10/11/2025 15:13 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
CLB Deportivo Alaves (Tây Ban Nha) khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ trung vệ Facundo Garces, người vừa bị FIFA cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng - án phạt có thể làm gián đoạn sự nghiệp của một trong những hậu vệ trẻ triển vọng nhất La Liga.
Theo quyết định mới nhất của Ủy ban kỷ luật FIFA, Garces cùng sáu cầu thủ khác gồm Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel bị cấm thi đấu 1 năm vì sử dụng giấy tờ giả để thi đấu cho đội tuyển Malaysia. Quyết định này đã được giữ nguyên sau khi kháng cáo và bắt đầu có hiệu lực từ cuối tháng 9 năm 2025.
Trước tình hình đó, chủ tịch CLB Alaves, ông Alfonso Fernandez, tuyên bố đội bóng sẽ không bỏ rơi cầu thủ 24 tuổi, dù án phạt này khiến Garces không thể ra sân trong phần còn lại của mùa giải.
"Đây là vấn đề cá nhân của cậu ấy, nằm ngoài phạm vi CLB, nhưng dĩ nhiên chúng tôi bị ảnh hưởng vì không thể sử dụng Garces. Tuy vậy, Alaves vẫn tin tưởng vào cậu ấy và vào nguyên tắc suy đoán vô tội", ông Fernandez chia sẻ với báo chí Tây Ban Nha.

Chủ tịch CLB Alaves, ông Alfonso Fernandez, tuyên bố đội bóng sẽ không bỏ rơi cầu thủ Facundo Garces.
Gia nhập Alaves từ CLB Colon de Santa Fe (Argentina), Garces nhanh chóng khẳng định chỗ đứng tại La Liga nhờ khả năng đọc tình huống, sức mạnh trong không chiến và phong thái điềm tĩnh nơi hàng thủ.
Trong nửa đầu mùa giải, báo chí Tây Ban Nha đánh giá Garces là "viên ngọc mới" của hàng thủ Alaves. Một số nguồn tin còn cho biết một CLB Premier League từng bày tỏ sự quan tâm, sẵn sàng chi 10 triệu euro để chiêu mộ trung vệ người Argentina. Tin đồn cho thấy giá trị của anh đang tăng mạnh trên thị trường châu Âu.
Tuy nhiên, án treo giò 12 tháng có thể khiến toàn bộ quá trình phát triển đó bị gián đoạn. Garces sẽ không được thi đấu ở La Liga, Cúp Nhà vua Tây Ban Nha và thậm chí bị cấm tham gia tập luyện cùng đội 1. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến phong độ mà còn làm giảm đáng kể giá trị chuyển nhượng của anh.
Hiện CLB Alaves đang tìm kiếm giải pháp pháp lý để đảm bảo quyền lợi cho cầu thủ, trong khi Liên đoàn bóng đá Malaysia được cho là sẽ tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất