23/12/2008 15:09 GMT+7 | Bóng đá Việt
(TT&VH Online) – 19h tối mai (24/12), đội bóng từng 3 lần đoạt chức vô địch AFF Cup, Thái Lan sẽ đối đầu với Việt Nam trong trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2008 tại thủ đô Bangkok trước khi quay trở lại Hà Nội thi đấu trận lượt về sau đó 4 ngày.
Hai đội bóng mạnh nhất khu vực đều đang sở hữu những ngôi sao xuất sắc, những cầu thủ có thể làm thay đổi cục diện trận đấu chỉ bằng một vài khoảnh khắc lóe sáng. Trang web www.affsuzukicup.com đã lựa chọn ra những cái tên đáng được chờ đợi nhất trong trận chung kết sắp tới.
Thái Lan
Datsakorn Thonglao: Ngôi sao được chờ đợi nhất bên phía Thái Lan không phải ai khác ngoài thủ quân Datsakorn Thonglao. Tiền vệ tổ chức của Thái Lan không còn lạ gì các cầu thủ Việt Nam bởi anh đang chơi cho CLB Hoàng Anh Gia Lai của V-League. Thonglao có đầy đủ phẩm chất của một nhạc trưởng tài ba trên sân: cảm giác bóng tốt, chạy chỗ thông minh, tắc bóng mạnh mẽ và sút phạt siêu đẳng. Nếu để Thonglao có khoảng trống, đối phương sẽ phải trả giá.
Sutee Suksomkit: Cánh trái của Thái Lan đang sở hữu tiền vệ trái được coi là hay nhất Đông Nam Á hiện nay, Sutee Suksomkit. Những pha xuống biên thần tốc và những quả tạt chính xác của Sutee luôn là vũ khí lợi hại của người Thái. Ngoài ra tiền vệ trái của Thái Lan cũng có khả năng sút phạt rất tốt. Chính sự vắng mặt của Sutee trong trận bán kết lượt về với Indonesia đã khiến Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn.
SuratSukha: Surat là anh em song sinh với Suree Sukha. Anh là một trong những phát hiện tại AFF Cup lần này. Chính HLV Peter Reid là người đưa Surat lên tuyển và tài năng của tiền vệ này không khiến HLV người Anh phải thất vọng. Có Surat đá cặp bên cạnh, Thonglao được chơi tự do hơn để phát huy hết khả năng. Với những cú tắc bóng mạnh mẽ, khả năng đọc trận đấu tốt, Surat đang có một tương lai tươi sáng ở đội tuyển.
Teerathep Winothai: “Thần đồng” bóng đá của Thái Lan được kỳ vọng sẽ là ngôi sao sáng nhất của Thái Lan tại AFF Cup lần này nhưng màn trình diễn của Teerathep ở vòng bảng và trận bán kết lượt đi là rất đáng thất vọng. Phải đến trận bán kết lượt về với Indonesia, Teerathep mới đóng vai người hùng với bàn gỡ hòa 1-1 quý giá và mở toang cánh cửa vào chung kết cho Thái Lan. Người Thái đang trông đợi Teerathep sẽ tiếp tục đem lại sự may mắn cho đội nhà trong trận chung kết sắp tới.
Việt Nam
Lê Công Vinh: Ngôi sao sáng giá nhất của Việt Nam tại AFF Cup lần này. Dù không một lần chọc thủng lưới đối phương tại giải đấu lần này nhưng Công Vinh góp công lớn trong chiến thắng của Việt Nam trước Singapore tại vòng bán kết với một pha kiến tạo hoàn hảo cho Quang Hải ghi bàn đưa Việt Nam vào trận chung kết. Người Thái sẽ phải dè chừng với tiền đạo có phí chuyển nhượng kỷ lục của bóng đá Việt Nam, 500 ngàn USD.
Dương Hồng Sơn: Cầu thủ góp công lớn nhất trong chiến thắng đầy bất ngờ của Việt Nam trước Singapore chính là thủ thành Dương Hồng Sơn với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc. Dù mắc sai lầm dẫn đến bàn thua thứ hai trong trận gặp Thái Lan tại vòng bảng nhưng Hồng Sơn vẫn là sự lựa chọn số 1 của HLV Calisto cho vị trí gác đền.
Phan Văn Tài Em: Một động cơ thực sự của đội tuyển Việt Nam ở giữa sân. Những bước chạy không mệt mỏi cùng những cú tắc mạnh mẽ, Tài Em đã tỏa sáng trong trận bán kết lượt đi với Singapore trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình. Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2005 này chắc chắn sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong trận chung kết với người Thái.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất