Bóng đá Việt

CLB CAHN hết quyền vấp ngã, chỉ còn V-League để phấn đấu

20/02/2026 09:20 GMT+7 Google News

Sau khi liên tiếp bị loại khỏi ASEAN Club Championship rồi AFC Champions League Two, CLB Công an Hà Nội (CAHN) không còn đường lùi ở mùa giải 2025/26. Khi giấc mơ châu lục tan vỡ, mục tiêu duy nhất còn lại của thầy trò HLV Alexandre Polking là chức vô địch V-League.

Thất bại chung cuộc 1-6 sau hai lượt trước Tampines Rovers của Singapore mới đây là cái kết buồn cho một hành trình từng được đặt nhiều kỳ vọng của CLB CAHN.

CAHN hết quyền vấp ngã, con đường duy nhất mang tên V-League - Ảnh 1.

CAHN của Việt Anh thua đau Tampines Rovers. Ảnh: AFC

Với một HLV giàu kinh nghiệm như ông Polking, nỗi buồn ấy càng sâu sắc. Ông hiểu cơ hội tiến xa là có thật nếu CAHN giữ được lợi thế ở lượt đi. 

CAHN hết quyền vấp ngã, con đường duy nhất mang tên V-League - Ảnh 2.

Văn Hậu cùng đồng đội còn mục tiêu vô địch V-League để cứu vãn mùa giải. Ảnh: AFC

Nhưng bóng đá đỉnh cao không chỉ được quyết định trên sân cỏ. Sự chuyên nghiệp trong quản trị, tuân thủ quy chế là điều kiện tiên quyết. Một sai sót hành chính có thể xóa sạch mọi nỗ lực chiến thuật. Đây không chỉ là bài học cho CAHN mà cho cả các CLB Việt Nam khi bước ra đấu trường châu lục.

Giờ đây, khi đã dừng bước ở cả sân chơi khu vực lẫn châu Á, CAHN chỉ còn lại V-League. Đây là chiếc phao đủ sức cứu vãn cả mùa giải của CLB.

Ở khía cạnh tích cực, việc không phải chia sức cho nhiều mặt trận giúp đội bóng tập trung tối đa cho cuộc đua trong nước. Sau 11 trận, CAHN đang dẫn đầu với 29 điểm, hơn đội xếp sau là Ninh Bình 2 điểm và còn đá ít hơn hai trận. Nếu tận dụng tốt lợi thế này, thầy trò HLV Polking hoàn toàn có thể tạo khoảng cách an toàn.

Về lực lượng, CAHN vẫn là tập thể có chiều sâu bậc nhất giải đấu. Sự kết hợp giữa dàn nội binh chất lượng như Quang Hải, Việt Anh, Đình Trọng, Nguyễn Filip, Quang Vinh, Văn Đức… cùng các ngoại binh như Alan, Artur, Hugo Gomes hay Mauk tạo nên bộ khung giàu kinh nghiệm và đột biến. So với mặt bằng chung V-League, đây là đội hình đủ sức áp đảo nếu duy trì sự ổn định.

Tuy nhiên, mặt trái của việc sớm rời sân chơi quốc tế là cơ hội cọ xát đỉnh cao bị thu hẹp. Không còn những trận đấu căng thẳng ở châu lục, cầu thủ có thể thiếu môi trường thử thách để nâng tầm bản lĩnh. 

Nhưng trong ngắn hạn, điều quan trọng nhất là danh hiệu. Một chức vô địch V-League sẽ giúp CAHN khẳng định vị thế và phần nào xoa dịu nỗi thất vọng.

Cuộc đua với Ninh Bình hứa hẹn gay cấn đến những vòng cuối. Khác với giai đoạn đầu mùa bị phân tâm vì lịch thi đấu dày đặc, giờ đây CAHN có thể chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng trận. 

Mỗi vòng đấu đều là một trận chung kết. Sai lầm ở AFC Champions League Two phải trở thành động lực thay vì gánh nặng tâm lý. CAHN cũng có thêm lợi thế khi những đối thủ đua vô địch với CLB này như Thể Công Viettel hay Hà Nội FC đang không gây được áp lực mạnh vì phong độ thất thường mùa này.

V-League còn rất dài, nhưng thông điệp đã rõ ràng với CAHN khi CLB này không được phép vấp ngã thêm lần nào nữa. Con đường duy nhất dẫn tới thành công mang tên V-League, CAHN cần biến nỗi buồn thành sức mạnh.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm