Chuyển nhượng V-League: Hải Huy chia tay Hải Phòng, Bruno trở lại khoác áo Viettel

30/08/2023 05:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

Tiền vệ Nguyễn Hải Huy đã đăng đàn xác nhận chia tay CLB Hải Phòng,trong khi tiền đạo Bruno Cantahede sẽ trở lại khoác áo CLB cũ Viettel.

Sau mùa giải 2023, tiền vệ Nguyễn Hải Huy chắc chắn chia tay CLB Hải Phòng. Hợp đồng của anh và đội chủ sân Lạch Tray có thời hạn kéo dài 2 năm. Hải Huy đang nhận được nhiều lời mời tốt hơn so với mức lót tay mà đội bóng thành phố Cảng đưa ra cho tiền vệ sáng tạo này.

Cụ thể, CLB Nam Định đang tiếp cận và mong muốn có được chữ ký của cầu thủ sinh năm 1991 trong 2 năm. Một đội bóng khác cũng đang rất quan tâm đến tiền vệ này là CLB B.Bình Dương. Đại diện đất Thủ có khát khao "phục hưng" lại đế chế mà mình từng có trong mùa giải 2023/2024.

Hiện chưa rõ Hải Huy sẽ quyết định bến đỗ nào. Tuy nhiên, nhiều khả năng anh sẽ ưu tiên CLB nào ở gần quê nhà Quảng Ninh hơn để tiện đi lại, chăm sóc gia đình nhỏ. Anh đang quán xuyến công việc kinh doanh cùng với vợ và dành sự quan tâm sát sao đến cậu con trai đang học bóng đá tại Bắc Giang.

Ngoài Hải Huy, CLB Hải Phòng cũng chắc chắn chia tay hậu vệ Nguyễn Kiên Quyết, Lê Trung Hiếu và Trịnh Hoa Hùng. Cả 3 không cóđóng góp quá nhiều cho đội chủ sân Lạch Tray trong mùa giải 2023. Cựu cầu thủ HAGL Kiên Quyết còn gặp nhiều vấn đề ngoài chuyên môn nên không còn được HLV Chu Đình Nghiêm ưu tiên sử dụng.

Đội bóng áo đỏ cũng gần như đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ hậu vệ Đàm Tiến Dũng và đang tìm kiếm một tiền vệ chất lượng để trám vào vị trí mà Hải Huy để lại. Rất có thể, CLB Hải Phòng sẽ tái hợp với tiền vệ Châu Ngọc Quang ở mùa giải 2023/2024 khi anh sẵn sàng để chia tay CLB HAGL.

Chuyển nhượng V-League 2023/2024: Hải Huy chia tay Hải Phòng, Bruno trở lại khoác áo Viettel - Ảnh 1.

Hải Huy đã chia tay CLB Hải Phòng sau 2 mùa bóng rất thành công ở đây. Ảnh: Hoàng Linh

Trước đó, HLV Chu Đình Nghiêm cũng phải rất đau đầu khắc phục lỗ hổng bên hành lang cánh trái. Ông Nghiêm phải kéo cả Triệu Việt Hưng về chơi hậu vệ biên trái vì không còn người. Việc bổ sung thêm tiền vệ trái còn giúp HLV 51 tuổi thiết lập lại được hàng tiền vệ đã từng đưa CLB Hải Phòng giành ngôi á quân V-League 2022.

Liên quan đến CLB Thanh Hóa, tiền đạo Bruno Cantahede sẽ trở lại khoác áo đội bóng cũ Viettel. Chân sút người Brazil đã chứng tỏ được khả năng khi thi đấu cho đại diện xứ Thanh sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương.

Mùa giải 2023, sát thủ sinh năm 1993 ghi tới 10 bàn thắng sau 19 trận tại V-League cho CLB Thanh Hóa. Anh là ngòi nổ chủ lực trong chiến thuật phòng ngự phản công của HLV Velizar Popov. Dù vậy, khát khao và mục tiêu tương lai của đội bóng xứ Thanh không phù hợp với tiền đạo này nên anh quyết định ra đi.

Ngoài Bruno, tiền đạo Paulo Conrado cũng được cho rằng sẽ không tiếp tục ở lại CLB Thanh Hóa trong mùa giải 2023/2024. Cầu thủ 32 tuổi vẫn đang bỏ ngỏ tương lai của mình. Anh sẽ cân nhắc các bến đỗ mới sau kỳ nghỉ ngắn tại Việt Nam.

Thậm chí, một số tin đồn còn cho rằng chính HLV Velizar Popov cũng chưa chắc chắn tương lai của mình tại CLB Thanh Hóa sau mùa giải 2023. Có lẽ, ông thầy cá tính sẽ làm việc lại với BLĐ đội bóng thêm một lần nữa trước khi đưa ra phương án cuối cùng cho tương lai của mình.

Vị chiến lược gia người Bulgaria có mùa giải tuyệt vời khi cùng CLB Thanh Hóa đạt hạng 4 tại V-League và vô địch Cúp quốc gia 2023. Ông Popovđược biết đến với giáo án tập luyện cực nặng, yêu cầu khắt khe, bắt cầu thủ phải tập trung 100% trong trận đấu, pressing liên tục. 


Nhật Nam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm