CLB chơi golf của giới siêu giàu châu Á: Giá thẻ thành viên lên tới 618.000 USD, là nơi lột tả hoàn hảo sự hào nhoáng của những tỷ phú

22/12/2022 11:08 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Trong một năm qua, khi cổ phiếu, trái phiếu hay tiền mã hóa đều sụt giảm giá trị thì khoản đầu tư vào câu lạc bộ (CLB) golf cao cấp nhất của Singapore trở nên nổi bật.

Tại Singapore, bất động sản cao cấp chưa bao giờ đắt đỏ như hiện tại, doanh số bán siêu xe cao hơn bao giờ hết và các CLB đồng quê cũng đang trên đà phát triển mạnh.

Nơi phô diễn đẳng cấp giới siêu giàu

Trung tâm tài chính Singapore từ lâu đã là điểm đến thu hút giới siêu giàu khắp châu Á, dẫn đầu là người Trung Quốc. Trong đó, một giải đấu golf tại nơi sang trọng hàng đầu ở châu Á - Thái Bình Dương là cách tốt nhất để lột tả sự hào nhoáng, xa xỉ của những triệu phú, tỷ phú.

CLB Golf Sentosa nằm trên một hòn đảo tươi tốt tại phía nam Singapore. Cơ sở này nằm giữa sòng bạc Resorts World, trung tâm vui chơi Universal Studios, bến du thuyền và khu rừng rậm.

Đây là địa điểm tổ chức các giải đấu golf nổi tiếng trên thế giới, bao gồm SMBC Singapore Open, HSBC Women's World Championship và LIV Golf League.

CLB chơi golf của giới siêu giàu châu Á: Giá thẻ thành viên lên tới 618.000 USD, là nơi lột tả hoàn hảo sự hào nhoáng của những tỷ phú  - Ảnh 1.

Khung cảnh sân The Serapong thuộc tổ hợp Sentosa Golf Club - Ảnh: golfviet

Tại Sentosa, bắt đầu trong thời kỳ đại dịch, nhu cầu đã tăng mạnh khi những người yêu thích golf muốn thoát ra khỏi sự bí bách từ các lệnh hạn chế đi lại. Những vị khách hàng này chủ yếu đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

"Mọi người thích Sentosa vì thương hiệu. Nơi đây dành cho những người giàu có và nổi tiếng", ông Lee Lee Langdale, chủ sở hữu của Singolf Services, bình luận.

Cũng chính bởi vậy nên chi phí để được đặt chân đến sân Golf Sentosa không phải là nhỏ. Theo Công ty môi giới Singolf Services cho biết, giá thẻ thành viên để một người nước ngoài tham gia CLB Golf Sentosa đã tăng hơn gấp đôi kể từ cuối năm 2019, lên tới 840.000 đôla Singapore, khoảng 618.000 USD. Đối với công dân và thường trú nhân, giá thẻ thành viên đã tăng lên tới 500.000 đôla Singapore, khoảng 368.000 USD.

“Họ là những người Trung Quốc cực kỳ giàu có. Đối với họ, đây chỉ là một khoản tiền nhỏ. Nếu ai đó muốn chơi golf và chỉ muốn tham gia những CLB tốt nhất, họ sẽ đến Golf Sentosa”, anh Lip Ooi, một người hướng dẫn tại Marina Bay Golf Course cho biết.

Không chỉ đơn giản là trò chơi

Singapore nổi tiếng là nơi có mức thuế thấp và có khả năng phát triển kinh tế ổn định. Điều đó đã khiến nơi đây trở thành trung tâm của những người giàu có từ khắp châu Á.

Hiện nay, người Trung Quốc là nhân tố lớn nhất khiến số văn phòng gia đình tăng lên gấp đôi vào cuối năm 2021, lên khoảng 700 cơ sở. Trước đây, giới siêu giàu chỉ sử dụng Singapore làm địa điểm kinh doanh. Bây giờ, nhiều gia đình Trung Quốc đang chọn nơi này để sinh sống.

Madeline Choo, giám đốc của Active Golf Services Pte, một công ty môi giới khác cho biết: “Chúng tôi nhận thấy nhu cầu rất lớn mà chúng tôi không thấy trước đại dịch. “Họ cần mua thẻ thành viên vì họ có ý định ở lại Singapore rất lâu.”

CLB chơi golf của giới siêu giàu châu Á: Giá thẻ thành viên lên tới 618.000 USD, là nơi lột tả hoàn hảo sự hào nhoáng của những tỷ phú  - Ảnh 2.

Nhiều người Trung Quốc chọn Singapore làm nơi sinh sống để vừa chơi golf, vừa kinh doanh - Ảnh: Bloomberg

Những người không đủ chi phí để gia nhập Sentosa hoặc một nhóm các CLB khác, bao gồm Tanah Merah Country Club, Laguna National và Singapore Island Country Club, buộc phải thu hẹp những sự lựa chọn sau khi chính phủ đóng cửa một số cơ sở để tái phát triển bất động sản. Một số người chơi golf phải tìm kiếm các lựa chọn giá rẻ hơn ở bên ngoài Singapore.

“Chi phí đang trở nên đắt hơn một chút. Tuy nhiên, họ vẫn có cơ hội để chơi ở Malaysia hoặc đảo Batam của Indonesia. Ở đó không đắt đỏ như Singapore”, ông Murugiah, Chủ tịch Hiệp hội Người chơi golf chuyên nghiệp tại Singapore, cho biết.

Đặc biệt, ở quốc đảo sư tử, thẻ thành viên CLB có thể chuyển nhượng trên thị trường, nhiều trường hợp giá thẻ đã tăng gấp đôi giá trị trong nửa thập kỷ. Anh Lip cho biết triển vọng nhu cầu sẽ vượt xa nguồn cung đang cạn kiệt. Điều này khiến một số người coi đây là cơ hội đầu cơ và mua vào một loạt thẻ thành viên CLB.

Trên sân thượng êm dịu của Sentosa, khi những người chơi gôn mổ xẻ các trận đấu của họ với đối thủ qua đồ uống, thị trường là một chủ đề thảo luận sôi nổi. Một số bị cám dỗ để kiếm tiền trước khi sự bùng nổ chùn bước.

“Khá nhiều người nước ngoài đang đợi thẻ CLB lên giá 1 triệu đôla Singapore, khoảng 736.000 USD, để bán. Tuy nhiên, cái gì đi lên thì cũng sẽ phải đi xuống, đó chỉ là vấn đề thời gian”, ông Langdale chia sẻ.

Những thú tiêu khiển hàng đầu của giới siêu giàu

Bên cạnh chơi golf, giới siêu giàu còn có nhiều thú chơi ưa thích khác mà đôi khi lại khiến bạn ngã ngửa vì quá bất ngờ.

Chẳng hạn, theo một báo cáo mới công bố hôm 18/10 của công ty tình báo tài sản New World Wealth và công ty tư vấn di cư đầu tư Henley & Partners cho thấy đi xe đạp và đạp xe leo núi đã vượt qua trượt tuyết trong resort tư nhân... đứng những vị trí đầu tiên trong danh sách 10 thú chơi mới của giới triệu phú USD (người có giá trị tài sản trên 100 triệu USD). Tiếp đó đến chơi golf và sưu tầm nghệ thuật. Cưỡi ngựa đứng vị trí thứ 5, câu cá thứ 6, cuối cùng lần lượt là sưu tập xe cổ, săn bắn, du thuyền và sưu tập đồng hồ.

Khó có thể tưởng tượng một người mua chiếc xe cổ có giá tới 40 triệu USD (chiếc Ferrari 250 GTO từ những năm 1960) lại đứng bên bờ sông chờ cá cắn câu hoặc lao xuống những con đường mòn đạp xe trên núi, nhưng trên thực tế các hoạt động đã tăng lên và trở nên phổ biến.

CLB chơi golf của giới siêu giàu châu Á: Giá thẻ thành viên lên tới 618.000 USD, là nơi lột tả hoàn hảo sự hào nhoáng của những tỷ phú  - Ảnh 3.

Câu cá đang là 1 trong 10 thú tiêu khiển ưa thích nhất của giới siêu giàu - Ảnh: Visitnorway

Sưu tầm đồng hồ cũng là một thú tiêu khiển mới so với danh sách năm 2000. Nhà giàu có thể chi tới một triệu USD cho chiếc đồng hồ của thương hiệu cao cấp như Patek Philippe, Henley & Partners.

Tính đến tháng 6/2022, toàn cầu ghi nhận 25.490 triệu phú USD, trong đó gần 9.700, tương đương 38% sống ở Mỹ, sau đó là Trung Quốc, Ấn Độ, Anh và Đức nằm trong top 5. Số lượng của nhóm người siêu giàu này đã tăng hơn gấp đôi trong 20 năm qua và đáng chú ý là sự bùng nổ triệu phú ở các khu vực mới nổi như Ấn Độ.

Đáng nói, Henley & Partners dự báo, khu vực có số triệu phú tăng nhanh nhất trong thập kỷ tới là Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng lên tới 95%.

Quốc gia duy nhất không có 'hộ nghèo': Top 1 BĐS đắt nhất thế giới, là 'thỏi nam châm' hút giới siêu giàu

Nguyễn Phượngn (Theo Bloomberg, CNBC)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm