27/09/2025 14:42 GMT+7 | Thể thao
Những cá nhân trong Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị cáo buộc làm giả giấy tờ cho 7 cầu thủ nhập tịch – dẫn đến án phạt từ FIFA có thể đối mặt với án tù, tiền phạt, thậm chí là hình phạt roi (Luật Malaysia), theo ý kiến của chuyên gia pháp lý Zamri Ibrahim.
Ông Zamri, người có hơn 30 năm kinh nghiệm hành nghề, trong đó có luật hình sự, chia sẻ với Timesport rằng việc làm giả tài liệu và gian lận không chỉ là vi phạm quy định mà còn là tội phạm theo Bộ luật Hình sự.
FIFA đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 1,9 triệu RM), trong khi bảy cầu thủ nhập tịch từng khoác áo Harimau Malaya ở vòng loại Asian Cup gặp Việt Nam hồi đầu năm nay, mỗi người bị treo giò 12 tháng và phạt 2.000 franc Thụy Sĩ.
FIFA đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 1,9 triệu RM), trong khi bảy cầu thủ nhập tịch từng khoác áo đội tuyển Malaysia ở trận vòng loại Asian Cup gặp Việt Nam mỗi người bị treo giò 12 tháng và phạt 2.000 franc Thụy Sĩ
"Từ góc độ pháp lý, khi nói đến giả mạo và gian lận, đây là hành vi hình sự. Nó liên quan đến việc một ai đó đạt được lợi ích thông qua sự lừa dối", ông Zamri, đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Perlis, nhận định.
Ông cho biết hành vi này có thể thuộc Điều 420 Bộ luật Hình sự, quy định về tội lừa đảo với khung hình phạt từ 1–10 năm tù, đánh roi và phạt tiền, cũng như Điều 468, quy định về tội làm giả giấy tờ để lừa đảo, với mức phạt tối đa 7 năm tù và phạt tiền.
"Những người này cần phải chịu trách nhiệm. Đây sẽ là nỗi xấu hổ cho đất nước nếu được chứng minh là có thật", ông nói thêm.
Zamri nhấn mạnh, để pháp luật được áp dụng, trước hết cần phải có báo cáo cảnh sát.
"Khi báo cáo được nộp, yếu tố hình sự được kích hoạt và quy trình pháp luật sẽ bắt đầu. Cuộc điều tra sau đó sẽ xác định ai thực sự phạm tội, một người hay nhiều người," ông giải thích.
Trong khi FIFA đã đưa ra hình thức kỷ luật với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch (Jon Irazabal, Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero, Hector Hevel, Imanol Machuca, Facundo Garces và Joao Figueiredo), Zamri cho rằng các quy trình pháp lý trong nước vẫn có thể được triển khai nếu cơ quan chức năng quyết định điều tra.
"Đây là một vụ việc nghiêm trọng, không thể bỏ qua," Zamri khẳng định.
Thái tử Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim.Ảnh: NST
Trong khi đó, Thái tử Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim bày tỏ lo ngại về án phạt của FIFA đối với Malaysia, đồng thời công bố tài liệu chính thức nhằm khẳng định tư cách hợp lệ của các cầu thủ liên quan.
"FAM đã tuân thủ đúng quy trình và phối hợp với FIFA cũng như Chính phủ Malaysia. FIFA trước đây đã phê duyệt, vậy tại sao bây giờ lại thay đổi quyết định? Điều gì đã xảy ra khiến đưa ra quyết định như vậy?", Tunku Ismail đăng trên X hôm nay 27/9.
"Liệu có thế lực bên ngoài tác động đến quyết định của FIFA?
Một câu hỏi khác: án phạt được ban hành mà không có lý do cụ thể. Hơn nữa, FIFA lại nhanh chóng công bố quyết định này dù quá trình kháng cáo chưa hoàn tất. Ai đã có mặt ở New York? Tôi hy vọng FAM sẽ kháng cáo sớm nhất có thể.
Đây là thư xác nhận từ Cục Đăng ký Quốc gia (NRD). Chúng tôi sẽ không bị đe doạ hay khuất phục.
Dòng chia sẻ này xuất hiện trong bối cảnh FIFA đưa ra án phạt đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ Facundo Garcés, Imanol Machuca, João Figueiredo, Jon Irazabal, Héctor Hevel, Gabriel Palmero và Rodrigo Holgado. Các án phạt bao gồm tiền phạt và treo giò, sau khi có cáo buộc liên quan đến giấy tờ không hợp lệ.
Tunku Ismail đính kèm bức thư của Cục Đăng ký Quốc gia, ký ngày 19/9 bởi Tổng giám đốc Badrul Hisham Alias. Thư này nêu rõ quy trình xác minh theo Điều 19 Hiến pháp Liên bang trong việc cấp giấy chứng nhận quốc tịch cho những cá nhân sinh ra ở nước ngoài nhưng có ông bà là người Malaysia.
Theo NRD, tất cả hồ sơ cần thiết đã được nộp và đối chiếu với cơ quan chức năng tại Argentina, Brazil và Tây Ban Nha. Dù không thể lấy được bản gốc viết tay từ kho lưu trữ lịch sử, các bản sao chính thức đã được cấp dựa trên bằng chứng hiện có. Quá trình này cũng xác nhận cư trú tại Malaysia, trình độ tiếng Mã Lai và tư cách đạo đức tốt.
Tổng giám đốc NRD khẳng định toàn bộ thủ tục đều được thực hiện phù hợp với luật pháp và các yêu cầu của Hiến pháp Malaysia.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất