06/08/2025 16:07 GMT+7 | Thể thao
Pickleball – môn thể thao đang làm mưa làm gió trong vài năm gần đây – không chỉ thu hút bởi tính giải trí mà còn bởi những tranh cãi không ngừng xung quanh nó.
Với những ưu điểm như dễ học, dễ chơi, cải thiện sức khỏe và tinh thần, cùng cơ hội để diện những bộ trang phục thể thao bắt mắt, pickleball đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của nhiều người. Tuy nhiên, chi phí để theo đuổi bộ môn này lại là chủ đề khiến cộng đồng mạng không ngừng bàn tán sôi nổi.
Mới đây, một chia sẻ viral trên TikTok từ một cô gái ở TP.HCM đã khiến dân mạng choáng váng khi tiết lộ số tiền cô chi ra mỗi tháng để chơi pickleball. Với tổng chi phí dao động từ 20 đến 26 triệu đồng (trung bình khoảng 25 triệu đồng) cho một tháng chơi pickleball, câu chuyện này đã làm dấy lên nhiều tranh luận về việc liệu pickleball có thực sự là môn thể thao dành cho tất cả mọi người.
Cô gái gây xôn xao khi tiêu tốn 25 triệu đồng mỗi tháng để chơi pickleball- Ảnh minh họa.
Theo chia sẻ của cô gái, các khoản chi hàng tháng cho việc tập chơi pickleball bao gồm: Quần áo (4 - 5 triệu đồng/tháng), tiền thuê sân (3 triệu đồng/tháng), thuê huấn luyện viên (8 - 9 triệu đồng/tháng 10 buổi), mỹ phẩm (2 - 3 triệu đồng/tháng), trang phục (3-6 triệu đồng/tháng).
Tổng cộng, mỗi tháng cô gái này chi khoảng 20 - 26 triệu đồng để duy trì niềm đam mê với pickleball. Riêng khoản mua vợt, với giá từ 3 - 4 triệu đồng/cây và có thể sử dụng lâu dài, không được tính vào chi phí hàng tháng.
Cô gái này lý giải rằng số tiền lớn đến từ việc thay đổi trang phục liên tục – mỗi lần lên sân là một bộ đồ mới, thuê huấn luyện viên có kỹ thuật chuẩn để đảm bảo chất lượng, thay túi xách thường xuyên (mỗi tháng chỉ dùng 2-3 chiếc), và giày thì nhanh mòn nên phải thay mới liên tục.
Phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng
Chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhưng cũng kéo theo nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Một số người đặt câu hỏi về tính hợp lý của các khoản chi.
Một số người đặt ra thắc mắc. Với tiền thuê sân, 3 triệu đồng/tháng chưa rõ là chi phí cho một người hay cả nhóm, và liệu có bao gồm tiền nước uống hay các tiện ích khác không. Về quần áo và túi xách, nhiều ý kiến cho rằng việc chi quá nhiều cho trang phục và phụ kiện là không cần thiết, bởi pickleball là môn thể thao, không phải sàn diễn thời trang. Thuê huấn luyện viên với mức phí 8 - 9 triệu đồng cho 10 buổi được cho là khá cao, đặc biệt với những người mới bắt đầu.
Chia sẻ của cô gái tạo nên tranh cãi lớn trong cộng đồng người chơi pickleball.
Một số ý kiến còn thẳng thắn nhận xét rằng cách tiếp cận của cô gái này giống như đang "chơi sang" hơn là tập trung vào việc chơi thể thao. Tuy nhiên, cũng có người bênh vực, cho rằng mỗi người có cách tận hưởng môn thể thao theo sở thích và điều kiện tài chính riêng.
Pickleball: Đắt đỏ hay bình dân?
Thực tế, chi phí chơi pickleball phụ thuộc rất nhiều vào cách mỗi người tiếp cận bộ môn này. Nếu muốn đầu tư "tới bến", một cây vợt chính hãng có thể ngốn từ 1 đến 5 triệu đồng, giày chuyên dụng cho sân khoảng 2 triệu đồng, thuê sân riêng dao động từ 300.000 đến 500.000 đồng/giờ, chưa kể các phụ kiện như quần áo thể thao, găng tay hay túi đựng vợt. Tính sơ bộ, để chơi vài buổi mỗi tuần, một người có thể mất từ 2 đến 5 triệu đồng/tháng. Nếu thêm huấn luyện viên riêng hay các phụ kiện cao cấp, con số này có thể tăng lên đáng kể.
Ngược lại, vẫn có những cách tiết kiệm hơn để tận hưởng pickleball mà không cần "đốt tiền". Người chơi có thể mua vợt cũ hoặc vợt ở phân khúc giá rẻ hơn, thuê vợt thay vì mua mới, chơi ở các sân chung cư hay sân công cộng miễn phí hoặc chia sẻ tiền thuê sân với bạn bè, tận dụng quần áo thể thao sẵn có thay vì đầu tư liên tục vào trang phục mới.
Với cách tiếp cận này, người chơi hoàn toàn có thể tham gia pickleball với mức chi phí thấp hơn nhiều, phù hợp cho cả những người có thu nhập khiêm tốn.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất