Chuyển nhượng mùa Hè: Lại một vụ mùa bội thu nữa của Jorge Mendes

16/09/2022 06:59 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ít ai biết rằng, vụ chuyển nhượng trị giá 85 triệu bảng của Darwin Nunez từ Benfica đến Liverpool đã dẫn đầu trong các giao dịch liên quan đến 3 câu lạc bộ lớn của Bồ Đào Nha và người đại diện, trong đó có Jorge Mendes.

'Siêu cò' Mendes đã mở rộng tầm ảnh hưởng ở Barca như thế nào?

'Siêu cò' Mendes đã mở rộng tầm ảnh hưởng ở Barca như thế nào?

Jorge Mendes trước đây rất thân thiết với Real Madrid khi CLB có nhiều cầu thủ do ông đại diện và sức ảnh hưởng của 'siêu cò' này hiện còn lan rộng sang cả Barcelona

Cánh cửa của Club Alfandega vẫn mở, ngay cả khi một trong những chủ sở hữu cũ của nó đã chuyển sang một sân chơi lớn hơn. Nằm ở trung tâm thị trấn Caminha trên biên giới của Bồ Đào Nha với miền Bắc Tây Ban Nha, việc thành lập hộp đêm này vào năm 1989 được lấy cảm hứng từ một chuyến đi đến Ibiza vào mùa hè năm trước.

Một mùa Hè kiếm tiền

Một trong những người sáng lập Morais Vieira cho biết hồi năm 2014: “Những gì chúng tôi đã làm là tạo ra một không gian sáng tạo và một cách khám phá ban đêm mới bằng cách mời các nhân vật công chúng, những người làm truyền hình và người mẫu có mặt ở cửa, trong quán bar và làm sôi động vũ trường”.

Vào một đêm như vậy tại Club Alfandega - có nghĩa là “phong tục” trong tiếng Anh - Jorge Mendes đã gặp Nuno Espírito Santo, HLV tương lai của Wolves và Tottenham, người sẽ trở thành khách hàng lớn đầu tiên của ông. Mendes khi đó là một doanh nhân 30 tuổi, người cũng điều hành một cửa hàng bán video, nhưng ông đã tận dụng cơ hội gặp gỡ thủ môn trẻ tại hộp đêm mà anh làm chủ một phần và nhanh chóng nổi lên như một người đại diện quyền lực nhất thế giới.

Nuno, khi đó thất vọng trong nỗ lực rời Vitoria Guimaraes, nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn với tờ Guardian vào năm 2016 về một kế hoạch đã mở ra với Mendes như thế nào, liên quan đến việc giả vờ say trước mặt chủ tịch lúc bấy giờ của Vitoria, António Pimenta Machado, rồi kết thúc bằng một vụ chuyển nhượng đến Deportivo La Coruna. Phần còn lại, như câu chuyện diễn ra, là lịch sử.

Chú thích ảnh
Jorge Mendes, một trong những “siêu cò” có ảnh hưởng lớn nhất trong bóng đá hiện đại

Trung tâm Gestifute do Mendes thành lập vài tuần sau vụ chuyển nhượng năm 1997 của Nuno hiện có Cristiano Ronaldo và Jose Mourinho trong số các khách hàng của mình và ước tính đã đàm phán các hợp đồng trị giá hơn 1 tỉ bảng và kiếm được ít nhất 100 triệu bảng tiền hoa hồng mỗi năm kể từ năm 2015. Trong một kì chuyển nhượng đã chứng kiến ​​mức chi tiêu kỉ lục của các CLB tại Premier League, đây là một mùa Hè đặc biệt có lợi cho Mendes mặc dù ông không thể đảm bảo việc Ronaldo rời MU như mong muốn.

Hồi tháng 6, Mendes đã nhận được một khoản hoa hồng đáng kể cho việc giám sát vụ chuyển nhượng kỉ lục trị giá 85 triệu bảng của Darwin Nunez từ Benfica đến Liverpool, hai tháng sau khi cầu thủ người Uruguay từ bỏ người đại diện ban đầu của mình, Edgardo Lasalvia. Mendes cũng tham gia vào việc Joao Palhinha chuyển đến Fulham từ Sporting Lisbon với giá 20 triệu bảng vài tuần sau đó mặc dù có sự chậm trễ sau bất đồng về việc thanh toán phí đại diện với đại diện Tây Ban Nha của Palhinha, Hernan Reguera.

Theo báo chí Bồ Đào Nha, Mendes cũng nhận được một phần 10% của hợp đồng 35 triệu euro đưa Fabio Vieira từ Porto đến Arsenal, và một khoản từ khoản tiền 40 triệu euro của Vitinha từ Porto đến Paris Saint-Germain để nâng tổng số tiền hoa hồng của ông lên 13,5 triệu euro. Các báo cho biết, phần còn lại của Mendes là do thỏa thuận với Porto rằng trong mỗi trường hợp, nếu cầu thủ được bán với giá hơn 30 triệu euro, một nửa số tiền chênh lệch sẽ được trả cho Mendes.

“Bố già” Bồ Đào Nha

Pippo Russo, nhà xã hội học tại Đại học Florence, Italy, người chuyên về kinh doanh bóng đá, cho biết: “Ở Bồ Đào Nha, anh ấy thực sự là người gác cổng. Bất kì vụ chuyển nhượng nào liên quan đến 3 CLB lớn nhất nước này là Benfica, Porto và Sporting đều do Jorge Mendes làm trung gian. Không ai di chuyển mà không có anh ấy tham gia, đặc biệt là đến Premier League. Đó có lẽ là mùa Hè quan trọng nhất trong sự nghiệp đại diện của anh ấy. Anh ấy đã tham gia vào rất nhiều vụ chuyển nhượng. Anh ấy thực sự ở khắp mọi nơi vào lúc này”.

Vụ cho Everton mượn Ruben Vinagre vào cuối tháng 7 từ Sporting Lisbon là một ví dụ điển hình về cách các mạng lưới Mendes hoạt động như thế nào. Hậu vệ 23 tuổi người Bồ Đào Nha - người được đại diện chính thức bởi cộng sự của Mendes, Jorge Pires - đã có hai lần khoác áo đội trẻ Sporting trước khi gia nhập Monaco vào mùa hè năm 2014. Chủ sở hữu của Monaco từ năm 2011, nhà tài phiệt người Nga Dmitry Rybolovlev, được biết đến là bạn thân của Mendes.

Chú thích ảnh
Jorge Mendes vẫn đang làm tất cả những gì có thể để đưa Ronaldo rời MU

Vinagre ở lại Monaco trong hai mùa giải trước khi được bán cho Wolves, nơi Mendes có vai trò cố vấn và thân thiết với chủ sở hữu người Trung Quốc của câu lạc bộ, Fosun. Điểm dừng chân tiếp theo của Vinagre là Olympiakos, giống như Nottingham Forest, thuộc sở hữu của Evangelos Marinakis. Ông trùm truyền thông và vận tải biển có mối quan hệ mật thiết với Mendes, người có liên quan đến vụ cho mượn của Renan Lodi từ Atletico Madrid tới Forest vào tuần trước.

Vinagre chỉ có 4 tháng ở Hy Lạp và chuyển sang gia nhập đội bóng Bồ Đào Nha là Famalicao vào tháng 1/2021 sau 4 lần ra sân, một phần vì chấn thương. Famalicao thuộc sở hữu của người Israel là Idan Ofer - một người khác có quan hệ mật thiết với Mendes và cũng là cổ đông lớn nhất của Atletico.

Vinagre một lần nữa được chuyển nhượng vào mùa Hè năm ngoái khi anh gia nhập Sporting dưới dạng cho mượn trong một thỏa thuận bao gồm điều kiện rằng, đội bóng Bồ Đào Nha sẽ trả 10 triệu euro cho 50% quyền lợi kinh tế của anh nếu họ lọt vào vòng 16 đội Champions League. Chỉ sau 18 lần ra sân, vào ngày 1/7, anh đã hoàn thành việc chuyển nhượng trở lại CLB, nơi anh đã bắt đầu khi còn là một thiếu niên. Chưa đầy 4 tuần sau, Everton - đội đã bổ nhiệm cựu giám đốc tuyển dụng Kevin Thelwell của Wolves làm giám đốc thể thao vào tháng 2 - đã lấy Vinagre về theo dạng cho mượn trong mùa giải với quyền lựa chọn mua. Tuy nhiên, Vinagre vẫn chưa bắt đầu một trận đấu nào ở Premier League cho đội bóng đang gặp khó khăn của Frank Lampard.

Russo nói tiếp: “Everton có mối quan hệ tốt với Mendes và anh ấy ngày càng trở nên có ảnh hưởng ở Premier League. Đã có lúc người ta ấn tượng rằng Mendes đang đánh mất vị thế của mình với một số CLB lớn nhất. Nhưng bây giờ, anh ấy đã xây dựng lại mối quan hệ của mình với nhiều đội trong số họ và hiện đang gia tăng mối quan hệ với những đội khác, như PSG. Từng bước, anh ấy đang xây dựng lại mạng lưới quyền lực của mình đã bị ảnh hưởng bởi vụ bê bối Football Leaks và các cuộc điều tra khác”.

Những khách hàng “sộp” của Jorge Mendes

Có thể kể ra ở đây những cái tên như: Cristiano Ronaldo, Ruben Dias, Bernardo Silva, Fabinho, Joao Cancelo, Diogo Jota, Darwin Nunez, Rafael Leao, Ederson, Goncalo Guedes, Ruben Neves, Andre Silva, Pedro Neto, Renato Sanches, Adama Traore, Ricardo Pereira, Nico, Nelson Semedo, Vitinha, Daniel Podence, Francisco Trincao, Fabio Vieira, Matt Doherty, Rafa Mir, Angel Di Maria, James Rodriguez, Rayan Ait-Nouri, Jose Sa, Radamel Falcao.

Ngoài ra, Mendes cũng đại diện cho các HLV như Jose Mourinho, Nuno Espirito Santo, Bruno Lage và Gennaro Gattuso.

Mạnh Hào (theo Guardian)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm