CLB Kiên Giang vẫn rất khó xử

22/03/2013 16:06 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau nhiều tháng lấn cấn tiền nong, lãnh đạo đội bóng miền Tây đã phần nào làm an lòng cầu thủ về chế độ tiền lương. Nhưng tiền bạc cũng khó giúp K.KG qua được ngày tháng gian truân trước mặt.

Tình hình của K.KG vẫn chưa thể khiến HLV Lai Hồng Vân vơi bớt nỗi lo. Ảnh: Kim Ngọc

1. Tối qua, HLV Lai Hồng Vân đã xác nhận: “Đa số cầu thủ đã được thanh toán xong tiền lương đến tận tháng 3 này, chỉ còn vài người còn làm việc chưa xong. Dự kiến trong hôm nay, tiền lương của những cầu thủ còn bị CLB nợ sẽ được giải quyết dứt điểm”.

Ông Vân hồ hởi tuyên bố tin mừng đến với toàn đội để phần nào xoa dịu đi những căng thẳng mà tập thể đang hứng chịu sau một giai đoạn bê bết.

Vấn đề tiền bạc dù đã thông phần nào, nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm để không ít cái đầu nóng ở tập thể này có thể yên tâm hoàn toàn mà cống hiến cho CLB. Bởi lẽ, như ông Vân cho hay, CLB vẫn chưa thể giải quyết tiền lót tay cho cả đội.

Trước mùa giải này, K.KG gần như làm mới đội hình với khoảng 20 con người được đưa đến. Trong số đó, không ít người vì muốn nóng lòng đến với K.KG mà sẵn sàng vay mượn, bỏ tiền túi ra để đền bù cho CLB cũ nhằm tìm tờ giấy thanh lý hợp đồng.

Những cầu thủ đã trót lâm vào cảnh này giờ đang lo ngay ngáy, không biết mình có nhận được tiền lót tay như đã ký với CLB hay không. Thậm chí, họ còn tính đến trường hợp lỡ không may bị chấn thương, không biết CLB có phụ bạc họ bằng cách cho ra đường? Bóng đá Việt Nam đã có không ít bài học nhãn tiền về trường hợp đã kể trên.

Ông thầy gốc Đồng Tháp cũng cho biết thêm: “CLB bóng đá tồn tại là do tiền hỗ trợ của rất nhiều doanh nghiệp trong tỉnh chứ một mình ngân hàng Kiên Long không thể gánh nổi. Nhưng do các doanh nghiệp chưa rót tiền, thì cầu thủ cũng phải đợi chứ biết làm sao được”.

Nhẩm tính, số tiền lót tay mà K.KG nợ các cầu thủ cũng trên dưới cả chục tỷ đồng. Và trong cảnh “gạo châu củi quế” bấy giờ, số tiền đó không phải nháy mắt là ra ngay.

2. Gắn bó với K.KG từ khi đội bóng miền Tây còn chưa xác lập vị thế trên bản đồ bóng đá Việt Nam, thế nên, HLV Lai Hồng Vân dường như có rất nhiều điểm tương đồng với mảnh đất, con người và nền bóng đá xứ này. Trước mùa bóng 2013, khi K.KG khốn đốn vì tiền nong thì ông Vân cũng lâm vào cảnh bạo bệnh. Căn bệnh thoát vị đĩa đệm của ông không hề thuyên giảm nhiều tháng liền dù đã chạy chữa nhiều nơi. Nó hành hạ khiến ông Vân mất ăn mất ngủ nhiều tháng liền. Thậm chí, ông Ba Vân không thể chỉ đạo đội bóng của mình vì căn bệnh quái ác làm ông đứng ngồi không yên. Thêm những việc đau đầu của CLB, sức khỏe của ông ngày càng kém đi. Từ chỗ tưởng chừng bị liệt, nhờ nhiều người tư vấn, ông Vân chuyển sang điều trị bằng phương pháp châm cứu. Sự nhẫn nại của ông thầy gốc Đồng Tháp cuối cùng đã được đền đáp. Khi căn bệnh của ông Vân “10 phần thì đã giảm được 8 phần rồi” như ông tâm sự thì cũng là lúc lãnh đạo K.KG giải quyết được phần nào những tồn tại lâu nay của CLB.

Tuần này, K.KG sẽ di chuyển tới Thủ đô để gặp chủ nhà HN.T&T trong khuôn khổ vòng 1/8 Cúp QG. Đây là một trận đấu báo hiệu cửa thua nhiều hơn thắng của đại biểu miền Tây. Bản thân K.KG đã chuẩn bị tinh thần cho trận đấu đó. Việc bị loại khỏi Cúp QG là điều đã được báo trước, bởi với thực lực hiện có, K.KG cũng có dùng hết sức cũng khó tạo nên bất ngờ với đội chủ nhà. Cúp QG chỉ là bài toán thử nữa về lực lượng của đội bóng này, bởi lẽ, trong 2 trận mở màn mùa giải, HLV Lai Hồng Vân vẫn đang loay hoay về một đội hình tối ưu. Do có không nhiều thời gian làm việc với nhau, nên sự ăn ý vẫn là điều xa xỉ trong lối chơi của K.KG. Hiện tại, ông Vân tiếp tục đau đầu với những ca chấn thương nặng của Tấn Đức, Ngọc Hùng. Lực lượng vốn mỏng, ông Vân cũng khó tìm được sự thay thế cho khả dĩ.

Một ma trận đang bủa vây “con nhà nghèo” K.KG. Lật lại quá khứ khi còn nắm Đồng Tháp, dường như cái số của ông Vân nó đã mặc định với những ca khó như thế. Vậy nên, CĐV Kiên Giang có cớ để tin tưởng và ủng hộ ông Ba Vân như người hùng của bóng đá xứ này.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm