11/01/2012 11:51 GMT+7 | V-League
(TT&VH) - Là CLB duy nhất trong số 14 CLB tham dự Super League 2012 trắng tay sau 2 vòng đấu đầu tiên, CLB BĐ Hà Nội đã khởi đầu mùa giải mới theo cách không thể tệ hơn, cho dù sở hữu một dàn cầu thủ không đến nỗi nào với những tên tuổi như Công Vinh, Thành Lương, Timothy…
Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp hiếm có trong lịch sử V-League. Bởi kể từ mùa giải 2003 đến nay, ngoại trừ mùa giải 2005 và 2006 khi các đội đều giành được ít nhất là 1 điểm sau 2 vòng đấu, các mùa giải còn lại đều có ít nhất 1 đội không giành được điểm nào ở 2 vòng đấu đầu tiên (xem bảng thống kê dưới đây)
Mùa giải | Những CLB thua 2 trận đầu | Thứ hạng cuối mùa |
2011 | HA.GL | 9/14 |
HN.ACB | 14/14 (*) | |
2010 | HA.GL | 7/14 |
2009 | QK4 | 11/14 |
HA.GL | 6/14 | |
2008 | K.KH | 6/14 |
SHB.ĐN | 4/14 | |
2007 | TMN.CSG | 8/14 |
HN.ACB | 11/14 | |
2004 | Hải Phòng | 10/12 |
Thể Công | 11/12 (*) | |
Đồng Tháp | 8/12 | |
2003 | Đồng Tháp | 7/12 |
Bảng thống kê trên đây cho thấy trong số 13 đội bóng từng thất bại trong cả 2 trận đầu mùa, chỉ có 2 đội bóng phải xuống hạng vào cuối mùa (chiếm tỷ lệ 15%). 1 trong 2 đội bóng xấu số đó chính là đội bóng của bầu Kiên ở mùa giải 2011, khi đó còn có tên là HN.ACB (xếp hạng 14/14). Còn đội thứ 2 là Thể Công ở mùa giải 2004 (xếp hạng 11/12). Các đội bóng còn lại đều vượt qua được những khó khăn, chuệch choạc trong giai đoạn đầu để ít nhất là giành quyền trụ hạng. Thậm chí, có những đội khi kết thúc mùa giải còn giành được vị trí khá cao trên bảng xếp hạng như SHB.ĐN - hạng 4 tại V-League 2008.
Lần giở lại lịch sử, có vẻ như việc khởi đầu chậm chạp đã trở thành nhược điểm cố hữu ở các đội bóng của bầu Kiên. Ngoại trừ 2004 - mùa giải đầu tiên tiếp quản lực lượng từ HKVN với cái tên mới LG.HN.ACB là khởi đầu bằng 2 chiến thắng liên tiếp (trước Hải Phòng và Thể Công), ở những mùa giải còn lại, các đội bóng của bầu Kiên đều không giành nổi 1 chiến thắng nào trong 2 vòng đấu đầu tiên. Mùa giải 2005 và 2008, đội bóng của bầu Kiên giành được 2 điểm nhờ 2 trận hòa. Mùa giải 2006, HN.ACB chỉ kiếm được 1 điểm ở 2 vòng đấu đầu tiên. Còn ở mùa giải 2007 và 2011, đội bóng của bầu Kiên hoàn toàn không có 1 điểm nào trong túi để làm vốn trước khi bước vào vòng đấu thứ 3.
Kết thúc mùa giải 2008 và 2011, các đội bóng của bầu Kiên đã phải xuống hạng do xếp thứ 13/14 (năm 2008) và 14/14 (năm 2011). Còn ở mùa giải năm nay, số phận đội bóng của bầu Kiên, CLB BĐ Hà Nội, sẽ ra sao khi cũng đang trắng tay sau 2 vòng đấu đầu tiên?
Thành Quang
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất