CLB Hải Phòng bị cấm dùng VAR ‘tự chế’ ở Lạch Tray

03/03/2022 22:46 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - VAR theo hình thức “sơ khai” đã xuất hiện ở Việt Nam sau trận đấu giữa CLB Hải Phòng và Nam Định tại vòng 2 V-League 2022. Tuy nhiên, 1 ngày sau khi VAR “tự chế” xuất hiện tại sân Lạch Tray, CLB Hải Phòng đã lập tức bị VPF tuýt còi cảnh cáo.

Sân Lạch Tray không được giao tổ chức vòng loại World Cup

Sân Lạch Tray không được giao tổ chức vòng loại World Cup

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình đang gấp rút hoàn thiện việc khắc phục, sửa chữa cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu cao từ AFC và FIFA để sẵn sàng tổ chức các trận đấu còn lại của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup.

VAR (Video Assistant Referee) là chủ đề tranh cãi từ lâu tại V-League. Nhiều ý kiến cho rằng công nghệ này rất cần cho các giải đấu quốc nội. Ở mùa giải 2022, VPF rất nỗ lực để đưa công nghệ này áp dụng tại giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam nhưng bất thành.

Lý do đưa ra là chi phí để mua sắm và vận hành thiết bị là cực lớn. Bên cạnh đó, để có VAR chuẩn, BTC giải đấu phải bố trí thêm khoảng 8 đến 10 góc máy quay (hiện tại chỉ có khoảng 12 góc máy quay) để phục vụ riêng công nghệ này. Đi kèm đó là một lực lượng lớn trọng tài, nhân sự cho phòng VAR.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ Nam Định dùng màn hình lớn trên sân Lạch Tray để gây sức ép đòi trọng tài chính Đình Thịnh thay đổi quyết định

Tuy nhiên, ở trận đấu giữa CLB Hải Phòng và Nam Định, VAR một cách “sơ khai” nhất đã xuất hiện rất hy hữu. BTC sân Lạch Tray lắp đặt một màn hình LED cỡ đại tại sân tiếp sóng trực tiếp từ truyền hình. Công năng chính của màn hình này không phải là chiếu chậm toàn bộ trận đấu mà là thay cho bảng tỉ số lắp biển, LED cố định cũ.

VARLachTray

Vô tình, các tình huống này được cầu thủ Nam Định “tận dụng” phản biện với trọng tài chính Trần Đình Thịnh. Đây là điều hoàn toàn sai bởi quy định của giải đấu không cho phép BTC sân làm điều này. Tại các sân bóng châu Âu, màn hình LED lớn này đều có đạo diễn hình riêng và thường “né” các tình huống nhạy cảm.

Thậm chí, nếu ở những phút cuối cùng, Mpande không dứt điểm ấn định tỉ số 2-1 chung cuộc cho CLB Hải Phòng thì BTC sân Lạch Tray còn “tự tay” làm mất đi 2 điểm quan trọng. HLV Chu Đình Nghiêm cũng phản ứng khá gay gắt trong phòng họp báo: “Việc trọng tài xem lại tình huống ở màn hình lớn để đưa ra quyết định là sai”.

Dẫu vậy, BTC V-League và Công ty VPF mới đây nhất đã có công văn cảnh báo tới CLB Hải Phòng về việc không được phép sử dụng VAR “tự chế” kiểu này nữa. Nếu tiếp tục tái phạm, đội bóng đất Cảng sẽ phải thi đấu trên sân trung lập, không có khán giả và trả toàn bộ chi phí thuê sân bãi, phục vụ.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm