Chuyên gia Thái Lan chỉ trích đội nhà ‘thua toàn diện’ trước Indonesia sau màn hỗn chiến xấu xí ở chung kết SEA Games

18/05/2023 06:26 GMT+7 | SEA Games 32

Chuyên gia bóng đá Thái Lan, Buranich Ratanavichien chê trách "Voi chiến" sau thất bại ở chung kết SEA Games 32.

U22 Thái Lan đã thua về mọi mặt

"Thua về mọi mặt, đó là điều mà tôi muốn nói sau khi chứng kiến U22 Thái Lan thua U22 Indonesia ở chung kết SEA Games 32", Buranich Ratanavichien viết trên tờ Siam Sport sau khi thầy trò HLV Issara Sritaro thua 2-5 trước đội bóng xứ vạn đảo.

"Tôi đã rất thích thú khi nhìn HLV của U22 Indonesia (Indra Sjafri) ăn mừng vì nghĩ trận đấu đã kết thúc trước khi U22 Thái Lan san bằng tỉ số 2-2. Tuy nhiên sau đó, U22 Indonesia thể hiện sự sắc bén khi vươn lên dẫn trước trong hiệp phụ", Buranich Ratanavichien viết tiếp.

Sự cố ẩu đả của hai bên khiến tấm HCV SEA Games của bóng đá Indonesia chờ đợi sau 32 năm bị hoen ố. Ảnh: Hoàng Linh

Sự cố ẩu đả của hai bên xảy ra ở hiệp phụ trận chung kết SEA Games 32. Ảnh: Hoàng Linh

Buranich Ratanavichien sau đó tỏ ra thất vọng về phong độ cũng như tinh thần thi đấu của U22 Thái Lan: "Về đẳng cấp thì Thái Lao cao hơn nhưng điểm khác biệt giữa các cầu thủ của chúng ta và những cầu thủ của Indonesia, đó là sự quyết tâm. Hiển nhiên các cầu thủ U22 Indonesia có khao khát giành chiến thắng lớn hơn".

"Ngoài việc các cầu thủ U22 Thái Lan chơi dưới phong độ, hàng phòng ngự còn chơi quá sơ hở, dễ mắc sai lầm. Thêm vào đó, các cầu thủ U22 Thái Lan lại không thể kiểm soát được cảm xúc", Buranich Ratanavichien viết.

Chuyên gia của Siam Sport nhận xét về lối chơi của U22 Indonesia: "Các cầu thủ Indonesia rất tinh ranh từ xưa tới nay. Ở tình huống trọng tài vừa đưa trả bóng, họ liền tận dụng cơ hội U22 Thái Lan mất cảnh giác để ghi bàn thứ hai".

Chuyên gia Thái Lan chỉ trích đội nhà ‘thua toàn diện’ trước Indonesia sau màn hỗn chiến xấu xí ở chung kết SEA Games  - Ảnh 3.

Các cầu thủ và ban huấn luyện của U22 Thái Lan không kìm chế được cảm xúc - Ảnh: Hoàng Linh

Ông Buranich Ratanavichien tỏ ra buồn phiền về vụ ẩu đả giữa cầu thủ U22 Thái Lan và U22 Indonesia ở hiệp phụ. "Nếu như không có vụ hỗn chiến đó, tôi vẫn tin rằng U22 Thái Lan có thể lật ngược tình thế. Tôi nghĩ lại và thấy tiếc nuối. Sau khi U22 Thái Lan san bằng tỉ số 2-2 ở thời gian bù giờ hiệp 2, lúc đó tinh thần của các cầu thủ chúng ta đang lên rất cao. Có thể kết luận rằng U22 Thái Lan đã thua về mọi mặt ở trận đấu này", Buranich Ratanavichien viết.

Hôm qua(17/5), Liên đoàn bóng đá Thái Lan cho biết họ sẽ trừng phạt bất kỳ ai bị phát hiện sai phạm trong trận chung kết trên. Đồng thời, hiệp hội này sẽ "thành lập một ủy ban để điều tra những người liên quan càng sớm càng tốt và sẽ đưa ra các biện pháp dứt khoát."

Trong khi đó, truyền thông thế giới bàng hoàng về màn hỗn chiến ở chung kết SEA Games 32. Tờ ESPN Asia cho rằng đây là "trận đấu xấu xí" và chiến thắng của U22 Indonesia đã bị che mờ bởi những hành động phi thể thao ở trên sân. Marca – một tờ báo hàng đầu Tây Ban Nha tỏ ra ngỡ ngàng và dùng từ "vũ hỗn loạn lớn nhất của năm" ngay dòng tiêu đề để nói về cuộc chiến giữa hai đội U22 Thái Lan và Indonesia.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm