Chuyên gia tin U22 Việt Nam sẽ làm nên chuyện tại SEA Games 29

01/08/2017 05:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đấy là quan điểm của HLV Vũ Quang Bảo và cựu tuyển thủ Huỳnh Quốc Cường, khi thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đang có bước chạy đà khá lý tưởng trước thềm giải đấu lớn nhất trong năm của bóng đá Việt Nam.

Đánh giá về U22 Việt Nam, đầu tiên, HLV Vũ Quang Bảo (XSKT Cần Thơ) ấn tượng nền tảng thể lực của các cầu thủ. Theo ông, U22 Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt, cùng với nền tảng thể lực dần được cải thiện. Dù các cầu thủ trẻ, nhưng với lối đá nhanh, họ vẫn đảm bảo được thể lực cho trận đấu là điều đáng khen.

Về lối chơi, ông Bảo cho rằng, học trò HLV Hữu Thắng có tinh thần quyết liệt, chơi cống hiến trên nền tảng kỹ thuật tốt. Điều đó làm hài lòng CĐV.

“Tuy nhiên, để duy trì được phong độ như những trận đấu vừa qua cũng là điều cần phải làm. Có thể thấy, trận đấu gần đây nhất các cầu thủ Hàn Quốc đã đá dưới sức vì thế U22 Việt Nam có một thế trận tương đối lợi thế. Tôi nghĩ lúc này U22 Việt Nam cần những trận như thế để các cầu thủ, đặc biệt là hàng công có thể tìm lại phong độ, lấy cảm hứng tự tin trước trận đánh lớn”, ông Bảo nói.

Tuyến giữa cũng là điểm sáng, trong mắt ông Bảo. “Tôi nhận thấy tuyến tiền vệ sẵn sàng lùi sâu hỗ trợ hàng thủ, chính Duy Mạnh và Xuân Trường đang làm rất tốt vai trò này. Nhưng những trận đấu ở SEA Games mới đo được năng lực U22 Việt Nam. Lúc này tính chất của một trận đấu khác hẳn với một trận giao hữu. Các cầu thủ U22 Việt Nam cần phải nhận ra rằng khi bước vào những trận đấu quan trọng thì cần phải tỉnh táo và tập trung hơn, đặc biệt là ở hàng thủ. Tôi nghĩ rằng chỉ có cách chơi tốt như những trận đấu vừa qua, U22 Việt Nam sẽ làm nên chuyện tại SEA Games sắp tới.

Cùng quan điểm, cựu tuyển thủ Huỳnh Quốc Cường cũng rất tin tưởng U22 sẽ lập nên công trạng. Ông đánh giá rất cao vai trò của Công Phượng.

"Kể từ khi được ra sân nhiều hơn V-League, Công Phượng đang trở lại và lợi hại hơn rất nhiều trên hàng công. Những pha xử lý lắt léo của Phượng khiến hàng thủ đối phương vô cùng khó chịu và với lối đá như thế, Phượng có thể ghi bàn từ một cú sút hoặc mang về cho đội nhà một quả phạt có nhiều cơ hội thành bàn do em buộc hậu vệ đối thủ phải phạm lỗi.

Công Phượng bị người hâm mộ vây kín tại sân bay, U22 Việt Nam đến Hàn Quốc luyện quân

Công Phượng bị người hâm mộ vây kín tại sân bay, U22 Việt Nam đến Hàn Quốc luyện quân

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng thu hút rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ tại sân bay Nội Bài vào tối 31/7 khi U22 Việt Nam chuẩn bị lên đường sang Hàn Quốc tập huấn.

Tính đột biến chính là ưu thế của Công Phượng. Và tâm lý là yếu tố cần phải khắc phục ở Công Phượng khi mọi sự chú ý dồn vào cầu thủ này. Nhiều lúc sức ép đã khiến Công Phượng có phần áp lực và nếu như không giải tỏa được, Công Phượng sẽ không đạt được như sự kỳ vọng. Bên cạnh đó, không những Công Phượng mà trong tay Hữu Thắng còn có Văn Toàn, Đức Chinh và Thanh Bình luôn biết gây khó khăn cho hàng thủ. U22 Việt Nam đã chơi có mảng miếng và rất có nét. Và chỉ cần giữa các tuyến trên sân cần có sự hòa nhịp một cách ăn ý nhất thì U22 Việt Nam là một tập thể mạnh".

“Thời gian gần đây, dù rằng các cầu thủ trẻ Thái Lan có phần yếu thế so với thế hệ đàn anh trước nhưng Thái Lan vẫn là một ứng cử viên lớn tại SEA Games sắp tới. Cần phải nói thêm, bóng đá trong khu vực, đặc biệt là các tuyến trẻ đang phát triển một cách tích cực. Như trước đấy, những Campuchia, Lào hay Timor Leste, Myanmar …khi gặp các đội bóng lớn thường bị thủng lưới rất nhiều còn gần đây, dù chưa thể nói là mạnh, nhưng cũng không thể xem thường và thầy trò HLV Hữu Thắng cần phải biết cách để làm chủ thế trận để giành một chiến thắng trước mọi đối thủ. Chúc cho các cầu thủ U22 Việt Nam giành được chiếc HCV mà người hâm mộ chờ đợi nhất từ trước đến nay”, Huỳnh Quốc Cường chốt câu chuyện.

Quốc Tài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm