Chuyện về “bộ não” của các đội bóng: “Vote” cho Phan Thanh Hùng

14/01/2011 11:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Bóng đá ra đời để phục vụ cuộc sống như một ngành giải trí đơn thuần. Nhưng, bóng đá lúc này, đặc biệt là khi bị các giá trị kim tiền chi phối cực mạnh, còn là thành tích. HLV được xem là giỏi nhất, chưa hẳn đã là HLV giàu thành tích nhất và ngược lại. Chúng tôi chọn Phan Thanh Hùng, HLV trưởng đội đương kim giữ Cúp, HN T&T, là có lý do.

Hôm rồi, có dịp ngồi với cựu tuyển thủ CATP.HCM, tiền đạo Bùi Sỹ Thành. Nhân lúc trà dư tửu hậu, Thành “mít” tỉ tê về lứa các cựu cầu thủ cùng thế hệ của anh và lấy Huỳnh Đức, Minh Chiến ra như những niềm tự hào. Thành bảo, làm bóng đá phải như Đức, như Thắng (HLV Hữu Thắng của SLNA). Cá tính và rất quyết đoán. Họ được ăn học tử tế và may mắn tìm được môi trường làm việc lý tưởng. Ngày trước khi lên “cầm” SHB.ĐN, chính Sỹ Thành và Văn Mùi là những người mà Huỳnh Đức tham khảo ý kiến. Và Đức đã gật, sau khi nhận được rất nhiều lời khuyên và cả những khuyến cáo của đàn anh.

Khoan tính thế hệ các HLV gạo cội, những người đi trước và thậm chí đã huấn luyện bóng đá mà gần như chẳng qua một trường lớp nào cả, như Lê Thụy Hải, Vương Tiến Dũng, Mai Đức Chung, Trần Văn Phúc…, một HLV muốn hành nghề tử tế bây giờ bắt buộc phải được ăn học. Và nói về cái độ học, thì ở V-League, giờ chắc không ai qua được Phan Thanh Hùng và Hoàng Anh Tuấn. Các thể loại chứng chỉ A, B, C là quá bình thường, cả Thanh Hùng, Hoàng Anh Tuấn và Lư Đình Tuấn (HLV trưởng SG.XT) đều có thể đứng lớp bằng C và làm trợ giảng các lớp bằng A và B sau khi đã được đào tạo bài bản ở trời Âu.


 Nhờ được làm việc cùng HLV Calisto, HLV Phan Thanh Hùng (trái) đã học hỏi được những kiến thức chuyên môn bổ ích và quí báu

Dáng vẻ nho nhã và rất điềm đạm, Phan Thanh Hùng thừa nhận, anh đã học rất nhiều điều bổ ích từ HLV Calisto khi cùng làm việc ở ĐTQG. “Có cả những phương pháp huấn luyện, cũng như thuật dùng người; việc chọn điểm rơi hay những bài miếng về tâm lý chiến…, tôi đã lãnh hội được qua những ngày làm việc với HLV Calisto. Được làm việc với những ông thầy, những chuyên gia giỏi người nước ngoài là một dịp may hiếm có để bạn có thể học hỏi”, HLV Phan Thanh Hùng thẳng thắn. Không tính Olympic VN, thì ngay ở HN T&T, bất cứ ai cũng có thể nhận ra hơi hướng Calisto trong cách làm chiến thuật của Thanh Hùng.

Bằng với sự quyết đoán, thuật dùng người và cả kỹ năng đọc trận đấu, tình huống, để đưa ra những phép tính…, Thanh Hùng đã đưa một tập thể dù không phải mạnh nhất như HN T&T giành ngôi cao nhất V-League 2010. Đấy cũng là chức vô địch V-League của bóng đá Thủ đô và nếu tính từ sau ngày Thể Công còn trên bục vinh quang, chắc cũng đến hơn một thập niên rồi, Hà Nội mới lại có một nhà vô địch. Người ta tính rằng, Phan Thanh Hùng là 50% sức mạnh của HN T&T và là tác nhân quan trọng nhất đưa đội bóng này đến bục vinh quang. Nói Hùng là bộ não của đội bóng, đúng với cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Cái nếp nghĩ qua ngũ tuần đã được xem là lão làng, thay vì chỉ là tiêu biểu cho thế hệ các HLV trẻ tài năng của BĐVN, như 1 năm về trước. Cái vận của Thanh Hùng (tuổi Tý, tức sinh năm 1960) cũng chỉ mới phát tiết ở cái độ tuổi này, chứ không sớm như đàn em Huỳnh Đức (sinh năm 1971 và đã là nhà vô địch V-League khi mới 38 tuổi). Có thể so với Lê Thụy Hải, Vương Tiến Dũng, Mai Đức Chung, Trần Văn Phúc, Trần Vũ…, Thanh Hùng chưa có nhiều thâm niên huấn luyện, nhưng với Huỳnh Đức, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Văn Sỹ hay Nguyễn Hữu Thắng…, Thanh Hùng ăn đứt cả về mặt thành tích lẫn trình độ chuyên môn.

TRẦN HẢI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm