CLB Nam Định có tài trợ khủng chưa từng có từ mùa giải 2022

11/03/2022 21:29 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - CLB Nam Định sẽ có nguồn tài trợ tối thiểu 200 tỷ đồng trong 4 năm tới, bắt đầu từ mùa giải 2022.

Chính thức hoãn trận Nam Định - CLB Hà Nội vì COVID-19

Chính thức hoãn trận Nam Định - CLB Hà Nội vì COVID-19

CLB Hà Nội một lần nữa lỡ hẹn với khán giả do 04 thủ môn đăng ký đều chưa có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính.

Hôm nay (11/3), tập đoàn Xuân Thiện và Công ty cổ phần bóng đá Nam Định (đại diện pháp lý cho CLB bóng đá Nam Định) đã chính thức bắt tay trong bản hợp đồng có giá trị kéo dài tới năm 2025. Phía tập đoàn có trụ sở tại Ninh Bình này cam kết mức tài trợ tối thiểu 200 tỷ (tương đương khoảng 50 tỷ/ 1 năm).

Đây là nguồn tiền tài trợ lớn chưa từng có trong lịch sử đội bóng thành Nam. Các mùa giải trước đó sau khi quay trở lại V-League, Nam Định thậm chí còn suýt đứng trước nguy cơ phải phá sản hoặc bỏ giải vì nợ lương cầu thủ.

Chú thích ảnh
Rất có thể bóng đá Nam Định sẽ bước sang một trang mới sau công văn này

Tới năm 2019, tình hình tài chính đội bóng áo vàng đỏ mới dần ổn định, khi một đại gia giấu tên đứng ra tài trợ khoảng 30 tỷ đồng/1 năm cho CLB Nam Định mà không cần được “vinh danh”.

Dù vậy, kể từ mùa giải 2022, đội bóng chủ sân Thiên Trường rất có thể sẽ sang một trang khác với sự đầu tư mạnh mẽ từ tập đoàn đa ngành nghề vừa ký kết hợp tác như đã nêu ở trên.

Được biết, đây là số tiền tài trợ cao thứ 3 của một đơn vị đứng ra “chịu chi” cho một đội bóng đang chơi tại V-League mùa giải 2022. Dẫn đầu là Bình Định với khoảng gần 150 tỷ, tiếp đến là SLNA với khoảng vốn gần 80 tỷ.

Với số tiền lớn trên, HLV Nguyễn Văn Sỹ chắc chắn sẽ rất mạnh tay trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải hoặc bổ sung ngay ngoại binh thay thế nếu chưa ưng ý.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm