Chuyên gia Nguyễn Hồng Minh: 'Thể thao Việt Nam cần tập trung cao độ cho các môn Olympic và ASIAD'

04/05/2023 08:32 GMT+7 | SEA Games 32

SEA Games 32 chuẩn bị khởi tranh với rất nhiều nỗi băn khoăn của giới chuyên môn quanh chuyện thành tích và làm thế nào để đại hội thể thao khu vực thực sự trở thành bàn đạp giúp Thể thao Việt Nam vươn tầm ra châu lục và thế giới? Thể thao & Văn hóa xin giới thiệu bài viết của ông Nguyễn Hồng Minh - Nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I, Ủy ban TDTT và nguyên Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam.

Đại quân của Đoàn Thể thao Việt Nam đã lên đường dự SEA Games 32 vào sáng ngày 3/5 với lễ tiễn rất trang trọng và ý nghĩa tại sân bay Nội Bài. Nhìn những hình ảnh này, tôi thực sự xúc động và nhớ lại nhiều lần đoàn đi thi đấu luôn nhận được những tình cảm thật nồng ấm của các cán bộ, nhân viên của Vietnam Airlines cũng như đông đảo người hâm mộ.

Khi lá cờ Tổ quốc được kéo lên tại Phnompenh, Campuchia cũng vào sáng ngày 3/5 tại Lễ thượng cờ SEA Games 32, đó cũng là điều nhắc nhở, tất cả các thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam hãy nỗ lực, phấn đấu, hết mình vì màu cờ sắc áo Việt Nam.

Thể thao Việt Nam đến SEA Games 32 với vị thế của một nền thể thao hàng đầu khu vực, luôn có mặt trong Top 3 trên bảng xếp hạng huy chương chung cuộc kể từ SEA Games 22 vào năm 2003. Điều này khẳng định trình độ của nền thể thao và trở thành nền tảng thuận lợi để các VĐV có được sự tự tin trước các cuộc thi đấu.

Ở SEA Games 32 sẽ có những khó khăn bởi những yếu tố kỹ thuật chuyên môn, cụ thể, đó là những quy định hạn chế về đăng ký thi đấu, việc xuất hiện nhiều môn thể thao mới không nằm trong chương trình Olympic, ASIAD và sự vắng mặt của nhiều môn, nội dung được cho là thế mạnh của Thể thao Việt Nam.

Điều này chính là mặt trái của SEA Games không chỉ ở lần tổ chức này, mà đã từng xuất hiện nhiều lần trước đây và cách chúng ta khắc phục là không lệ thuộc vào nó. Thể thao Việt Nam cần sự chủ động trong công tác chuẩn bị, thi đấu và dành sự tập trung cao độ cho các môn thể thao Olympic, ASIAD.

Góc chuyên gia: Cần tập trung cao độ cho các môn Olympic và ASIAD - Ảnh 1.

Thể thao Việt Nam cần dành sự ưu tiên cho các môn thể thao Olympic và ASIAD. Ảnh: TTXVN

Tôi đã từng có lần đề cập đến vấn đề, Thể thao Việt Nam có thể không có mặt trong Top 3 ở một kỳ SEA Games nhưng cần đặt mục tiêu đứng đầu hoặc lọt vào nhóm 3 đoàn dẫn đầu ở các môn Olympic hay ASIAD tại đại hội. Điều đó đóng vai trò hết sức quan trọng và củng cố cho sức mạnh của thể thao nước nhà trên đấu trường châu lục và thế giới.

Sẽ thật tuyệt vời nếu các các vận động viên bơi, điền kinh, thể dục, đấu kiếm, cầu lông, Taekwondo… và nhiều môn khác nữa giành thành tích cao tại SEA Games 32 và những trải nghiệm ở đấu trường này sẽ giúp họ vững tin, nâng cao trình độ để có thể chinh phục ASIAD tới đây và Oympic 2024 phía trước.

Mọi tấm huy chương mà các vận động viên giành được đều quý giá nhưng thực tế cho thấy, Thể thao Việt Nam cần coi trọng và tập trung cho các môn thể thao Olympic và ASIAD. Bởi nếu chạy theo những môn thể thao chỉ xuất hiện 1 lần ở SEA Games, đó sẽ là sự lệ thuộc vào mặt trái của đấu trường này.

Kể từ ngày SEA Games 32 khởi tranh, những hình ảnh về Đoàn Thể thao Việt Nam đã và đang được truyền đi một cách tích cực thông qua chiến thắng của đội tuyển U22 và đội tuyển bóng đá nữ. Ở giai đoạn này, đứng trước đòi hỏi của người hâm mộ, thành công của các đội tuyển bóng đá chắc chắn tạo nên tác động và hứng khởi rất lớn cho toàn đoàn.

Chúc cho toàn đoàn Thể thao Việt Nam sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại SEA Games 32 và đem lại thật nhiều niềm vui cho người hâm mộ nước nhà. 


Nguyễn Hồng Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm