Bóng đá Quốc tế

Chuyển nhượng của MU: Những câu hỏi lớn cho Carrick

06/08/2026 06:13 GMT+7 Google News

MU đã hoàn tất 2 bản hợp đồng đáng chú ý là Andrey Santos từ Chelsea và Youri Tielemans từ Aston Villa, đồng thời chiêu mộ thủ môn Karl Darlow theo dạng chuyển nhượng tự do để dự bị cho Senne Lammens.

Tuy nhiên, Michael Carrick cùng ban lãnh đạo MU vẫn phải giải quyết hàng loạt bài toán về lực lượng, từ việc có nên tiếp tục bổ sung tiền vệ, tìm kiếm hậu vệ trái mới cho đến tương lai của Marcus Rashford.

MU có nên tiếp tục mua thêm tiền vệ?

Việc MU mang về Andrey Santos và Youri Tielemans là kết quả của nhiều thay đổi trong kế hoạch chuyển nhượng. Ban đầu, đội chủ sân Old Trafford ưu tiên chiêu mộ Ederson của Atalanta. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra y tế phát hiện tiền vệ người Brazil gặp vấn đề ở đầu gối, buộc MU phải hủy thương vụ dù hai bên đã tiến rất gần tới thỏa thuận.

Không lâu sau đó, mục tiêu Elliott Anderson quyết định đầu quân cho Man City, còn Mateus Fernandes trở thành cái tên quá đắt đỏ khi Tottenham liên tục nâng giá. Trước nguy cơ phải chi tới hơn 80 triệu bảng cho một tiền vệ, ban lãnh đạo MU lựa chọn phương án an toàn hơn bằng việc đưa về Santos và Tielemans.

Theo kế hoạch ban đầu, "Quỷ đỏ" sẽ chiêu mộ thêm 1 tiền vệ nếu Manuel Ugarte ra đi. Tuy nhiên, chấn thương đầu gối nghiêm trọng mà tuyển thủ Uruguay gặp phải trong thời gian dự World Cup khiến khả năng chuyển nhượng gần như không còn. Điều này buộc MU phải tính toán lại cách sử dụng ngân sách còn lại.

Một trong những nguyên nhân khiến Carrick chưa vội chi thêm tiền là sự tiến bộ của Mason Mount. Trong loạt trận giao hữu Hè với Wrexham, Rosenborg và đặc biệt là chiến thắng 2-1 trước Atletico Madrid, tiền vệ người Anh được bố trí chơi thấp hơn, sát cánh cùng Andrey Santos ở trung tâm hàng tiền vệ. Mount cho thấy khả năng điều phối bóng, gây áp lực và hỗ trợ triển khai lối chơi khá hiệu quả.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, Carrick có thể sở hữu 4 lựa chọn chất lượng cho tuyến giữa gồm Santos, Tielemans, Kobbie Mainoo và Mount. Khi đó, khoản ngân sách còn lại sẽ được ưu tiên cho những vị trí cấp thiết hơn.

Dù vậy, đây vẫn là phương án tiềm ẩn không ít rủi ro. Kể từ khi chuyển đến Old Trafford từ Chelsea với mức phí khoảng 60 triệu bảng vào mùa Hè 2023, Mount chưa bao giờ duy trì được trạng thái thể lực ổn định. Nếu Mount tái phát chấn thương, Carrick sẽ nhanh chóng đối mặt với bài toán thiếu chiều sâu ở khu vực trung tuyến.

Chuyển nhượng của MU: Những câu hỏi lớn cho Carrick - Ảnh 1.

Carrick vẫn chưa có một đội hình ưng ý. Ảnh: Manchester United

Hậu vệ trái và bài toán Rashford

Nếu tuyến giữa tạm thời có thể yên tâm, hành lang trái mới là khu vực khiến Carrick đau đầu nhất.

Patrick Dorgu đang được sử dụng nhiều hơn ở vị trí tiền vệ cánh trái nhằm tận dụng khả năng hỗ trợ tấn công, trong khi Harry Amass nhiều khả năng sẽ được đem cho mượn hoặc chuyển nhượng để tích lũy kinh nghiệm. Điều đó đồng nghĩa Luke Shaw hiện là hậu vệ trái đúng nghĩa duy nhất trong đội một.

Mùa giải vừa qua, Shaw gây bất ngờ khi đá chính cả 38 trận tại Premier League. Tuy nhiên, thành tích ấy đến trong bối cảnh MU không phải chia sức cho Champions League và cũng sớm dừng bước ở các giải đấu cúp quốc nội. Với lịch thi đấu dày đặc sắp tới, rất khó để hậu vệ 31 tuổi tiếp tục duy trì cường độ như vậy.

Carrick đã thử nghiệm nhiều phương án trong giai đoạn tiền mùa giải. Leny Yoro được kéo sang đá hậu vệ phải để tạo điều kiện cho Diogo Dalot hoặc Noussair Mazraoui có thể hỗ trợ bên cánh trái khi cần. Lisandro Martinez cũng đủ khả năng đảm nhiệm vị trí này, nhưng đây đều chỉ là giải pháp tình thế.

Trong danh sách theo dõi của MU, Lewis Hall là cái tên được đánh giá rất cao. Hậu vệ 21 tuổi của Newcastle sở hữu tốc độ, khả năng lên công về thủ toàn diện và phù hợp với triết lý bóng đá của Carrick. Tuy nhiên, sau khi Newcastle đã chia tay Sandro Tonali và Anthony Gordon, đồng thời đứng trước nguy cơ mất Bruno Guimaraes, khả năng họ bán tiếp Hall là không cao nếu không nhận được lời đề nghị đặc biệt lớn.

Thực tế hơn là Antonee Robinson của Fulham. Tuyển thủ Mỹ vừa có kỳ World Cup ấn tượng và được đánh giá cao nhờ nền tảng thể lực sung mãn cũng như khả năng hỗ trợ tấn công hiệu quả. Ngoài ra, Myles Lewis-Skelly của Arsenal vẫn nằm trong danh sách theo dõi bởi sự đa năng khi có thể chơi cả hậu vệ trái lẫn tiền vệ trung tâm. Giorgio Scalvini của Atalanta cũng là phương án được MU quan tâm nhờ khả năng thi đấu ở nhiều vị trí nơi hàng phòng ngự.

Song song với việc bổ sung lực lượng, MU cũng phải giải quyết tương lai của Marcus Rashford. Sau khi Barcelona quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt dù tiền đạo người Anh ghi 14 bàn trong thời gian khoác áo đội bóng xứ Catalunya theo dạng cho mượn, Rashford sẽ trở lại Carrington hội quân cùng toàn đội. Quan điểm của MU khá rõ ràng: Nếu có lời đề nghị phù hợp, CLB sẵn sàng bán đứt Rashford thay vì tiếp tục cho mượn. Việc chia tay cầu thủ hưởng mức lương khoảng 325.000 bảng mỗi tuần không chỉ giúp đội bóng thu về khoản phí chuyển nhượng đáng kể mà còn tạo thêm không gian tài chính để bổ sung lực lượng.


Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm