Chuyên gia máy bay không người lái của Hamas bị 'khử' đầy bí ẩn?

19/12/2016 06:14 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -  Ngày 18/12, phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas ở dải Gaza đã cáo buộc Israel sát hại Mohammed Zawari, thành viên đã gia nhập tổ chức này cách đây 10 năm và là người giám sát chương trình máy bay không người lái của Hamas. Phía Hamas đồng thời cảnh báo sẽ có các hành động đáp trả.

Mặc dù lên tiếng cáo buộc phía Israel, song Hamas không đưa ra được bất cứ bằng chứng nào để quy kết. Về phần mình, người phát ngôn của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã từ chối đưa ra bất kì bình luận nào.

Trước đó, vào ngày 15/12, Bộ Nội vụ Tunisia thông báo Mohammed Zawari đã bị sát hại trong xe của mình ở ngay trước cửa nhà tại thành phố El Ain của Tunisia. Hiện 8 đối tượng người Tunisia đã bị cơ quan chức năng bắt giữ do tình nghi có liên quan, tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ đối tượng cụ thể nào đứng sau vụ việc trên.

Mohammed Zawari trở về Tunisia từ năm 2011 sau 2 thập kỉ sinh sống ở nước ngoài. Theo lý lịch, nhân vật này năm nay 49 tuổi, là Giám đốc Kĩ thuật của một công ty kỹ thuật tư nhân và là một chuyên gia về máy bay mô hình. Israel từ lâu đã lo ngại các nhóm vũ trang tại Gaza và Liban có thể sử dụng máy bay không người lái mang chất nổ đến tấn công ở khu vực biên giới của Israel.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm