'Chuyện lạ' HAGL: Một năm một lần vô địch, một lần á quân

29/12/2025 06:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trái ngược hoàn toàn với phong độ kém cỏi tại V-League 2025/2026, HAGL có vẻ như là chuyên gia săn giải tập huấn khi vừa lên ngôi vô địch giải đấu mời tại Thái Nguyên. Trước đó, đội bóng phố Núi cũng từng giành ngôi á quân giải bóng đá Thiên Long Sport lần 8 tranh Cup ThaiGroup hồi tháng 7/2025 tại Tam Kỳ, Đà Nẵng.

Giải đấu khai trương SVĐ Thái Nguyên có 4 đội tham dự, khi ngoài HAGL, còn PVF CAND, CLB Hà Nội và Thể Công Viettel. Các cầu thủ trẻ của HAGL bất ngờ giành chức vô địch, khi hơn PVF CAND chỉ số phụ, bởi ở lượt trận cuối, CLB Hà Nội và Thể Công Viettel đã chia điểm sau khi hòa 2-2.

Bước vào V-League 2025/2026, HAGL bị liệt vào nhóm tranh chấp suất trụ hạng, sau khi lần lượt những cái tên cuối cùng của lứa cầu thủ sinh năm 1995 rời khỏi Hàm Rồng. Minh Vương cập bến Trường Tươi Bình Phước, còn Châu Ngọc Quang và tiền đạo trẻ Quốc Việt... tìm ra Hoa Lư, Ninh Bình. Đội bóng phố Núi chỉ còn lại các cầu thủ trẻ và nhiệm vụ trụ hạng là tối thượng với HLV Lê Quang Trãi.

'Chuyện lạ' HAGL: Một năm một lần vô địch, một lần á quân - Ảnh 1.

HAGL (trái) vừa vô địch giải giao hữu ở Thái Nguyên nhưng hành trình trụ hạng ở V-League 2025/26 mới là mục tiêu chủ yếu của họ

Trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới, HAGL đã có ít nhất 2 đợt tập huấn chất lượng. Một là giải bóng đá Thiên Long Sport - ThaiGroup Cup 2025 tại Tam Kỳ, thứ hai là chuyến du đấu ở Thái Lan.

Giải đấu ở Tam Kỳ, Quảng Nam, trước thời điểm sáp nhập Quảng Nam vào Đà Nẵng, HAGL vốn không được đánh giá cao trước các đối thủ như Ninh Bình, đội tuyển Sinh viên Hàn Quốc, SHB Đà Nẵng và chủ nhà Quảng Nam. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của GĐKT Vũ Tiến Thành (HLV trưởng Lê Quang Trãi lúc này đang tu nghiệp tại Nhật Bản), đội bóng với đa phần là người trẻ bất ngờ giành ngôi á quân, chỉ xếp sau Ninh Bình.

HAGL không những chơi hay, mà còn chơi đẹp, họ đồng thời giành danh hiệu Fair Play (giải Phong cách). Toàn bộ tiền thưởng giải Phong cách sau đó được HAGL trao tặng Quỹ thiện nguyện của BTC giải, dành tặng các gia đình có công với Cách mạng tại Tam Kỳ.

Trở lại chiến dịch trụ hạng mùa này. Cùng với HAGL, những đội bóng như SHB Đà Nẵng, SLNA, Thanh Hóa và tân binh PVF CAND cũng được cho là sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thanh Hóa sau khi ông bầu Đông Á (nhà tài trợ chính) bị bắt, xem như đã đặt một chân xuống giải hạng Nhất mùa sau. Nửa suất còn lại, sẽ là sự tranh chấp của các cái tên vừa nhắc. Thực tế sau nửa đầu mùa giải, không khác với nhận định của Thể thao & Văn hóa.

Thế nên, dù có vừa giành chức vô địch ở Thái Nguyên hay ngôi á quân tại Tam Kỳ trước đó, thì HAGL vẫn phải trở về với thực tế phũ phàng: Cuộc chiến trụ hạng. Vị trí thứ 3 từ dưới đếm lên, với chỉ 8 điểm sau 11 trận đã đấu và chỉ hơn đội xếp cuối là SHB Đà Nẵng vỏn vẹn 1 điểm, chặng đường còn lại với HAGL vẫn là rất khó khăn.

Chiến thắng nào cũng giá trị cả, thôi thì vui một lúc rồi lại cố gắng nào! Chúc cho thầy trò HLV Lê Quang Trãi chân cứng đá mềm, để tiếp tục nuôi mộng ở giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam, giải đấu mà họ từng 2 lần vô địch trong quá khứ.

CCKM

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm