Chuyển nhượng Man City: Sự khôn ngoan của quái vật

08/07/2022 06:38 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Manchester City có thể được gọi là quái vật trên sân cỏ, và giờ còn khôn ngoan hơn trên thị trường chuyển nhượng, dù cả thế giới luôn tin rằng họ không biết điều gì khác ngoài việc mua cầu thủ.

Erik Ten Hag áp đặt ‘bộ luật 5 điều’ với cầu thủ MU

Erik Ten Hag áp đặt ‘bộ luật 5 điều’ với cầu thủ MU

Là HLV đề cao tính kỷ luật nên không lâu sau khi làm việc với cầu thủ MU, ông Erik Ten Hag đã đề ra “bộ luật 5 điều” áp dụng với tất cả cầu thủ MU.

Cách đây 7 năm, Raheem Sterling đến sân Etihad với mức phí 49 triệu bảng Anh và anh rời đi với con số 45 triệu bảng và tỉ lệ "hao hụt" về tiền bạc không quá lớn, nếu không muốn nói là quá hời với người đã giúp câu lạc bộ giành 4 chức vô địch Premier League.

Thành công về tiền bạc

Hè này, The Citizens đã chi 107 triệu bảng để mua ba cầu thủ nhưng thu về 114 triệu bảng cho việc bán năm người khác, nếu cộng thêm 55 triệu bảng mà Barcelona đã trả cho Ferran Torres ở kì chuyển nhượn mùa Đông, nhà vô địch nước Anh đã làm được nhiều thứ để cân bằng dòng tiền của họ chỉ riêng ở khía cạnh chuyển nhượng, thậm chí là sinh lời.

Man City của các ông chủ Ả rập luôn được coi là đội bóng mua được thành công nhờ nền tài chính dồi dào nhưng có câu lạc bộ nào trên thế giới không chi tiêu để đạt được thành công và việc kì thị họ như một sự chống lại của các giá trị truyền thống dường như là bất công đến mức người ta nghi ngờ luôn cả những điều tốt đẹp mà đội bóng áo xanh đã tạo ra, đặc biệt trong kỉ nguyên của Pep Guardiola.

The Citizens đã chi 828 triệu bảng trong một thập kỉ qua, nhưng họ vừa bị Newcastle vượt mặt để trở thành câu lạc bộ giàu nhất xứ sở sương mù và MU là đội đốt nhiều tiền hơn trong cùng khoảng thời gian để tìm kiếm thành công.

Người ta luôn cần khôn ngoan hơn ở trong thế giới khắc nghiệt này, và The Citizens đang cố gắng để không phải trả quá nhiều tiền trong việc đầu tư vào đẳng cấp. Học cách thích ứng với sự thay đổi của thời cuộc là điều mà bất cứ nhà quản lý nào cũng phải coi trọng nếu không muốn bị sụp đổ trước áp lực phải duy trì chiến thắng, hình ảnh và tạo nên một hệ giá trị riêng biệt.

Đã có một sự thay đổi trong cách tiếp cận trong kì chuyển nhượng mùa Hè, và công việc kinh doanh của Man City phải nói là đáng nể. Họ đã thu được nhiều lợi nhuận khi để Torres ra đi và cũng tương tự với trường hợp của Gabriel Jesus.

Chú thích ảnh
Man City chuyển nhượng ngày càng khôn ngoan

Mặc dù muốn Sterling ở lại, nhưng HLV Pep Guardiola cũng sẵn lòng để cầu thủ con cưng một thời, một tiền đạo của những chiến thuật lạ thường tới đối thủ trực tiếp Chelsea vì đã có những thay đổi trong cách chiến lược gia người Santpedor tiếp cận bóng đá.

Hứa hẹn về thể thao

Premier League đang chuẩn bị cho sự xuất hiện của Haaland, và với Phillips ở hàng tiền vệ, Manchester City thậm chí còn mạnh mẽ hơn và thông minh hơn trong phòng ngự. Alvarez cũng là một trong những người sẽ được để mắt tới vì khả năng đánh hơi bàn thắng trong vòng cấm địa.

Nếu có điều gì khiến Manchester City không thể đi đến tận cùng của vinh quang ở Champions League, thì có thể là việc họ không sở hữu một ai đó như Messi, Ronaldo hoặc gần nhất là Benzema. Nhưng thời của Messi và Ronaldo đã ở lại phía sau, trong khi kỉ nguyên của Benzema không hứa hẹn kéo dài quá lâu bởi tuổi tác và khả năng duy trì được phong độ đỉnh cao như ở mùa giải vừa qua là một thách thức lớn với người được coi là chín muộn như tiền đạo người Pháp.

Cùng với Mbappe, Haaland được coi là người có thể quyết định số phận trận đấu, được kiểm chứng và được theo đuổi bởi tất cả những đội bóng lớn. Tiền đạo người Na Uy sẽ cùng với Alvarez định nghĩa lại triết lý của Pep Guardiola một lần nữa và đột nhiên đưa Man City từ chỗ không có một số 9 đích thực đã sở hữu hai số 9 để thay đổi vận mệnh của bóng đá.

Những chỉ số của Haaland giống như một sự cam kết cho thành công của nhà vô địch nước Anh, cứ sau 86,8 phút anh lại chọc thủng lưới đối phương một lần, con số này của Sterling là 173,3 phút, và Gabriel Jesus là 483,3 phút. Trung bình số phút để ghi một bàn hoặc kiến tạo của tiền đạo người Na Uy là 62,5, con số này của Sterling là 133,3 và Jesus là 145 phút. Số cú sút trong vòng cấm địa trong mỗi trận đấu của Haaland là 3,8 cú sút, Jesus là 3 và Sterling là 1,5.

Guardiola đã phải lòng Haaland và các cổ động viên của Man City sẽ yêu mến anh chàng này, nhưng các đối thủ của họ thì sẽ phải là lo lắng rất rất nhiều trong những tháng ngày sắp tới.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm