Bóng đá Việt

CLB Ninh Bình phụ thuộc vào Hoàng Đức, Lucao

12/09/2026 08:41 GMT+7 Google News

Ninh Bình đang dẫn đầu V-League 2026/27 với 6 điểm sau hai vòng đấu, vượt đương kim vô địch CLB Công an Hà Nội nhờ hiệu số bàn thắng bại (+4 so với +3). Nhưng cách thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm chiến thắng hai trận đầu cho thấy đội bóng này vẫn thiếu chắc chắn và quá phụ thuộc vào khả năng ghi bàn của Lucao.

Điều dễ nhận thấy nhất là Ninh Bình rất thiệt thòi khi vắng đi hàng loạt trụ cột tuyến giữa cùng lúc. 

Thành Trung vừa chơi tốt trận ra quân thắng Hải Phòng thì chấn thương. Đặc biệt, Hoàng Đức và Marciel cùng vắng mặt khiến khoảng trống ở tuyến giữa ngày càng lớn. 

Vắng nhạc trưởng Hoàng Đức, Ninh Bình mong manh trên đỉnh V-League - Ảnh 1.

Lucao giúp Ninh Bình che mờ những khiếm khuyết. Ảnh: VPF

Ninh Bình lúc này đang phụ thuộc nhiều vào phong độ săn bàn xuất sắc của Lucao và sự chắc chắn của Văn Lâm. 

Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm giành 6 điểm chưa thực sự thuyết phục và nếu điều này tiếp diễn, ngôi đầu bảng chắc chắn rất mong manh.

Vắng nhạc trưởng Hoàng Đức, Ninh Bình mong manh trên đỉnh V-League - Ảnh 2.

Các trung vệ và tuyến giữa của Ninh Bình là những điểm yếu. Ảnh: VPF

Ninh Bình đã thủng lưới 2 lần. Hiệu số +4 giúp CLB đất cố đô vượt Công an Hà Nội để chiếm ngôi đầu. Thế nhưng, 4 trong 6 bàn thắng ấy thuộc về Lucao. Chân sút người Brazil đang thể hiện hiệu suất quá đỗi ấn tượng, trở thành điểm tựa gần như tuyệt đối cho hàng công Ninh Bình.

Vấn đề nằm ở chỗ Ninh Bình không thể trông chờ Lucao liên tục giải quyết mọi bài toán mà đội bóng đang gặp phải. Ở trận ra quân, Ninh Bình phải ngược dòng trước Hải Phòng sau khi bị dẫn bàn và trải qua một hiệp đấu đầu tiên không hiệu quả. 

Đến trận gặp Thanh Hóa trên sân Hoa Lư, đội chủ nhà cũng không thể hiện sự vượt trội như kỳ vọng. Ninh Bình kiểm soát bóng chỉ ngang bằng đối thủ, có 5 cú sút trúng đích như đội khách và đặc biệt phải trải qua khoảng 20 phút cuối hiệp 2 đầy căng thẳng khi Thanh Hóa vùng lên mạnh mẽ.

Chiến thắng 2-1 cho thấy những giới hạn của Ninh Bình. Khoảng trống lớn nhất nằm ở giữa sân. Đội trưởng Hoàng Đức quá tải, đang phải nghỉ vì rách nhẹ cơ háng, dự kiến cần khoảng 2-3 tuần hồi phục. Trong khi đó, tiền vệ rất hay được đưa về từ HAGL là Marciel Silva lại gặp chấn thương đầu gối nghiêm trọng, nhiều khả năng phải nghỉ đến hết giai đoạn lượt đi.

Mất cả hai tiền vệ hào hoa bậc nhất giải đấu, Ninh Bình gần như mất đi hai bộ não quan trọng nhất ở khu vực giữa sân. HLV Chu Đình Nghiêm chưa có lại hiệu quả tương xứng với cặp Romeu - Đức Chiến. 

Ninh Bình đang phải chuyển trọng tâm sang những miếng đánh biên. Các quả tạt từ cánh phải của Tiến Anh trở thành phương án hiệu quả để đưa bóng vào khu vực nguy hiểm. Nhưng đó khó có thể là giải pháp đủ sức duy trì trong cả một mùa giải.

Điều đáng lo hơn nằm ở hàng thủ. Hai mùa giải qua, trung tâm hàng phòng ngự Ninh Bình chưa bao giờ được xem là điểm mạnh. Lucas Turci được đưa về từ PVF-CAND thay Marcelino chưa tạo được sự an tâm. 

Nếu không có Văn Lâm chơi kinh nghiệm và liên tục cứu thua, Ninh Bình có lẽ đã phải nhận nhiều bàn hơn sau hai vòng. 

Ninh Bình đã vượt qua hai trận đầu bằng các ngôi sao tỏa sáng đúng lúc. Nhưng để đua đường dài, HLV Chu Đình Nghiêm hiểu rõ đội bóng của ông phải làm gì để duy trì sự ổn định.

 So với những ứng viên khác như CLB Công an Hà Nội, Thể Công Viettel..., Ninh Bình vẫn còn nhiều điểm cần hoàn thiện, đặc biệt ở khả năng kiểm soát thế trận và chiều sâu tuyến giữa. 

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm