Có hay không việc Hoàng Đức và Văn Quyết có khả năng không được đăng ký ở trận gặp Iraq?

21/11/2023 10:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thái Sơn và Đình Bắc có thể được đá chính ngay từ đầu sau trận đấu ấn tượng với ĐT Philippiné, còn Hoàng Đức và Văn Quyết có khả năng không được đăng ký.

Hoàng Đức và Văn Quyết chưa chắc được đăng ký

ĐT Việt Nam đã có trận đấu ấn tượng trước ĐT Philippines hôm 16/11. Vì thế, HLV Troussier có thể sẽ không có nhiều xáo trộn trong đội hình đá chính. Điều có thể gây ra sự đau đầu cho HLV người Pháp là vị trí của Tiến Linh. Cầu thủ người Hải Dương thi đấu không thực sự nổi bật và có sự gắn kết tốt với Tuấn Hải hay Văn Toàn trong trận đấu vừa qua.

Trong khi đó, Đình Bắc dù chỉ có khoảng 15 phút thi đấu nhưng đã có 1 bàn thắng vào lưới ĐT Philippines. Ngoài ra, cầu thủ 19 tuổi cũng rất xông xáo trong việc di chuyển và hỗ trợ phòng ngự. HLV Troussier nhiều khả năng sẽ lựa chọn Đình Bắc đá chính thay cho Tiến Linh.

Hoàng Đức và Văn Quyết có khả năng không được đăng ký, HLV Troussier đặt niềm tin vào cầu thủ trẻ - Ảnh 2.

Đình Bắc có thể được đá chính (Ảnh Hoàng Linh)

Bên cạnh đó, Quế Ngọc Hải cũng chưa chắc đủ thể trạng để ra sân đá chính ngay từ đầu. Trung vệ người Nghệ An có thể được đăng ký thi đấu nhưng rất cơ hội đá chính không cao.

Về danh sách đăng ký thi đấu, Hoàng Đức và Văn Quyết có thể không được đăng ký. Ở trận đấu trước, Văn Quyết được vào sân trong hiệp 2 nhưng chưa thể hiện được nhiều. Trong khi đó, Hoàng Đức ngồi dự bị ở trận đấu trước.

Theo quy định của giải, các HLV có quyền đăng ký thi đấu cho 23 cầu thủ trước mỗi trận đấu. Danh sách thi đấu không bị cố định nên những cầu thủ đã được đăng ký ở trận gặp Philippines vẫn có khả năng phải ngồi ngoài.

Hoàng Đức và Văn Quyết có khả năng không được đăng ký, HLV Troussier đặt niềm tin vào cầu thủ trẻ - Ảnh 3.

Hoàng Đức có thể phải ngồi ngoài dự bị (Ảnh: Getty)

Trong buổi trả lời họp báo trước trận đấu, HLV Troussier cho biết ĐT Việt Nam đã sẵn sàng cho trận đấu sắp tới. Ngoài ra, ông cũng khẳng định sẽ lựa chọn đội hình phù hợp cho từng trận đấu chứ không lựa chọn theo tên tuổi.

"Mỗi trận đấu luôn có tính chất khác biệt, tùy theo đối thủ. Mỗi đối thủ có lối chơi khác nhau và mục tiêu của tôi là điều chỉnh tương ứng để gây khó khăn cho họ. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng tôi sẽ cố hết sức để đạt kết quả tốt. Với lợi thế sân nhà, chúng tôi sẽ có sự tiếp sức của CĐV. Hy vọng chúng tôi không chỉ đá với 11 cầu thủ mà 30.000 - 40.000 CĐV, khiến đối thủ hiểu rằng họ phải đối đầu với áp lực từ số đông khán giả trên sân Mỹ Đình. Hy vọng đội tuyển sẽ giành kết quả tốt".

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm