Chuyển nhượng: Hợp đồng dài hạn là con dao hai lưỡi cho cầu thủ

26/01/2022 19:08 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Việc các cầu thủ đồng ý gia hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng dài hạn với một CLB nào đó là con dao hai lưỡi: Vừa đảm bảo tương lai vững bền cho bản thân, nhưng cũng đem đến rủi ro mất động lực thi đấu.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 - VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Úc

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 - VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Úc

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Á. Lịch bóng đá Việt Nam hôm nay. VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Úc. Xem bóng đá trực tiếp VN vs Úc.

Arsenal, Tottenham, hai đội bóng không đội trời chung ở Bắc London, nhưng lại chia sẻ chung một nỗi niềm: Cảm nhận tác hại của việc gia hạn hợp đồng quá dài với các cầu thủ. Cụ thể là trường hợp của cựu thủ quân Pierre Emerick-Aubameyang bên phía Arsenal và Dele Alli bên phía Tottenham.

Cái bẫy ngọt ngào cho các CLB

Đến giờ, các cổ động viên Arsenal vẫn không thể hiểu nổi vì sao đội bóng của mình lại vội vã trói chân Aubameyang bằng một hợp đồng kéo dài ba năm, con số không hề ngắn với một cầu thủ đã ngoài 30 như anh. Tiền đạo người Gabon không còn đảm bảo phong độ ghi bàn như đã từng có ở mùa 2019-20, mùa bóng anh mang về 29 bàn cho Arsenal sau 44 lần ra sân, bao gồm pha lập công quan trọng giúp Arsenal đánh bại Chelsea ở trận chung kết Cúp FA.

Một thực tế có thể trở thành cái bẫy đánh lừa các CLB: Nhiều cầu thủ có xu hướng chơi hay trong năm cuối cùng của hợp đồng hiện thời với đội bóng chủ quản. Một nghiên cứu với đối tượng là 275 cầu thủ chuyên nghiệp thi đấu hai mùa giải liên tiếp ở Serie A trong giai đoạn từ 2012 đến 2014 chỉ ra rằng, phần lớn trong số này thường chơi tốt hơn trong năm cuối cùng của bản hợp đồng hiện thời.

Điều này chẳng hề mới mẻ chút nào. Jack Cork, tiền vệ thuộc biên chế Burnley, tin rằng các cầu thủ thường có động lực trong năm cuối của hợp đồng ban đầu với hai mục đích: Hoặc gây ấn tượng với đội bóng chủ quản để nhận được lời đề nghị gia hạn hợp đồng, hoặc tạo ra bản PR ấn tượng cho những đội bóng quan tâm đến mình: “Chúng tôi không muốn bản thân cảm thấy thất vọng. Nếu kết quả thi đấu của đội bóng không tốt, điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cá nhân cầu thủ bởi chẳng ai muốn thấy điều ấy trong lý lịch của họ khi chuẩn bị đáo hạn hợp đồng vào mùa hè”.

Chú thích ảnh
Delle Alli là nạn nhân rõ ràng của việc mất động lực thi đấu sau khi ký hợp đồng mới đến 6 năm với Tottenham

Những lo ngại về tình trạng tạm gọi là một năm hợp đồng của các cầu thủ cũng tác động không nhỏ đến các HLV. Ralf Rangnick, HLV tạm quyền của MU, không ngần ngại nói về khả năng sẽ sử dụng Paul Pogba nếu cầu thủ này sớm bình phục chấn thương, dẫu cho việc tuyển thủ người Pháp ra sân đơn giản là tìm cách đánh bóng lại hình ảnh bản thân trong mắt những đội bóng quan tâm mình thay vì cố gắng ở lại MU: “Kể cả khi Pogba ra sân chỉ để tìm một bến đỗ tốt hơn, cậu ta sẽ có động lực chiến đấu tốt hơn. Thế thì tại sao tôi lại không trao cơ hội ra sân cho cậu ta?”.

Kẻ hay, người dở sau khi ký hợp đồng mới

Tuy vậy, một báo cáo năm 2019 sau khi phân tích 249 cầu thủ chơi bóng ở Premier League, La Liga, Bundesliga và Ligue 1 lại chỉ ra thời hạn hợp đồng và màn trình diễn trên sân của một cầu thủ lại hiếm khi liên quan đến nhau. Điều này cũng thật dễ hiểu, bởi yếu tố tác động đến phong độ của cầu thủ trong thời điểm sắp hết hạn hợp đồng không chỉ nằm ở những thứ dễ cân đo đong đếm, mà còn nằm ở những chi tiết thuộc về phạm vi tập thể hay những vấn đề nhỏ các đội bóng, HLV khó nhìn thấy.

Đó là lời giải thích vì sao Alli lại chơi tệ đi kể từ thời điểm anh đồng ý ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 6 năm vào năm 2018. Ngoài việc bản thân tiền vệ này đánh mất mình, Alli cũng chịu ảnh hưởng từ những biến động của Tottenham trong 4 năm gần đây về thành tích, cũng như việc đội bóng này thay tướng liên tục khiến anh phải làm quen ở nhiều vị trí khác nhau. Giáo sư Marc Jones, trong chương trình Football Psychology (Tâm lý học bóng đá) mới nhất, cũng chỉ ra vấn đề về tiền bạc, bao gồm những khoản tiền được hưởng từ bản hợp đồng mới, hoàn toàn có thể tác động đến việc thi đấu của một cầu thủ. Không nói đâu xa, việc Ashley Cole chuyển từ Arsenal sang Chelsea có động cơ xuất phát từ việc lời đề nghị hợp đồng mới của Arsenal không đủ sức thuyết phục cựu hậu vệ trái đội tuyển Anh ở lại sân Emirates.

Đối lập với Alli, James Ward-Prowse lại là trường hợp chơi hay sau khi ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với Southampton vào tháng Tám năm ngoái. Tính đến thời điểm hiện tại, anh đã mang về 6 pha lập công sau 19 lần ra sân cho đội chủ sân St.Mary.

Một kết luận cuối cùng: Hợp đồng dài hạn là con dao hai lưỡi, có thể thúc đẩy cầu thủ chơi hay hơn hoặc làm thui chột động lực của anh ta.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm