CHUYỂN NHƯỢNG 20/10: Arsenal và M.U theo đuổi Marco Reus, Bayern từ bỏ Lemar

20/10/2017 15:28 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal và Man United theo đuổi Reus, Nainggolan 'thả thính' Chelsea, Bayern từ bỏ vụ Thomas Lemar... là những tin đáng chú ý trong bản tin chuyển nhượng ngày 20/10.

Arsenal và Man United theo đuổi Reus

Theo tờ The Sun, Arsenal và Man United đều đang theo đuổi tiền vệ Marco Reus của Borussia Dortmund. Hiện tại tài năng người Đức này vẫn chưa ra sân một trận nào do vẫn trong quá trình hồi phục chấn thương dây chằng chéo.

Chú thích ảnh

Theo dự kiến, Reus sẽ trở lại vào đầu năm 2018. Với việc hợp đồng hiện tại chỉ còn thời hạn tới năm 2019, cả Pháo thủ và Man United đều sẽ để mắt rất kỹ tới Reus sau khi anh bình phục chấn thương. Cũng theo một số tờ báo Anh, khả năng Reus ra đi là khá cao nhưng điểm đến tiếp theo của anh có thể là Liverpool, nơi người thầy cũ Juergen Klopp đang tại vị.

Man United nhắm sao trẻ Benfica

Theo báo chí Anh, Manchester United đang quan tâm đến tiền đạo Umaro Embalo - tài năng 16 tuổi đang thuộc biên chế của Benfica.

Chú thích ảnh

Ngày hôm qua, Jose Mourinho cùng các học trò vừa giành chiến thắng 1-0 trước Benfica trên sân Da Luz tại Champions League. Trước đó trong ngày, đội trẻ của Quỷ đỏ đã có trận đấu với U19 Benfica ở UEFA Youth League và trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2 rất hấp dẫn.

Tại đây, một trong những quan chức cấp cao của Man United là Javier Ribalta đã có mặt để xem giò Umaro Embalo. Cầu thủ 16 tuổi này được tung vào sân từ ghế dự bị ở phút 65.

Được biết Man United đã theo dõi Embalo gần 1 năm nay. Sao trẻ của Benfica được đánh giá là "Ronaldo mới" và có thể chơi ở nhiều vị trí trên hàng công.

Video clip highlights bàn thắng trận Crvena Zvezda 0-1 Arsenal

Video clip highlights bàn thắng trận Crvena Zvezda 0-1 Arsenal

Arsenal tiếp tục mạch thắng ở Europa League sau khi đánh bại Crvena Zvezda với tỷ số 1-0. Người ghi bàn duy nhất trong trận đấu này là Olivier Giroud.

 

Nainggolan 'thả thính' Chelsea

Chú thích ảnh

Tiền vệ Radja Nainggolan là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Chelsea trong mùa Hè qua. Tuy nhiên, do không thể chiêu mộ được cầu thủ người Bỉ, The Blues đã phải chuyển hướng sang Bakayoko và Drinkwater để tăng cường vị trí tiền vệ trung tâm.

Trong buổi phỏng vấn gần đây khi được hỏi về khả năng gia nhập Chelsea, Nainggolan bóng gió: "Bầu không khí ở Stamford Bridge thật tuyệt vời, nhưng chúng tôi đang là đối thủ của nhau và tôi phải làm tốt việc của mình".

"Tôi nghĩ HLV Conte là một người thực sự giỏi. Những thành tựu của ông ấy trong vài năm qua đã chứng minh điều đó".

"Nhưng cuối cùng, tôi vẫn phải làm những điều cần làm. Tôi đang thi đấu cho Roma và chỉ nghĩ về Roma mà thôi", Anh nói thêm.

Bayern từ bỏ vụ Lemar

Theo Football London, Bayern Munich đã rút lui khỏi cuộc đua giành chữ ký tiền vệ Thomas Lemar của Monaco. Điều này đã tiếp thêm động lực cho Arsenal và Liverpool.

Chú thích ảnh

Theo nguồn tin trên, ĐKVĐ Bundesliga tỏ ra e ngại với mức lương 90.000 euro/tuần mà Lemar yêu cầu nên đã cân nhắc các lựa chọn khác. Điều này sẽ tạo cơ hội cho Arsenal và Liverpool ganh đua nhau trong cuộc chiến giành cầu thủ người Pháp trong tháng 1 tới. Tuy nhiên, phó chủ tịch Monaco Vadim Vasilyev khẳng định rằng đội bóng của ông chỉ để Lemar ra đi sau World Cup 2018.

Lemar gần như chắc chắn sẽ có một suất tới Nga cùng ĐT Pháp vào Hè năm sau. Anh đã gây ấn tượng trong chiến thắng 4-0 trước Hà Lan hồi tháng 8.

Inter Milan nhắm cựu sao Chelsea

Cựu tiền vệ Chelsea Ramires khả năng sẽ trở lại châu Âu trong tương lai nhưng lần này điểm đến của anh không phải London mà là thành Milan. Cụ thể là Inter Milan.

Chú thích ảnh

Chelsea đã bán Ramires cho Jiangsu Suning với giá 40 triệu bảng trong mùa Đông năm 2016. Đây là một trong những thương vụ "bom tấn" đầu tiên của bóng đá Trung Quốc. Từ đó đến nay đã có thêm hàng loạt vụ chuyển nhượng đình đám khác và điển hình là Oscar 12 tháng sau đó.

Nhưng chưa đầy 2 năm thi đấu ở Trung Quốc, Ramires đã muốn trở lại chơi bóng ở châu Âu. Và Inter Milan, đội có cùng chủ sở hữu với Jiangsu Suning, đang rất muốn sở hữu tiền vệ người Brazil.

Thị trường chuyển nhượng mùa Đông ở châu Âu diễn ra vào giai đoạn giữa mùa giải. Nhưng ở Trung Quốc, đây mới là lúc bắt đầu giai đoạn chính trong mùa giải. Do đó, các thương vụ bom tấn cũng xảy ra nhiều hơn.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm