Tiếp chuyện HN.T&T và SHB.ĐN cùng một ông chủ: Quyền năng của đồng tiền

11/03/2010 13:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Với bóng đá ta, câu chuyện giữa HN.T&T và  SHB.ĐN cùng một ông chủ, cùng chinh chiến  ở một mặt trận sẽ  còn tốn nhiều giấy mực cũng như  thời gian của dư luận.

Của Đà Nẵng

Ngoài BTC đau đầu với mối quan hệ zích-zắc nhạy cảm này, một câu hỏi đặt ra với riêng người Đà Nẵng là liệu đội bóng áo cam có còn là của họ nữa hay không, hay nó giờ là của người khác? Cụ thể hơn, một khi phải lựa chọn nó đi theo con đường nào, thì người Đà Nẵng có mấy phần quyết định?

Người Đà Nẵng chưa từng phải trải qua cái cảm giác “của mình mà không phải của mình” ở mùa bóng trước, nhưng không thể không băn khoăn. Đó thậm chí có thể là một nỗi đau, dù nếu nhìn ở bề nổi, thì SHB.ĐN hiện tại là 1 trong số rất ít những đội bóng có tính bản sắc địa phương hàng đầu ở Việt Nam (cùng với SLNA). Đội hình của họ là những cầu thủ được đào tạo từ hệ thống của chính CLB, uống nước sông Hàn không phải từ thuở lọt lòng thì cũng là từ khi chập chững chuyển sang ăn tập. Đó là thủ quân Quang Cường, đội phó Phước Vĩnh, dàn cầu thủ trẻ nhà anh em họ Phan Thanh Hưng và Phúc...

Nhưng quyền không của Đà Nẵng

Xã hội bây giờ không còn cảnh bố mẹ đặt đâu con ngồi đó, nhưng về cơ bản, những quyết định lớn, trọng đại liên quan đến số phận con cái thì dấu ấn bậc sinh thành vẫn trùm lên.



Các cầu thủ SHB.ĐN công kênh bầu Hiển sau trận CK Cúp QG 2009

Ngày  SHB.ĐN chính thức vô địch, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã thưởng 1 tỷ đồng. Số tiền ấy  là rất lớn, và đáng trân trọng, nhưng so với hơn 11 tỷ đồng quỹ thưởng của Bầu Hiển và khoảng 50 tỷ đồng ông đổ vào SHB.ĐN như ông tiết lộ, thì có thể thấy độ vênh quá lớn. Năm 2010 này, khi SHB.ĐN phải đá 4 mặt trận, thì kinh phí hoạt động càng khủng khiếp hơn. Ai sẽ đáp ứng, nếu không phải là bầu Hiển. Hoạt đông của Hội CĐV SHB.ĐN hiện nay cũng từ nguồn tài trợ chủ yếu của ông chủ này (200 triệu đồng). Nói thế để thấy, sự lệ thuộc của thầy trò Huỳnh Đức vào cái hầu bao của bầu Hiển, là quá lớn.

Bóng đá ở ta thời buổi này, người nói cầu thủ nghe chưa hẳn là lãnh đạo địa phương, mà là người trực tiếp tung tiền ra đáp ứng mức lương thưởng cho đội bóng.


Khi bầu Hiển triệu được HLV Phan Thanh Hùng ra Hà Nội, có nghĩa ông cũng có thể yêu cầu Huỳnh Đức ra Thủ đô nếu cần thiết. Đấy là quyền của ông chủ, người trực tiếp trả lương cho HLV họ Lê. Có lần ông Hiển đã so sánh Huỳnh Đức như một anh “Trưởng phòng”, trong hệ thống nhân sự chủ chốt của bầu Hiển.Vậy thì anh Trưởng phòng khó chống lệnh cấp trên.


Trong làng bóng đá ta, sự rạch ròi giữa tình cảm và lý trí, bao cấp và nghiệp dư là chuyện xa xỉ. Bầu Hiển đang khao khát đưa HN.T&T vô địch, đấy là chuyện không còn phải bàn cãi. Cũng như lãnh đạo và người Đà Nẵng luôn muốn tiếp tục thấy SHB.ĐN bảo vệ vinh quang. Có điều, người cầm cán cân cuộc đấu tay đôi nếu xảy ra kịch bản hai anh em cạnh tranh ngôi vua, còn ai đủ sức chi phối cục diện ngoài bầu Hiển.


Đấy là cái quyền của đồng tiền. Cái gì cũng có giá của nó!

 

NGỌC HÒA

Khi thành lập Công ty Cổ phần bóng đá SHB.ĐN đầu mùa 2009 có vốn điều lệ chỉ là 5 tỉ đồng. Để có kinh phí hoạt động, SHB đã rót vào đó hàng chục tỉ đồng, cho cái gọi là tiền tài trợ. Nếu lấy tiền để chia quyền, thì quyền của Đà Nẵng may ra chỉ được 10%. Bởi ngay cả trong số 5 tỉ đồng vốn điều lệ, thì bầu Hiển cũng là người đại diện cho số vốn của SHB trong đó.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm