CLB TPHCM: Đằng sau một khoản nợ

27/11/2023 07:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

Tâm thư dài 5 trang A4 với đầy đủ chữ ký của Ban huấn luyện và các cầu thủ CLB TP.HCM đã được chuyển tới Công ty CP Bóng đá TP.HCM, Sở VH&TT TP.HCM, VFF và VPF vào ngày 23/11/2023, tức là ngay trong ngày xảy ra biến cố tại đội bóng này.

Tâm thư nêu rõ từng khoản một, mà lãnh đạo Công ty Bóng đá TP.HCM còn nợ Ban huấn luyện, cũng như cá nhân các cầu thủ, kể từ trước mùa giải 2023 cho đến nay.

Cụ thể, về khoản phí hỗ trợ (tiền lót tay ký hợp đồng) đáng ra công ty phải thanh toán 50% từ 7 ngày trước khi mùa giải 2023 khởi tranh, nhưng chỉ quyết toán số này chậm hơn 5 tháng và hiện tại, cũng chỉ mới thanh toán 50% phí hỗ trợ giai đoạn 2 mùa bóng 2023. Số còn lại vẫn chưa có cam kết nào giải quyết dứt điểm.Ngày 15/11/2023, sau khi nhận những phản ứng gay gắt của cầu thủ, Công ty chủ quản mới chấp nhận chi 25% phí hỗ trợ giai đoạn 2, mùa giải 2023.

Ngoài ra, tiền thưởng cho thành tích trụ hạng và các trận thắng mùa giải 2022 là 7 tỷ đồng, hiện vẫn đang đọng ở đâu đó, chưa đến tay các cầu thủ. Thêm 2,5 tỷ đồng ở mùa giải 2023, cũng với thành tích trụ hạng, cùng các trận thắng, với cá nhân và tập thể có trong danh sách thưởng, cũng chưa được nhận.

Số tiền lót tay, gọi là phí hỗ trợ Ban huấn luyện và cầu thủ, thông qua phụ lục các bản hợp đồng lao động, về nguyên tắc là không được tiết lộ. Nhưng nếu cứ theo barem, với một cầu thủ trung bình khá ở V-League, chi phí lót tay cũng không dưới 2 tỷ đồng/3 mùa, với tầm ngôi sao thì hàng chục tỷ. Như vậy, chỉ tính 50% chi phí này cho 30 cầu thủ (chưa tính BHL), cũng phải lên tới vài chục tỷ đồng. Đấy là chưa nói khoản thưởng. Về khoản lương cứng (quyền lợi chính đáng của người lao động), CLB cũng thường xuyên chậm trễ và nhiều thời điểm chậm đến 2 tháng. Đến ngay ngôi sao Patrick Lê Giang cũng bị chậm lương 2 tháng gần nhất.

...

Bóng lăn trong tuần: Đằng sau một khoản nợ - Ảnh 1.

Tình trạng bị nợ nần tiền lương thưởng khiến tinh thần thi đấu của các cầu thủ CLB TP.HCM ít nhiều bị ảnh hưởng. Ảnh: Hoàng Linh

Khi các khoản phí ở 2 mùa giải 2022 và 2023 vẫn còn đọng, thì bàn gì tới những khoản tương tự ở mùa 2023/24? Ai rời đội trong giai đoạn nàye là khó đòi, khi mùa bóng 2023/24 mới chỉ qua được đôi ba lượt trận.

Theo giới thạo tin, hôm nay (27/11), lãnh đạo Công ty CP Bóng đá TP.HCM sẽ họp với nhà tài trợ mới nhằm giải quyết dứt điểm các khoản tồn đọng. Nếu vấn đề này không thoả đáng, e rằng nó sẽ lại rơi vào trường hợp tương tự như thời HLV Trần Minh Chiến và Trương Việt Hoàng dẫn dắt đội bóng này (2022) và bất lực buông xuôi. Quá khó để tân HLV Phùng Thanh Phương và các cộng sự mới có thể yên tâm công tác, trong hoàn cảnh này, khi các HLV Vũ Tiến Thành, Lương Trung Tuấn và Lê Quang Trãi đã chia tay đội bóng.

Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã vắt qua hơn 2 thập kỷ, nhưng cơ chế chuyển nhượng mới chỉ rộ lên từ năm 2003, với các bản hợp đồng chuyển nhượng đầu tiên như Trần Trường Giang, Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Minh Phương... Kể từ đó, cầu thủ bắt đầu cảm giác sống khoẻ với nghề, khi họ không chỉ có lương, thưởng, mà đáng kể nhất vẫn là khoản phí lót tay (tức là chi phí hỗ trợ trong phụ lục hợp đồng).

Nợ khoản này mới là khoản nợ đáng bàn nhất. Chỉ khi nào nghe xong câu trả lời của lãnh đạo CLB TP.HCM thì các cầu thủ may ra mới an tâm tập trung cho các trận đấu quan trọng gặp B.Bình Dương và Viettel tới đây. 


CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm