CLB CAHN là đối trọng lớn nhất của Ninh Bình trong cuộc đua vô địch V-League

12/11/2025 15:55 GMT+7 | V-League

Sau khi bị Macarthur (Australia) chấm dứt chuỗi 11 trận bất bại trên mọi đấu trường, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã trở lại mạnh mẽ bằng chiến thắng 3-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 11. 

Trận thắng này không chỉ giúp thầy trò HLV Alexandre Polking lấy lại tinh thần, mà còn cho thấy họ đang là đối trọng đáng gờm, thậm chí vượt Ninh Bình, trong cuộc đua tới ngôi vô địch V-League 2025/26.

Hiện tại, CAHN đang xếp thứ 2 với 23 điểm, kém CLB đầu bảng Ninh Bình 4 điểm. CAHN sở hữu 19 bàn thắng, hiệu số +14, chỉ kém Ninh Bình đúng 1 bàn. 

Điều đáng nói là Quang Hải cùng đồng đội vẫn còn hai trận chưa đấu và đều gặp các đội nhóm cuối là HAGL và Thanh Hóa.

Công an Hà Nội là đối trọng lớn nhất của Ninh Bình trong cuộc đua ngôi vương V-League 2025/26 - Ảnh 1.

Quang Hải cùng các đồng đội đang gây áp lực lớn đến đội đầu bảng Ninh Bình sau trận thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vòng 11. Ảnh: Hoàng Linh

Nếu tận dụng tốt, đội bóng thủ đô hoàn toàn có thể vươn lên chiếm ngôi đầu bảng trước khi lượt đi khép lại. Với phong độ trung bình ghi hơn 2 bàn mỗi trận và chỉ để thủng lưới 5 lần/9 trận, CAHN đang cho thấy sự cân bằng hiếm có giữa công và thủ.

Công an Hà Nội là đối trọng lớn nhất của Ninh Bình trong cuộc đua ngôi vương V-League 2025/26 - Ảnh 2.

Ninh Bình của Hoàng Đức có tới 11 cầu thủ điền tên lên bảng tỷ số mùa này. Ảnh: Đình Viên

Trong trận thắng dễ đối thủ khó chịu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đoàn quân của HLV Polking không có chân sút chủ lực Alan Grafite nhưng vẫn cho thấy mình đủ người để trở lại đỉnh cao. So với mùa bóng lên ngôi vô địch V-League 2023, đội bóng của HLV Polking vẫn giữ được khung xương ổn định và thậm chí còn mạnh mẽ hơn. 

Các trụ cột như Quang Hải, Hugo Gomez, Stefan Mauk, Pendant Quang Vinh, Đình Trọng, Alan, Artur… duy trì phong độ cao, trong khi lực lượng dự bị như Đình Tiến hay Văn Đức đủ sức thay thế khi cần. Sự chiều sâu đội hình này giúp CAHN có thể xoay tua giữa bốn đấu trường mà vẫn giữ được hiệu suất ổn định.

Điểm yếu lớn nhất của CAHN nằm ở sự phụ thuộc vào bộ đôi tiền đạo ngoại Alan – Artur. Hai cầu thủ này ghi tới 13 trong tổng số 19 bàn thắng của đội, cho thấy sự hiệu quả nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro nếu một trong hai gặp chấn thương. 

CAHN chỉ có 6 cầu thủ biết ghi bàn ở V-League từ đầu mùa, ít hơn Ninh Bình có hẳn một đội hình biết ghi bàn. Những cầu thủ được thi đấu liên tục nhưng rất vô duyên là Đình Bắc và Văn Đô nếu đúng kỳ vọng của HLV Polking, CAHN càng đáng gờm.

Ninh Bình thì lại có lợi thế về sự đa dạng người ghi bàn khi gần như mỗi vị trí đều có thể lập công. Ngoài ra, CAHN cũng đang phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc. Quang Hải cùng đồng đội không chỉ căng mình ở V-League mà còn phải chinh chiến tại AFC Champions League Two và ASEAN Club Championship, cùng với tham vọng bảo vệ Cúp Quốc gia. 

Áp lực thể chất và nguy cơ chấn thương luôn là mối đe dọa thường trực với đội bóng thủ đô. Điều này đòi hỏi sự tính toán của HLV Polking cho cuộc đua đường trường.

Ở thời điểm hiện tại, CAHN đang có được sự ổn định toàn diện hơn Ninh Bình. Từ lối chơi, bản lĩnh cho đến chiều sâu nhân sự và nếu tận dụng tốt hai trận đá bù, CAHN hoàn toàn có thể vượt lên giành ngôi đầu trước kỳ nghỉ giữa mùa. 

Với Quang Hải dần lấy lại cảm hứng, Rogerio, Đình Tiến bén duyên ghi bàn, và hàng thủ chắc chắn bậc nhất V-League, CAHN rõ ràng là ứng viên tranh hàng đầu cho chức vô địch mùa này.  Khi Hà Nội FC, đương kim vô địch Nam Định sa sút, Thể Công Viettel trận được trận mất thì đây rõ ràng là thời cơ để CAHN tái hiện lịch sử như năm 2023 đã làm được.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm