Cô bé khiếm thính từng đóng quảng cáo Tết gây sốt 9 năm trước: Không theo đuổi nghệ thuật, lớn lên xinh bất ngờ

13/12/2022 20:14 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Năm 2013, một cô bé khiếm thính đã lấy nước mắt của nhiều khán giả khi đóng quảng cáo Tết với thông điệp xúc động.

Cách đây 9 năm, một quảng cáo với thông điệp nhân văn "Về nhà đón Tết, Gia đình là trên hết" đã chạm tới trái tim của nhiều khán giả. Nhân vật chính trong câu chuyện là một cô bé khiếm thính luôn háo hức, mong chờ người bố đi làm xa về đón Tết cùng gia đình. 

Với lối diễn xuất linh hoạt, cô bé đã khiến nhiều khán giả thổn thức khi theo dõi TVC, đặc biệt là phân cảnh cô bật khóc khi nhầm tưởng năm nay bố không thể về quê cùng ăn Tết. Thế nhưng sau cùng, trong đêm giao thừa, mong ước của cô đã trở thành hiện thực khi người bố bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà, cùng cả gia đình đón năm mới.

Cách đây 9 năm, cô bé này đã lấy đi nước mắt của nhiều khán giả khi xuất hiện trong TVC quảng cáo Tết

Sau khi đoạn quảng cáo được lên sóng, lối diễn xuất chân thực và vẻ ngoài xinh xắn của bé gái đã chiếm trọn cảm tình từ khán giả. Được biết, cô bé trong quảng cáo năm nào tên là Đào Lương Trúc Anh (SN 2004, ở TP.HCM). Ngoài đời, Trúc Anh cũng bị khiếm thính bẩm sinh, nên mọi giao tiếp của cô nàng luôn được gia đình hỗ trợ từ khi còn nhỏ.

Trước khi nhận lời đóng TVC, Trúc Anh đang theo học tại một trường chuyên biệt dành cho trẻ khiếm thính. Đạo diễn gặp Trúc Anh khi ông đến trường tìm diễn viên đóng quảng cáo và cô nàng được chọn ngay sau đó.

Gia đình Trúc Anh cho hay, trong quá trình quay TVC, ba mẹ đã dự định phải theo sát để hỗ trợ Trúc Anh vì thời điểm đó cô còn nhỏ. Thật bất ngờ là Trúc Anh đã nhập vai rất tốt, thể hiện sự dạn dĩ trên trường quay nên ba mẹ và cả đoàn phim không mất nhiều công sức để hỗ trợ.

Cô bé từng đóng quảng cáo Tết gây sốt 9 năm trước: Không theo đuổi nghệ thuật vì lý do đáng tiếc, lớn lên xinh bất ngờ - Ảnh 2.

Ngoài đời, Trúc Anh cũng bị khiếm thính bẩm sinh. Cô nàng lọt vào "mắt xanh" của đạo diễn ngay khi ông vừa đến trường của Trúc Anh để tìm diễn viên cho dự án quay quảng cáo

Bẵng đi 9 năm, Trúc Anh giờ đã trở thành thiếu nữ xinh xắn và có thể tự lập trong cuộc sống. Sau vài năm học trường chuyên biệt và có gia sư kèm cặp riêng, cô nàng đã chuyển sang học trường song ngữ là Trường Việt Mỹ VASS (TP.HCM). 

Với khả năng nghe nói bị hạn chế từ khi còn nhỏ, Trúc Anh liên tục phải chuyển trường nên học chậm hơn so với các bạn đồng trang lứa. Trước đây, cô nàng cũng từng cảm thấy tự ti vì không thể nói chuyện bình thường mà phải giao tiếp vài lần bạn mới hiểu được những điều cô nói. 

Thế nhưng theo thời gian, mọi thứ đã khác đi rất nhiều. Giờ đây, Trúc Anh đã có hoà nhập tốt với bạn bè và đạt học lực tạm ổn trên trường. Bên cạnh đó, khả năng nghe nói của Trúc Anh đã cải thiện hơn trước rất nhiều sau khi được gia đình cho phẫu thuật đeo tai ốc.

Cô bé từng đóng quảng cáo Tết gây sốt 9 năm trước: Không theo đuổi nghệ thuật vì lý do đáng tiếc, lớn lên xinh bất ngờ - Ảnh 3.

Trúc Anh từng gặp nhiều khó khăn trong việc học tập và sinh hoạt do bị mắc bệnh bẩm sinh

Nhan sắc xinh xắn của Trúc Anh ở thời điểm hiện tại

Gia đình Trúc Anh cho hay Trúc Anh ở ngoài là một người sống tình cảm và yêu thương gia đình. Hiểu hoàn cảnh gia đình nên Trúc Anh sống tiết kiệm và không dám phung phí từ khi còn nhỏ.

Được biết sau lần đóng TVC năm nào, Trúc Anh từng nhận được nhiều lời mời tham gia nghệ thuật, song vì điều kiện sức khỏe nên đã phải từ chối hết cơ hội. Dẫu vậy, cho đến tận bây giờ, Trúc Anh vẫn còn giữ nhiều ký ức tốt đẹp về cảnh quay TVC năm nào. 

"Mình còn đang đi học và sức khoẻ cũng chưa ổn định nên chưa nghĩ gì nhiều về dự định tương lai. Tuy nhiên nếu có thể, mình cũng muốn được tiếp tục trải nghiệm các hoạt động nghệ thuật như hồi còn nhỏ", Trúc Anh tâm sự.

Sau lần đóng quay quảng cáo năm 9 tuổi, Trúc Anh nhận được nhiều lời mời tham gia nghệ thuật nhưng phải từ chối vì điều kiện sức khoẻ

Cô bé từng đóng quảng cáo Tết gây sốt 9 năm trước: Không theo đuổi nghệ thuật vì lý do đáng tiếc, lớn lên xinh bất ngờ - Ảnh 6.

Hiện tại, cô bạn đang dành thời gian tập trung cho việc học và mong muốn có thể được trải nghiệm các hoạt động nghệ thuật như thuở nhỏ

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm