22/07/2025 08:54 GMT+7 | Bóng đá Việt
Thông tin CLB Quảng Nam không dự V-League mùa giải mới do sáp nhập với SHB Đà Nẵng đã làm xôn xao và để lại nhiều nỗi niềm cho người hâm mộ bóng đá xứ Quảng.
Sau cuộc họp chiều 21/7, thông tin từ CLB Quảng Nam cho biết đội bóng sẽ không tham dự V-League 2025/26 và sáp nhập với CLB SHB Đà Nẵng. Theo đó, toàn bộ cán bộ công nhân viên, Ban huấn luyện cùng các VĐV, HLV tuyến trẻ sẽ được chuyển về SHB Đà Nẵng.
Trong khi đó, cầu thủ của đội 1 sẽ được tạo điều kiện để tìm đội bóng mới nếu không ở lại. Chủ sở hữu đội bóng cũng không chuyển nhượng quyền tham dự giải đấu cho bất kỳ đối tác nào. CLB Quảng Nam sẽ có văn bản chính thức để báo cáo cho chính quyền thành phố Đà Nẵng, VFF và VPF.
Mùa giải vừa qua, CLB Quảng Nam hoàn thành nhiệm vụ trụ hạng ở vòng đấu cuối cùng. Sau khi sáp nhập tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, hiện thành phố Đà Nẵng mới có 2 đội thi đấu tại V-League là Quảng Nam và SHB Đà Nẵng.
Thời gian gần đây đã xuất hiện thông tin rằng CLB Quảng Nam đổi tên và chuyển trụ sở ra Bắc hoặc vào Nam. Tuy nhiên, cách đây 2 tuần, CLB Quảng Nam đã lên tiếng phủ nhận về tin đồn đổi tên và chuyển trụ sở. Do vậy, thông tin CLB Quảng Nam không dự V-League mùa giải mới để sáp nhập cùng SHB Đà Nẵng thật sự ngỡ ngàng với người hâm mộ đất Quảng.
CLB Quảng Nam tiền thân là đội Quảng Nam Đà Nẵng. Sau đó, khi tách tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng năm 1997, CLB Quảng Nam cũng được thành lập riêng. Năm 2003, đội giành ngôi á quân giải hạng Nhì và lên chơi ở hạng Nhất, nhưng Quảng Nam đã trở lại hạng Nhì sau mùa bóng 2007. Năm 2008, đội bóng đoạt chức vô địch hạng Nhì và giành quyền lên thi đấu tại giải hạng Nhất 2009. Mùa giải 2013, đội chính thức giành vé thăng hạng V-League sau khi giành chức vô địch hạng Nhất quốc gia.
Bắt đầu lên chơi ở V-League từ mùa giải 2014, CLB Quảng Nam đã chuyển mình mạnh mẽ theo hướng chuyên nghiệp với nhiều động thái như đầu tư xây dựng tuyến trẻ và tích cực tham dự các giải đấu trẻ toàn quốc, trang bị cơ sở vật chất, sân vận động.
CLB Quảng Nam của Ngân Văn Đại (phải) bất ngờ rút lui khỏi V-League 2025/26 dù BTC đã tiến hành bốc thăm xếp lịch thi đấu. Ảnh: Tuấn Phạm
Chỉ sau 3 mùa giải, Quảng Nam đã có chức vô địch V-League đầu tiên trong lịch sử của đội bóng, đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh. Tại Cúp quốc gia, Quảng Nam cũng 2 lần liên tiếp giành HCĐ vào các năm 2016 và 2017, đạt ngôi á quân năm 2019, cùng với đó là chức vô địch Siêu Cúp quốc gia năm 2017.
Năm 2024, địa phương cũng đầu tư nguồn ngân sách hơn 30 tỷ đồng nâng cấp sân Tam Kỳ hiện đại, phục vụ yêu cầu thi đấu V-League của đội bóng Quảng Nam. Cạnh đó, khu nhà ở cho đội bóng Quảng Nam cũng được đầu tư xây dựng khang trang và đang trong giai đoạn hoàn thiện để đội bóng chuyển về ăn ở, sinh hoạt vào đầu mùa giải 2025/26. Về phía thành phố Đà Nẵng cũng vừa đầu tư nâng cấp sân Hòa Xuân để SHB Đà Nẵng thi đấu ở mùa giải mới.
Thành phố Đà Nẵng, một địa phương có 2 CLB cùng 2 suất V-League và cơ sở hạ tầng của sân Tam Kỳ, sân Hòa Xuân đang rất tốt. Vì thế, 2 đội bóng mang tên Quảng Nam và SHB Đà Nẵng tồn tại song hành để phục vụ người hâm mộ xứ Quảng là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, ước mong của người hâm mộ đất Quảng đã "tan thành mây khói" khi mùa giải mới sắp bắt đầu.
Từ ngày 1/7/2025, cả nước còn 34 tỉnh, thành phố. Một số địa phương sau khi sáp nhập sẽ có 2 đội bóng thi đấu tại V-League như thành phố Đà Nẵng mới (nhập tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng) có 2 CLB Quảng Nam và SHB Đà Nẵng; TP.HCM có CLB TP.HCM và B.Bình Dương hay tỉnh Ninh Bình sở hữu ĐKVĐ V-League Nam Định cùng Phù Đổng Ninh Bình vừa vô địch giải hạng Nhất và giành quyền lên V-League.
Bởi vậy, mới có câu chuyện mà không ít người hâm mộ thời gian qua băn khoăn, liệu sắp tới có cuộc sáp nhập các đội bóng sau khi địa phương sáp nhập? Thực tế, trước khi mùa giải mới bắt đầu đã có những đội bóng được "thay tên đổi họ". Theo đó, CLB TP.HCM khả năng được đổi thành CATP.HCM, trong khi B.Bình Dương được mang tên mới B.TP.HCM, còn Phù Đổng Ninh Bình chuyển thành Ninh Bình.
Cuộc chuyển mình của bóng đá Việt Nam sau sáp nhập là tất yếu, nhưng chuyển mình theo hướng đi xuống hay phát triển tích cực, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào tầm nhìn và sự quyết đoán của những người làm bóng đá, địa phương, ông bầu hay tự thân mỗi CLB.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất