địa phương.

Cơ hội học tập bình đẳng, lâu dài cho học sinh dân tộc thiểu số - Ảnh 1.

Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức khởi công xây dựng các trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Hua Bum và Dào San tỉnh Lai Châu. Ảnh: Quý Trung - TTXVN

Hiện việc xây dựng trường học tại các xã biên giới đất liền đang được đẩy mạnh, các bộ, ngành cần tiếp tục phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong quá trình triển khai thực hiện; bố trí đủ vốn đầu tư trong năm 2026. Các địa phương tập trung tổ chức triển khai thi công xây dựng bảo đảm an toàn, chất lượng, hoàn thành đúng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, tuyển sinh để vận hành, sử dụng ngay sau khi đầu tư hoàn thành trước năm học.

Tại buổi Lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương nhấn mạnh: Dự án này sẽ tạo dựng môi trường học tập khang trang, hiện đại, an toàn và thân thiện; mở ra cơ hội học tập bình đẳng, lâu dài cho hàng nghìn học sinh dân tộc thiểu số. Khi đi vào hoạt động, mô hình này trở thành biểu tượng cho sự phát triển giáo dục gắn với giữ vững an ninh biên giới.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng 2.000 cuốn sách cho Thư viện và quà cho giáo viên 2 trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Hua Bum và Dào San. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và tỉnh Lai Châu tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho người dân và học sinh nghèo vượt khó xã Hua Bum.

Cơ hội học tập bình đẳng, lâu dài cho học sinh dân tộc thiểu số - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tặng 2000 quyển sách cho thư viện trường TH và THCS Hua Bum và trường TH- THCS Dào San. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Tại Cao Bằng, tỉnh tổ chức Lễ khởi công đồng loạt 10 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới: Đình Phong, Trường Hà, Lũng Nặm, Tổng Cọt, Trà Lĩnh, Quang Hán, Quang Trung, Đàm Thủy, Hạ Lang và Đức Long.

Tại Lễ khởi công xây dựng Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Đình Phong, xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh khẳng định: Việc xây dựng các trường học liên cấp thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước tới đồng bào vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Xây dựng trường lớp ngoài mục tiêu để học sinh có điều kiện học tập tốt hơn, còn hướng tới góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân vùng biên giới, giữ gìn chủ quyền lãnh thổ quốc gia và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển…

Bộ trưởng Trần Hồng Minh mong muốn, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Cao Bằng quyết liệt vào cuộc, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, làm thật tốt, nhanh và hiệu quả; không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí. Các nhà thầu, đơn vị tư vấn, thi công phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả bền vững; đảm bảo an toàn lao động, kĩ thuật, mĩ thuật. Ngành Giáo dục và chính quyền địa phương chủ động chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất dạy học để ngay khi công trình hoàn thành, học sinh có thể bắt đầu vào học.

Sáng 9/11, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Phùng (xã Hướng Phùng).

Dự án Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Phùng có tổng vốn đầu tư 360 tỉ đồng, rộng 10 ha với quy mô 40 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 1.500 học sinh trong giai đoạn 1. Định hướng giai đoạn 2 mở rộng lên 2.100 học sinh với 55 lớp học. Công trình dự kiến hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong cam kết công trình sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, quy mô, diện tích trường lớp, cơ sở vật chất phục vụ học tập, sinh hoạt và rèn luyện toàn diện cho học sinh; trở thành biểu tượng của tri thức, niềm tin và tương lai nơi biên cương Tổ quốc.

Cơ hội học tập bình đẳng, lâu dài cho học sinh dân tộc thiểu số - Ảnh 3.

Quảng Trị khởi công xây trường nội trú 360 tỉ đồng ở khu vực biên giới. Ảnh: Thanh Thuỷ-TTXVN

Tại buổi Lễ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị và các cấp ngành, chính quyền địa phương coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trực tiếp chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi nhất về mặt bằng, nguồn lực và phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công sớm đưa công trình đi vào hoàn thành và sử dụng. Đối với các đơn vị thiết kế, thi công, giám sát cần làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bằng cả tâm huyết và lòng yêu nghề.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 30 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 50 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn...

Cũng trong sáng nay, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khởi công xây dựng 9 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở tại các xã: Hạnh Lâm, Keng Đu, Bắc Lý, Nhôn Mai, Tam Thái, Môn Sơn, Anh Sơn, Quế Phong, Tri Lễ. Tham dự Lễ khởi công có Thượng tướng Phạm Thế Tùng- Thứ trưởng Bộ Công an.

Cơ hội học tập bình đẳng, lâu dài cho học sinh dân tộc thiểu số - Ảnh 4.

Các đại biểu thực hiện nghi thức lễ động thổ Khởi công 9 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền Nghệ An. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Cơ hội học tập bình đẳng, lâu dài cho học sinh dân tộc thiểu số - Ảnh 5.

Học sinh xã Hạnh Lâm, Nghệ An tại buổi lễ Khởi công. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đã đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị thiết kế, thi công, giám sát làm việc bằng tất cả tâm huyết, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, coi đây không chỉ là một dự án xây dựng thông thường, mà là một công trình của niềm tin, ước mơ và tương lai. Mỗi viên gạch, mỗi hàng cột được dựng lên đều phải chứa đựng tình cảm, tình yêu thương và trách nhiệm, để ngôi trường này thực sự trở thành biểu tượng của trường học kiểu mới- toàn diện, hiện đại, an toàn, thân thiện, xanh – sạch – đẹp, xứng đáng với sự mong đợi của Đảng, Nhà nước và đồng bào vùng biên giới.

Đến nay, theo lộ trình, tỉnh Nghệ An có 10 trường phổ thông nội trú liên cấp được phê duyệt chủ trương và khởi động xây dựng trong năm 2025, trong đó có 2 trường ở các xã: Keng Du, Bắc Lý, có quy mô dưới 27 lớp, khoảng 1.000 học sinh, tổng mức đầu tư khoảng 200 tỉ đồng/trường; 8 trường còn lại quy mô từ 30 lớp trở lên, với tổng mức đầu tư từ 200 tỉ đồng/trường.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm