Kết thúc trận đấu, ĐT Mỹ rời sân trong tiếc nuối bởi họ đã có một hiệp một không thể hoàn hảo hơn với hai bàn dẫn trước cùng một thế trận phòng ngự phản công sắc bén. Tuy vậy, mọi thứ bỗng đảo ngược ở hiệp hai khi Brazil dần tìm lại chính mình và đẳng cấp của các siêu sao được khẳng định. Cú đúp của Fabiano cùng bàn thắng quý như vàng của thủ quân Lucio ở những phút cuối trận đã giúp đội bóng Vàng-Xanh giành chiến thắng 3-2 đầy kịch tính, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch Confed Cup.

Sự khởi đầu suôn sẻ giúp các cầu thủ Mỹ tự tin triển khai lối đá phòng ngự phản công sở trường. Trong khi đó, sau những phút đầu chuệch choạc, Brazil đã bắt đầu tăng cường sức ép, lần lượt ở các phút 13, 25 và 26, Robinho, Melo rồi Maicon thử vận may nhưng không thể khuất phục được thủ thành Tim Howard chơi rất chắc chắn. Mải mê dâng cao tìm bàn gỡ, đội bóng của Dunga đã dính phải cái bẫy phản công của ĐT Mỹ. Phút 27, từ một pha phản công nhanh như chớp, Davies chuyền bóng cho Donovan, cầu thủ này xử lý kỹ thuật loại Ramires trước khi sút tung lưới Cesar bằng chân trái.
Kết thúc hiệp 1 với 2 bàn dẫn trước cùng một thế trận khá an toàn, tưởng như ĐT Mỹ sẽ là đội giành chiến thắng chung cuộc, nhưng các cầu thủ Brazil lại không nghĩ vậy bởi hiệp 2, họ mới thực sự chơi bóng bằng đẳng cấp đích thực của mình và tạo nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Khi hiệp 2 vừa mới bắt đầu, Fabiano đã nhen nhóm hy vọng cho Brazil bằng một pha dứt điểm đẳng cấp. Từ đường chuyền của Maicon, Fabiano khống chế bóng khéo léo trong vòng cấm rồi xoay người sút bóng bằng chân trái, bóng đi căng và chìm khiến thủ thành Howard chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng.

Giành chiến thắng chung cuộc 3-2, Brazil đăng quang một cách xứng đáng và ngoạn mục tại Confed Cup 2009. Đây đã là chức vô địch thứ 3 của đội bóng Vàng-Xanh tại giải đấu này và là lần thứ hai liên tiếp. Ngoài ra Brazil còn đoạt một danh hiệu cá nhân khi Luis Fabiano trở thành Vua phá lưới của giải đấu với 5 bàn.
Đội hình thi đấu:
Brazil: Julio Cesar; Maicon, Lucio, Luisao, Andre Santos (Daniel Alves 66); Felipe Melo, Gilberto Silva, Ramires (Elano Blumer 67), Kaka; Luis Fabiano, Robinho.
Mỹ: Tim Howard; Jonathan Spector, Jay DeMerit, Oguchi Onyewu, Carlos Bocanegra; Clint Dempsey, Benny Feilhaber (Sacha Kljestan 75), Ricardo Clark (Conor Casey 88), Landon Donovan; Charlie Davies, Jozy Altidore (Jonathan Bornstein 75)
Bàn thắng: Dempsey 10'; Donovan 27' - Fabiano 46', 74'; Lucio 84'
MV
Tổng kết Confederations Cup 2009
Vô địch: Brazil
Á quân: Mỹ
Giải ba: TBN
Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Kaka (Brazil)
Vua phá lưới: Luis Fabiano (5 bàn - Brazil)
Thủ môn xuất sắc nhất: Tim Howard (Mỹ)
Giải phong cách: Brazil