Cô gái Việt Nam được vinh danh trên đất Thái Lan, có biệt danh 'dị nhân làng chạy' vì một điều đặc biệt

12/12/2023 20:28 GMT+7 | Thể thao

Lê Thị Hằng là một runner đặc biệt khi thường xuyên mang dép lê tham dự các giải chạy trong nước và quốc tế.

Cô gái Việt Nam chạy bằng dép được vinh danh trên đất Thái Lan

Tại giải Vietnam Mountain Marathon 2023 diễn ra ngày 23/9, một VĐV đã gây sốt đó là Lê Thị Hằng. Ở nội dung 100 km nữ, VĐV này đã liên tục dẫn đầu trong suốt phần lớn thời gian của cuộc thi.

Điều đáng nói đó là Lê Thị Hằng chỉ mang dép  Ysandal chứ không mang giày như các VĐV khác. Tiếc rằng ở giai đoạn cuối, Lê Thị Hằng đã bị Man Yee Cheung (Hong kong) vượt mặt và đành chấp nhận vị trí về nhì. Dù vậy, cô vẫn để lại dấu ấn trong cộng đồng runner Việt nam.

Nữ runner Việt Nam được vinh danh trên đất Thái Lan, có biệt danh 'dị nhân làng chạy' vì một điều đặc biệt - Ảnh 2.

Hình ảnh Lê Thị Hằng mang dép lê về nhì ở nội dung 100km nữ

Mới đây, Lê Thị Hằng đã cùng các runner tham dự giải DOI Inthanon Thailand by UTMB 2023 - - giải chạy địa hình được đánh giá là danh giá nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương. Lê Thị Hằng tiếp tục chạy dép và là người về đích sớm nhất trong số 26 runner Việt Nam tham gia cự ly 100M (175km). Đáng chú ý, cô chạy nhanh hơn tất cả VĐV nam.

Cô gái người Vũng Tàu hoàn thành phần thi của mình với thời gian 40 giờ 33 phút. Thành tích của cô tiếp tục được người hâm mộ ca ngợi.

Trang Vietnam Marathon đăng ảnh của Lê Thị Hằng cùng dòng caption: "Phụ nữ Việt Nam thật mạnh mẽ!!".

Bạn @Phạm Đình Duy thốt lên: "Cô gái ấy là siêu nhân rồi nè". Một người hâm mộ khác viết: "Chúc mừng Hằng, quá siêu! Mình sẽ chuyển qua chạy dép cho giống thần tượng".

Nữ runner Việt Nam được vinh danh trên đất Thái Lan, có biệt danh 'dị nhân làng chạy' vì một điều đặc biệt - Ảnh 3.

Lê Thị Hằng tiếp tục chạy dép và lập thành tích ấn tượng tại giải Thái Lan (ảnh: Vietnam Marathon)

Lê Thị Hằng từng được báo chí tặng cho biệt danh "Dị nhân làng chạy". Cô đã bén duyên  với môn chạy bộ đường dài 2 năm trở lại đây và đang hướng đến những mục tiêu lớn lao trong sự nghiệp.

Trong một buổi giao lưu, Hằng chia sẻ: "Tôi rất vui khi được sống và làm việc tại Vũng Tàu. Nơi đây có khung cảnh thiên nhiên hết sức thuận lợi cho tôi tập luyện và ngày càng đam mê với bộ môn chạy bộ. Sau mỗi lần tập luyện, tôi thấy cơ thể của mình khỏe hơn mỗi ngày và hiện tôi đang thực hiện kế hoạch 365 ngày chạy bộ, mỗi ngày chạy 42km".

Nữ runner Việt Nam được vinh danh trên đất Thái Lan, có biệt danh 'dị nhân làng chạy' vì một điều đặc biệt - Ảnh 4.

Lê Thị Hằng được mệnh danh "dị nhân làng chạy"

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm